9 người thiệt mạng do sập công trình xây dựng ở Camphuchia

Phương Linh |

Ít nhất 9 người thiệt mạng trong một vụ sập công trình xây dựng ở Campuchia vào lúc 4h30 chiều ngày 3.1, thời điểm có khoảng 40 công nhân đang làm việc.

Cảnh sát trưởng tỉnh Kep, ông Brigadier General Ben Dara cho hay, ngày 4.1, chủ sở hữu của công trình đã bị tạm giữ để  phục vụ điều tra.

Chính quyền tỉnh Kep cho biết hiện trường là toà nhà bảy tầng đang xây dựng ở ven biển tỉnh Kep đã bị sập vào ngày 3.1. Đến đêm cùng ngày, 20 công nhân bị thương đã được giải cứu. Vụ việc xảy ra một năm sau khi 28 người đã thiệt mạng trong một vụ sập công trường xây dựng tương tự ở tỉnh Preah Sihanouk.

Hiện trường vụ sập công trình. Ảnh: Fresh news
Hiện trường vụ sập công trình. Ảnh: Fresh news

Ông Nguon Samet, chỉ huy phó lực lượng cảnh sát tỉnh Kep cho biết tòa nhà đã bị sập khi đang tiến hành đổ mái tầng cao nhất. Các hoạt động khắc phục hậu quả vẫn đang tiếp tục được tiến hành, đống đổ vỡ được di dời để xác định vị trí của những người mắc kẹt.

Các hoạt động giải cứu đang được tiến hành tại hiện trường vụ sập công trình. Ảnh: khmertimeskh
Các hoạt động giải cứu đang được tiến hành tại hiện trường vụ sập công trình. Ảnh: Khmer Times

Tờ Khmer Times dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát, ông Chhay Kim Khoeun cho biết vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ sập. Hiện giờ chúng tôi đang tập trung vào giải cứu người bị nạn, ông cho biết thêm.

Đội cứu hộ đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm công nhân bị nạn. Ảnh: Fresh news
Đội cứu hộ đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm công nhân bị nạn. Ảnh: Fresh news

Thủ tướng Hun Sen đăng trên trang Facebook cá nhân rằng ông đã nhanh chóng khởi hành đến tỉnh Kep để chỉ huy việc giải cứu các công nhân đang mắc kẹt dưới đống đổ nát của toà nhà.

Vụ sập công trình xây dựng tháng sáu năm ngoái tại tỉnh Sihanoukville, một tỉnh duyên hải khác của Campuchia khiến 28 người thiệt mạng và làm bị thương 26 người khác. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về sự phát triển nhanh chóng của khu vực nhưng không chú ý tới an toàn lao động. Các công trình xây dựng đang mọc lên như nấm tại các khu vực ven biển nhằm đáp ứng cho ngành công nghiệp du lịch phát triển nở rộ tại đây.

Vào tháng 12, một ngôi chùa đã đổ sập trong khi xây dựng ở tỉnh Siem Riep, quê hương của các ngôi đền Angkor nổi tiếng của Campuchia, làm chết ít nhất 3 người 13 người khác bị thương, trong đó có 2 nhà sư.

Campuchia đang trải qua thời kỳ bùng nổ xây dựng để đáp ứng nhu cầu của đông đảo các khách du lịch Trung Quốc và các nhà đầu tư.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Cháy rừng ở Australia: Ít nhất 8 người chết và hơn 4.000 người bị mắc kẹt

Phương Thảo (Theo Reuters) |

Cháy rừng ở Australia đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 200 ngôi nhà bị cháy. Tàu hải quân hoàng gia Australia HMAS Choules được huy động để đến sơ tán  4.000 khách du lịch và người dân địa phương mắc kẹt.

6 người chết trong vụ xả súng ở Mỹ

DAO ÁNH |

6 người đã chết trong vụ xả súng ngày 11.12 bao gồm một sĩ quan cảnh sát, 3 thường dân và 2 nghi phạm, tại thành phố Jersey - phía đông bắc bang New Jersey của Mỹ.

Hiện trường tan hoang vụ vỡ đập mỏ vàng khiến 13 người chết ở Nga

Thanh Hà |

Ít nhất 13 người thiệt mạng do hệ quả của vụ vỡ đập mỏ vàng tại vùng Krasnoyarsk thuộc Siberia vào sáng 19.10, Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cháy rừng ở Australia: Ít nhất 8 người chết và hơn 4.000 người bị mắc kẹt

Phương Thảo (Theo Reuters) |

Cháy rừng ở Australia đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 200 ngôi nhà bị cháy. Tàu hải quân hoàng gia Australia HMAS Choules được huy động để đến sơ tán  4.000 khách du lịch và người dân địa phương mắc kẹt.

6 người chết trong vụ xả súng ở Mỹ

DAO ÁNH |

6 người đã chết trong vụ xả súng ngày 11.12 bao gồm một sĩ quan cảnh sát, 3 thường dân và 2 nghi phạm, tại thành phố Jersey - phía đông bắc bang New Jersey của Mỹ.

Hiện trường tan hoang vụ vỡ đập mỏ vàng khiến 13 người chết ở Nga

Thanh Hà |

Ít nhất 13 người thiệt mạng do hệ quả của vụ vỡ đập mỏ vàng tại vùng Krasnoyarsk thuộc Siberia vào sáng 19.10, Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.