Ai Cập mở đại lộ Nhân sư 3.000 năm tuổi sau 7 thập kỷ khai quật

Thanh Hà |

Ai Cập mở đại lộ Nhân sư 3.000 năm tuổi ở thành phố cổ Thebes trong buổi lễ kỷ niệm hoành tráng.

Hơn 7 thập kỷ khai quật

Đại lộ Nhân sư Ai Cập đã được phát hiện nhiều thập kỷ ở thành cổ Thebes. Các nhà khảo cổ học Ai Cập đã nỗ lực không ngừng để khai quật trong hơn 7 thập kỷ qua. Con đường đi bộ cổ gần 3km ở phía nam thành phố Luxor, Ai Cập cuối cùng sẽ mở cửa cho công chúng trong một buổi lễ trang trọng ngày 25.11.

Đại lộ Nhân sư có chiều dài gần 3km, rộng 76m, nối liền đền Karnak với đền Luxor ở thành phố cổ Thebes. Đại lộ có những bức tượng nhân sư và tượng đầu cừu đặc biệt xếp hai bên.

Khám phá khảo cổ học Ai Cập đã được nước này tăng cường trong những năm gần đây để thúc đẩy các khám phá khảo cổ học nhằm hồi sinh ngành du lịch vốn trải qua tác động mạnh của đại dịch COVID-19.

Điển hình của nỗ lực này là tái tạo khung cảnh cổ đại trong nghi lễ "đám rước hoàng gia" diễu hành 22 xác ướp Ai Cập qua đường phố ở Cairo đến một bảo tàng mới khánh thành vào tháng 4 năm nay.

Việc xây dựng đại lộ Nhân sư bắt đầu từ thời Tân Vương quốc Ai Cập. Đại lộ hoàn thành dưới thời trị vì của Pharaoh Nectanebo I của Ai Cập cổ đại, người cai trị Vương triều thứ 30 (380-362 trước Công nguyên), vương triều bản địa cuối cùng của Ai Cập. Tuy nhiên, đại lộ Nhân sư đã bị chôn vùi dưới nhiều lớp cát qua nhiều thế kỷ.

Đại lộ Nhân sư ở Karnak, Ai Cập, năm 1900. Ảnh: Khảo cổ Ai Cập
Đại lộ Nhân sư ở Karnak, Ai Cập, năm 1900. Ảnh: Khảo cổ Ai Cập

"Số lượng đống đổ nát được lấy đi trong nhiều thập kỷ cao tới 8m. Mỗi lớp cát đều kể cho chúng ta một câu chuyện về đại lộ đó" - Mostafa el-Sagheer, người đứng đầu cơ quan Cổ vật của Karnak, người giám sát dự án khai quật đoạn cuối của đại lộ, chia sẻ với ABC News.

Dấu vết đầu tiên của đại lộ Ai Cập cổ đại được phát hiện năm 1949 khi nhà khảo cổ học Ai Cập Mohammed Zakaria Ghoneim phát hiện ra 8 bức tượng gần đền Luxor. Có 17 bức tượng khác được phát hiện từ năm 1958 đến năm 1961 và 55 bức tượng được khai quật từ năm 1961 đến năm 1964, tất cả những bức tượng này đều trong phạm vi chu vi 250m.

Từ năm 1984 đến năm 2000, toàn bộ tuyến đường đi bộ cổ đại cuối cùng được xác định, giao cho máy xúc đào lòng đường.

Tuy nhiên, để con đường được khai thông hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà, những nhà thờ Hồi giáo và 1 nhà thờ Tin lành Phúc âm 115 năm tuổi, đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho con đường này.

Biến động ở Ai Cập sau cuộc nổi dậy năm 2011 làm nỗ lực hoàn thành dự án bị đình trệ trong vài năm trước khi nối lại năm 2017.

"Từ năm 2017 đến năm 2021, 20 hoặc 25% cuối cùng của con đường đã được đào" - chuyên gia el-Sagheer nói.

3 nhóm tượng chính

Hầu hết trong số 1.057 bức tượng ban đầu trong đại lộ Nhân sư đã được phục hồi. Những bức tượng được chia thành 3 nhóm.

