8.000 người di cư đổ bộ về biên giới Mỹ sau lời hứa của ông Biden

Song Minh |

Gần 8.000 người di cư đổ bộ về biên giới Mỹ sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden cam kết sẽ chấm dứt các chính sách tị nạn của ông Donald Trump.
Dòng người nhập cư đổ về biên giới Mexico-Mỹ trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP
Dòng người nhập cư đổ về biên giới Mexico-Mỹ trước lễ nhậm chức của ông Joe Biden. Ảnh: AFP

Hàng nghìn người di cư Trung Mỹ đang đổ bộ về phía biên giới Mexico trên đường tới Mỹ, mong chờ các chính sách thân thiện hơn sau khi Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức vào ngày 20.1.

Khoảng 7.000 đến 8.000 người di cư đã vào Guatemala từ Honduras chỉ trong ngày qua, Reuters đưa tin, dẫn lời cơ quan nhập cư Guatemala. Theo video được Reuters đăng tải, hàng nghìn người đã cố gắng vượt qua hàng rào cảnh sát khi băng qua biên giới vào Guatemala.

Hai nhóm di cư với hơn 5.000 người đang tiến về Mỹ, bao gồm cả nhóm đã xâm phạm biên giới Guatemala, Ủy viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ Mark Morgan cho biết hôm 16.1 trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

“Điều đó đang xảy ra, đã bắt đầu rồi, đúng như chúng tôi dự đoán nó sẽ xảy ra sau những hứa hẹn của chính quyền mới về vấn đề biên giới" - ông Morgan nói.

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, sau khi nhậm chức vào ngày 20.1, ông có kế hoạch “ngay lập tức” đưa ra sắc lệnh nhập cư. Kế hoạch nhập cư của ông Joe Biden, được Los Angeles Times đưa tin hôm 15.1, bao gồm "con đường trở thành công dân" cho khoảng 11 triệu người nước ngoài bất hợp pháp đang sống ở Mỹ.

Không giống như các đề xuất ân xá trước đây, kế hoạch của ông Joe Biden sẽ không đi kèm với các điều khoản về thực thi nghiêm ngặt ở biên giới, theo báo cáo.

Tổng thống đắc cử của Đảng Dân chủ cũng có ý định chấm dứt nhiều chính sách mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nhằm ngăn chặn di cư bất hợp pháp, bao gồm các quy định giữ người di cư ở lại Mexico trong khi chờ đợi các phiên điều trần ở Mỹ.

Trong chuyến thăm bức tường biên giới hôm 12.1, Tổng thống Donald Trump dự báo rằng, những thay đổi chính sách sẽ dẫn đến "một làn sóng nhập cư bất hợp pháp chưa từng thấy trước đây”.

Pueblo Sin Fronteras, nhóm tổ chức các đoàn di cư đến Mỹ và có quan hệ tài trợ với tỉ phú George Soros, kêu gọi chính quyền sắp tới của ông Joe Biden "tôn trọng các cam kết của mình". Nhóm này cho biết thêm, việc ông Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ tạo cơ hội cho chính phủ Mexico và các nước Trung Mỹ phát triển các chính sách di cư "tôn trọng và thúc đẩy quyền con người của cộng đồng người di cư“.

Về phần mình, khi dòng người tiến gần hơn đến biên giới, Mexico đang tăng cường an ninh để cố gắng ngăn chặn đoàn di cư theo thỏa thuận hiện có với Mỹ.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch đặc biệt của ông Joe Biden trong ngày đầu tại vị

Phương Linh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã sẵn sàng kế hoạch làm việc đặc biệt trong ngày đầu tại vị.

Lễ nhậm chức của ông Biden: Khác biệt nhất trong lịch sử nước Mỹ

Ngọc Vân |

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris hứa hẹn là một trong những lễ nhậm chức khác biệt nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Biden nói về việc đảo ngược chính sách nhập cư

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, sẽ mất hàng tháng để đảo ngược chính sách nhập cư.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Kế hoạch đặc biệt của ông Joe Biden trong ngày đầu tại vị

Phương Linh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã sẵn sàng kế hoạch làm việc đặc biệt trong ngày đầu tại vị.

Lễ nhậm chức của ông Biden: Khác biệt nhất trong lịch sử nước Mỹ

Ngọc Vân |

Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris hứa hẹn là một trong những lễ nhậm chức khác biệt nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Biden nói về việc đảo ngược chính sách nhập cư

Khánh Minh |

Tổng thống đắc cử Joe Biden cho biết, sẽ mất hàng tháng để đảo ngược chính sách nhập cư.