Abramovich bán máy bay có hệ thống chống tên lửa như Air Force One

Khánh Minh |

Máy bay xa xỉ của tỉ phú Roman Abramovich có hệ thống chống tên lửa tương tự như chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ.

Máy bay tư nhân là tài sản thường thấy của giới siêu giàu. Nhưng tỉ phú người Nga gốc Israel Roman Abramovich, ông chủ câu lạc bộ bóng đá Ngoại hạng Anh, Chelsea FC, đã rao bán chiếc Boeing 767-300ER (đăng ký P4-MES) sang trọng của mình với giá 100 triệu USD.

Được biết đến với cái tên Bandit (Kẻ cướp) với các sọc đen xung quanh cửa sổ buồng lái giống như một chiếc mặt nạ màu đen, chiếc máy bay tư nhân này rất được chào đón trong cộng đồng những người đam mê hàng không. Ban đầu nó được chế tạo cho hãng hàng không Hawaiian Airlines và dự định gia nhập đội bay của hãng vào tháng 6.2003 với tên gọi N595HA.

Tỉ phú Roman Abramovich. Ảnh: AFP
Tỉ phú Roman Abramovich. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, sau khi Hawaiian Airlines hủy đơn đặt hàng, Abramovich đã mua lại. Chiếc máy bay chở khách cũ sau đó đã được chuyển đổi thành một máy bay không có gì ngoài sự xa xỉ.

Ngoài các tiện nghi tiêu chuẩn, chiếc Boeing còn có hệ thống chống tên lửa tương tự như hệ thống được sử dụng trên chuyên cơ tổng thống Mỹ VC-25 - phiên bản quân sự của Boeing 747-200B thường được biết đến với tên gọi Air Force One (Không lực Một), theo trang Gate Checked.

Máy bay Boeing. Ảnh chụp màn hình
Máy bay Boeing "Bandit" của Abramovich đang được rao bán với giá 100 triệu USD.

Chiếc máy bay sang trọng, có thể chứa tới 34 hành khách, có nội thất màu hạt dẻ và các tấm trang trí mạ vàng.

Các phòng trên khoang bao gồm một phòng ngủ chính và ba phòng khách, một phòng tắm chính và hai phòng tắm cho khách, phòng ăn, phòng khách, thư viện, phòng trưng bày và phòng bếp, khu vực nghỉ ngơi của phi hành đoàn và nhân viên. Trên máy bay có wifi băng tần Ka.

Nội thất bên trong Boeing “Bandit”
Nội thất bên trong Boeing “Bandit”. Ảnh: Luxuo

Về mặt chức năng, P4-MES thực tế vẫn còn mới tinh, vừa bay được 7.080 giờ sau khi chính thức đi vào hoạt động vào tháng 2.2007.

Máy bay được thiết kế bởi Andrew Winch, một nhà thiết kế du thuyền nổi tiếng người Anh có trụ sở tại Barnes, London, và hiện đang được điều hành bởi công ty thuê máy bay tư nhân Global Jet Luxembourg (trước đây gọi là Silver Arrows).

Xem Boeing của Abramovich cất cánh từ sân bay Copenhagen, Đan Mạch năm 2014. Video: Rasmus Productions

Hiện nó đang được rao bán với giá khởi điểm ước tính khoảng 100 triệu USD. Trong khi đó, tỉ phú Abramovich đã đón một chiếc Boeing 787-8 Dreamliner mới.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Kết luận sai phạm vụ xâm nhập căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One

Khánh Minh |

Vụ xâm nhập trái phép căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ là do lỗi của con người.

Ông Joe Biden có chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến đi đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One để về nhà ở bang Delaware.

Máy bay cho VIP ở căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One bị xâm nhập

Thanh Hà |

Một người đàn ông bị bắt sau khi xâm nhập máy bay dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews, nơi đặt chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Joe Biden.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Kết luận sai phạm vụ xâm nhập căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One

Khánh Minh |

Vụ xâm nhập trái phép căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ là do lỗi của con người.

Ông Joe Biden có chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến đi đầu tiên trên chuyên cơ Air Force One để về nhà ở bang Delaware.

Máy bay cho VIP ở căn cứ đặt chuyên cơ Air Force One bị xâm nhập

Thanh Hà |

Một người đàn ông bị bắt sau khi xâm nhập máy bay dành cho các nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ tại căn cứ quân sự Joint Base Andrews, nơi đặt chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Joe Biden.