93 sông chưa hết nguy hiểm, Trung Quốc lại sắp đón đợt mưa lớn

HỒNG HẠNH |

Hiện nay, 93 sông ở Trung Quốc vượt mức cảnh báo trong khi quốc gia này lại chuẩn bị đón đợt mưa lớn.

Reuters dẫn tin từ Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho hay, 93 sông ở nước này đang vượt mức cảnh báo và hồ chứa đập Tam Hiệp cần phải được giám sát chặt chẽ khi nước lũ dâng cao.

Ngày 23.7, Sở Khí tượng tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc và tỉnh Cam Túc, phía tây bắc Trung Quốc, cho biết, nguy cơ xảy ra thiên tai trong những ngày tới khi sắp đón đợt mưa lớn khác là rất cao.

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, bờ biển phía đông, bao gồm khu vực vịnh Bột Hải, tỉnh Sơn Đông và tỉnh Giang Tô có thể có gió bão.

Ngày 22.7, thành phố cảng Thanh Đảo và Nhật Chiếu trên bờ biển phía đông đã chứng kiến lượng mưa trong ngày cao kỷ lục.

Chính quyền các địa phương nâng cao cảnh giác khi tình hình lũ hiện tại vẫn còn tồi tệ. Nhiều nơi đã sơ tán khẩn cấp người dân do sạt lở đất, vỡ bờ sông và lũ lụt.

Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng phương pháp khoa học để kiểm soát lũ lụt và đã sử dụng các hệ thống cảnh báo sớm ở các đập và hồ chứa nhằm cố gắng giảm thiểu thiệt hại.

Theo Tân Hoa Xã, lũ lụt Trung Quốc đã khiến 45 triệu người bị ảnh hưởng, với 142 người chết hoặc mất tích và thiệt hại 22,84 tỉ USD.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Mưa lũ Trung Quốc: Hiểm họa tiềm ẩn với 94.000 đập già cỗi

Lê Thanh Hà |

Khoảng 94.000 con đập già cỗi tại Trung Quốc đang đối mặt với những hiểm họa tiềm ẩn sau nhiều ngày mưa lớn và thời tiết cực đoan.

Trận lở đất chục triệu mét khối đe dọa hàng nghìn người dân Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Một trận lở đất chục triệu mét khối đã xảy ra vào sáng ngày 21.7 đe dọa tính mạng của hàng nghìn người dân Trung Quốc.

Mưa lũ Trung Quốc: Vũ Hán và một số tỉnh đồng loạt phát cảnh báo đỏ

HỒNG HẠNH |

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đồng loạt phát cảnh báo đỏ vào ngày 17.7 sau khi mưa lũ khiến nước sông và hồ dâng cao.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mưa lũ Trung Quốc: Hiểm họa tiềm ẩn với 94.000 đập già cỗi

Lê Thanh Hà |

Khoảng 94.000 con đập già cỗi tại Trung Quốc đang đối mặt với những hiểm họa tiềm ẩn sau nhiều ngày mưa lớn và thời tiết cực đoan.

Trận lở đất chục triệu mét khối đe dọa hàng nghìn người dân Trung Quốc

HỒNG HẠNH |

Một trận lở đất chục triệu mét khối đã xảy ra vào sáng ngày 21.7 đe dọa tính mạng của hàng nghìn người dân Trung Quốc.

Mưa lũ Trung Quốc: Vũ Hán và một số tỉnh đồng loạt phát cảnh báo đỏ

HỒNG HẠNH |

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và các tỉnh An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đồng loạt phát cảnh báo đỏ vào ngày 17.7 sau khi mưa lũ khiến nước sông và hồ dâng cao.