Afghanistan: Một nhà báo và tài xế thiệt mạng trong vụ nổ mới nhất

Khánh Ly |

Ngày 30.5, chiếc xe buýt chở nhân viên đài truyền hình Afghanistan phát nổ khiến một nhà báo và một tài xế thiệt mạng.

RT đưa tin, một nhà báo và một tài xế đã thiệt mạng cùng ít nhất sáu người khác bị thương khi một chiếc xe buýt tư nhân chở nhân viên đài truyền hình Afghanistan bị đánh bom ở Kabul hôm 30.5, giám đốc của Khurshid TV cho biết.

Cuộc thăm dò sơ bộ cho thấy quả bom được gắn bằng nam châm vào chiếc xe buýt mà các nhân viên của đài Khurshid TV sử dụng đã phát nổ vào giờ cao điểm buổi tối. Không có nhóm chiến binh nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Ông Jawid Farhad, giám đốc của Khurshid TV cho biết: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng một nhà báo và một tài xế đã thiệt mạng tại chỗ", nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Năm ngoái, hai nhân viên của Khurshid TV cũng thiệt mạng và hai người khác bị thương trong một vụ tấn công tương tự.

Theo nhóm phóng viên không biên giới, Taliban và các phiến quân Hồi giáo khác đã liên tục nhắm vào các nhà báo Afghanistan, giết chết 15 người vào năm 2018, năm nguy hiểm nhất đối với truyền thông Afghanistan.

Năm 2019, Taliban đã cảnh báo giới truyền thông Afghanistan ngừng phát sóng những gì họ gọi là "tuyên bố chống Taliban".

Năm 2016, một kẻ Taliban đánh bom liều chết đã đâm xe của hắn vào một chiếc xe buýt chở nhân viên của Tolo TV, đài truyền hình tư nhân lớn nhất của Afghanistan, khiến bảy nhà báo thiệt mạng.

Taliban cho rằng đài Tolo đang sản xuất chương trình tuyên truyền cho quân đội Mỹ và chính phủ được phương Tây hậu thuẫn của Afghanistan.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

3 vụ đánh bom liên tiếp ở Afghanistan, hơn 60 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Một vụ đánh bom xe tải đã xảy ra gần một tòa án ở thành phố Gardez, miền đông Afghanistan hôm 14.5 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Mỹ và Taliban ký kết thỏa thuận mang tính lịch sử

Lê Thanh Hà |

Ngày 29.2, Mỹ và Taliban đã ký kết thỏa thuận mang tính lịch sử tại Doha (Qatar), tiến tới khả năng rút phần lớn quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và mở đường cho nỗ lực kết thúc cuộc chiến đã kéo dài 18 năm của Washington.

Đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Vụ đánh bom tự sát nhằm vào một học viện quân sự ở phía Tây thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 11.2 đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong số đó có 2 dân thường và 4 quân nhân, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nước này cho hay.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

3 vụ đánh bom liên tiếp ở Afghanistan, hơn 60 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Một vụ đánh bom xe tải đã xảy ra gần một tòa án ở thành phố Gardez, miền đông Afghanistan hôm 14.5 khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 14 người bị thương.

Mỹ và Taliban ký kết thỏa thuận mang tính lịch sử

Lê Thanh Hà |

Ngày 29.2, Mỹ và Taliban đã ký kết thỏa thuận mang tính lịch sử tại Doha (Qatar), tiến tới khả năng rút phần lớn quân đội Mỹ khỏi Afghanistan và mở đường cho nỗ lực kết thúc cuộc chiến đã kéo dài 18 năm của Washington.

Đánh bom tự sát tại thủ đô Kabul khiến ít nhất 6 người thiệt mạng

Lê Thanh Hà |

Vụ đánh bom tự sát nhằm vào một học viện quân sự ở phía Tây thủ đô Kabul (Afghanistan) hôm 11.2 đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, trong số đó có 2 dân thường và 4 quân nhân, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ nước này cho hay.