Tượng mình sư tử và đầu cừu được dựng lên trên một khu vực rộng gần 300m giữa đền Karnak và phân khu Mut dưới triều đại của pharaoh Tân Vương quốc Ai Cập Tutankhamun, nổi tiếng với tên gọi Vua Tut.

Nhóm thứ 2 là tượng cừu đầy đủ, được xây dựng trước ở một khu vực hẻo lánh dưới triều đại Amenhotep III của vương triều thứ 18 của Ai Cập sau đó chuyển đến đền Khonsu trong khu phức hợp Karnak.

Lễ rước 22 xác ướp Ai Cập ở Cairo năm 2020. Ảnh: AFP
Lễ rước 22 xác ướp Ai Cập ở Cairo tháng 4.2021. Ảnh: AFP

Nhóm tượng thứ 3, bao gồm phần lớn nhất của các bức tượng trong đại lộ, là tượng nhân sư (thân sư tử và đầu người) với các bức tượng trải dài hơn 1,6km từ phân khu Mut đến đền Luxor. Những bức tượng này được dựng lên trong thời kỳ của pharaoh Ai Cập Nectanebo I.

Theo nhà khảo cổ El-Sagheer, lễ hội Opet cổ đại cũng sẽ được tái hiện trong lễ khai trương đại lộ Nhân sư ngày 25.11.

Lễ hội Opet của Ai Cập cổ đại chủ yếu liên quan đến lễ rước bộ 3 vị thần bảo hộ Thebes từ Karnak đến Luxor. Những vị thần này gồm thần tối cao bảo hộ thành cổ Thebes Amun, vợ ông là nữ thần Mut và con của họ là thần Khonsu.

"Trong hành trình này, người dân Thebes sẽ xếp hàng ở cả hai bên, với các cuộc diễu hành quân sự và chơi nhạc, các vũ công biểu diễn và các lễ phục", el-Sagheer tiết lộ về sự kiện ngày mở cửa con đường Ai Cập cổ đại 3.000 năm tuổi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xác ướp Ai Cập cổ đại khiến sử sách có thể phải "viết lại"

Thanh Hà |

Người Ai Cập cổ đại ướp xác sớm hơn 1.000 năm so với suy nghĩ trước đây. Những bằng chứng mới từ một xác ướp thời Cổ Vương quốc Ai Cập có thể dẫn tới việc viết lại sử sách.

Ai Cập di chuyển thuyền cổ 4.600 năm của Pharaoh Khufu

Thanh Hà |

Ai Cập vận chuyển chiếc thuyền năng lượng mặt trời còn nguyên vẹn của Pharaoh Khufu có niên đại khoảng 4.600 năm tới bảo tàng lớn sắp khánh thành.

Mỹ nhân dẫn đầu đoàn rước xác ướp Ai Cập khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Hải Anh |

Một phụ nữ xinh đẹp trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội khi dẫn đầu đoàn rước xác ướp Ai Cập vào cuối tuần trước.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Xác ướp Ai Cập cổ đại khiến sử sách có thể phải "viết lại"

Thanh Hà |

Người Ai Cập cổ đại ướp xác sớm hơn 1.000 năm so với suy nghĩ trước đây. Những bằng chứng mới từ một xác ướp thời Cổ Vương quốc Ai Cập có thể dẫn tới việc viết lại sử sách.

Ai Cập di chuyển thuyền cổ 4.600 năm của Pharaoh Khufu

Thanh Hà |

Ai Cập vận chuyển chiếc thuyền năng lượng mặt trời còn nguyên vẹn của Pharaoh Khufu có niên đại khoảng 4.600 năm tới bảo tàng lớn sắp khánh thành.

Mỹ nhân dẫn đầu đoàn rước xác ướp Ai Cập khiến cộng đồng mạng dậy sóng

Hải Anh |

Một phụ nữ xinh đẹp trở thành xu hướng tìm kiếm trên mạng xã hội khi dẫn đầu đoàn rước xác ướp Ai Cập vào cuối tuần trước.