Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế công bố trong một cuộc họp báo ở thủ đô Kabul, một trong ba trường hợp nghi nhiễm đã được xác nhận nhiễm virus tại tỉnh Herat, phía tây Afghanistan.
Bộ trưởng tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nơi giáp ranh với Iran - hàng chục trường hợp nhiễm COVID-19 đã được xác nhận và 8 người đã tử vong.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hamdullah Mohib trong một cuộc họp đã đưa ra các biện pháp có sự phối hợp giữa các bộ nhằm ngăn chặn sự bùng phát của COVID-19 ở nước này.
Bakhtar đưa tin ngày 23.2, cuộc họp đã quyết định cấm nhập khẩu gia cầm và trứng từ Iran và Pakistan cũng như đình chỉ các chuyến đi đến Iran.
Bộ trưởng Y tế cho biết các chế phẩm đã được thực hiện giúp xác nhận bệnh nhân nhiễm virus, cách ly và điều trị các ca nhiễm ở trung tâm và các tỉnh.
Để chống lại virus, Bộ trưởng nói, cần tăng cường nhận thức thông qua các phương tiện truyền thông, các học giả tôn giáo và mạng xã hội. Thêm vào đó, mọi người cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng khẩu trang và tránh các cuộc tụ họp không cần thiết.
Cuộc họp yêu cầu Bộ Tài chính và Nội vụ tích cực kiểm tra để ngăn chặn việc buôn lậu khẩu trang.
Cuộc họp cũng chỉ đạo Bộ Ngoại giao hạn chế các dịch vụ lãnh sự tại Cộng hòa Hồi giáo Iran và yêu cầu nước này đình chỉ quá trình buộc phải trục xuất người tị nạn Afghanistan.
Tương tự, Bộ Thương mại và Nông nghiệp được yêu cầu chuẩn bị cho các điều kiện có thể trong tương lai để tăng thương mại và quá cảnh với các nước Trung Á.
Afghanistan là quốc gia, vũng lãnh thổ thứ 33 ngoài Trung Quốc nhiễm COVID-19 tính đến ngày 24.2 kể từ khi nó bùng phát ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 12.2019.