8.12: Ngày quyết định thành bại của Tổng thống Trump?

Song Minh |

Ngày 8.12 - hạn chót để các bang hoàn thành danh sách đại cử tri - liệu có phải là ngày quyết định cho nỗ lực của ông Trump đảo ngược kết quả bầu cử?

Nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm đảo ngược kết quả bầu cử có thể trở nên xa vời hơn sau ngày 8.12, khi các tiểu bang phải giải quyết xong các thách thức pháp lý hậu bầu cử, trước ngày đại cử tri đoàn chính thức bỏ phiếu bầu ra tổng thống tiếp theo của Mỹ - theo tờ USA Today.

Ngày 8.12 đánh dấu thời hạn được gọi là “bến cảng an toàn” (safe harbor), theo đó các bang phải hoàn thành danh sách đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu tổng thống. Luật liên bang yêu cầu Quốc hội công nhận các nhóm đại cử tri được các bang đã giải quyết các tranh chấp bầu cử trước ngày này lựa chọn.

Thời hạn chót đến trong bối cảnh chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thua một loạt vụ kiện ở Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Georgia, Arizona và Nevada - các bang mà Tổng thống đắc cử Joe Biden giành chiến thắng còn chiến dịch của ông Donald Trump đang tìm cách đảo ngược kết quả.

Các thẩm phán liên bang ở Michigan và Georgia hôm 7.12 đã bác bỏ các vụ kiện riêng biệt từ cựu luật sư của ông Trump, Sidney Powell, người cố gắng lật ngược kết quả ở các bang này với những cáo buộc về gian lận cử tri.

Rebecca Green, giám đốc chương trình luật bầu cử của Trường Luật William và Mary cho biết: “Với mỗi ngày đi qua, đặc biệt khi thời hạn bến cảng an toàn đã trôi qua, khả năng thay đổi kết quả ngày càng trở nên xa vời hơn”.

Thời hạn bến cảng an toàn, được nêu trong Đạo luật về số đại cử tri năm 1887, rơi vào 6 ngày trước khi cử tri đoàn họp vào ngày 14.12 để chính thức bỏ phiếu bầu tổng thống dựa trên số phiếu phổ thông ở mỗi bang.

Sau đó, Quốc hội nhóm họp vào ngày 6.1 của năm kế tiếp để kiểm phiếu đại cử tri và chứng nhận tổng thống và phó tổng thống chiến thắng. Ông Joe Biden hiện có 306 phiếu đại cử tri, ông Donald Trump được 232 phiếu đại cử tri, dựa trên chứng nhận kết quả bầu cử của các bang.

Ông Donald Trump từ chối chấp nhận kết quả bầu cử, tuyên bố rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp và cáo buộc về hành vi gian lận cử tri trên diện rộng.

Không rõ có bao nhiêu bang sẽ đáp ứng thời hạn bến cảng an toàn. Các tiểu bang không bắt buộc phải hoàn thành danh sách đại cử tri vào đúng ngày 8.12, nhưng nếu làm theo đúng hạn, danh sách đó sẽ được luật liên bang bảo vệ trước những khiếu nại đối với kết quả bầu cử.

Biện pháp bảo vệ bến cảng an toàn áp dụng cho các tiểu bang đã giải quyết mọi tranh cãi hoặc tranh chấp liên quan đến việc bổ nhiệm tất cả hoặc bất kỳ đại cử tri nào.

Khi các đại cử tri từ tất cả 50 tiểu bang và Đặc khu Columbia họp vào ngày 14.12, thông thường họ có nghĩa vụ bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ cam kết ủng hộ. Các phiếu bầu của các đại cử tri sau đó sẽ gửi đến Washington DC trước ngày 23.12 và Quốc hội Mỹ sẽ chính thức kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6.1.2021.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Phe bảo thủ Hạ viện giục ông Trump không nhượng bộ, kiện đến cùng

Khánh Minh |

Những người bảo vệ trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump trên Đồi Capitol đang thúc giục ông không nhượng bộ ngay cả khi Tổng thống đắc cử Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn vào tuần tới.

Georgia công bố lần 3 kết quả vụ kiện của ông Trump

Song Minh |

Bang Georgia tái khẳng định chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump trong xác nhận lần 3 hôm 7.12.

Tòa án tối cao ra phán quyết mới vụ kiện của ông Trump ở Pennsylvania

Khánh Minh |

Thẩm phán Tòa án Tối cao đẩy nhanh thời hạn để Pennsylvania trả lời đơn kiện của phe ông Donald Trump.

Nhiều địa phương bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10

KHÁNH AN |

Để giảm bớt áp lực cho học sinh, nhiều địa phương đã quyết định bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Hà Nội: Bức bối tìm nơi gửi xe khi đi viện

Minh Hạnh |

Thực trạng vỉa hè, lòng đường tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội bị chiếm dụng làm chỗ trông giữ xe gây bức xúc trong dư luận từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng nói là việc gửi xe tại khu vực các bệnh viện của thành phố cũng là một vấn đề nan giải khi việc lấn chiếm vỉa hè cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Phe bảo thủ Hạ viện giục ông Trump không nhượng bộ, kiện đến cùng

Khánh Minh |

Những người bảo vệ trung thành nhất của Tổng thống Donald Trump trên Đồi Capitol đang thúc giục ông không nhượng bộ ngay cả khi Tổng thống đắc cử Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn vào tuần tới.

Georgia công bố lần 3 kết quả vụ kiện của ông Trump

Song Minh |

Bang Georgia tái khẳng định chiến thắng của ông Joe Biden trước ông Donald Trump trong xác nhận lần 3 hôm 7.12.

Tòa án tối cao ra phán quyết mới vụ kiện của ông Trump ở Pennsylvania

Khánh Minh |

Thẩm phán Tòa án Tối cao đẩy nhanh thời hạn để Pennsylvania trả lời đơn kiện của phe ông Donald Trump.