8 điều ông Donald Trump cần tránh để không xúc phạm Nữ hoàng Anh

Vân Anh |

Cuộc gặp của ông Donald Trump với Nữ hoàng Elizabeth được chờ đợi cùng với những lo ngại vị tổng thống Mỹ có thể phá vỡ một số lễ nghi khi gặp Nữ hoàng Anh.

Ngày 12.7, Tổng thống Donald Trump cuối cùng đã đến Anh trong chuyến thăm 4 ngày. Kế hoạch trong chuyến thăm bao gồm một bữa ăn tối chính thức với gần 100 lãnh đạo doanh nghiệp, gặp Nữ hoàng Elizabeth và dùng trà tại lâu đài Windsor.

Cựu quản gia hoàng gia Grant Harrold chia sẻ với ITV News 8 điểm ông Donald Trump cần chú ý nếu không muốn bị coi là thô lỗ khi gặp Nữ hoàng.

1. Có thể nhìn nhưng không thể đụng chạm

 
 
"Tôi muốn nói với mọi người rằng đối với các thành viên của Hoàng gia, các bạn chỉ có thể nhìn nhưng không thể động chạm" - Harrold cho ITV biết.

Ông Donald Trump nổi tiếng vì những cái bắt tay kỳ quặc, nhưng sẽ phải để cho Nữ hoàng đưa tay ra trước để hai người bắt tay khi gặp nhau.

Ông Donald Trump cũng được khuyên không nên bắt tay quá mạnh với Nữ hoàng 92 tuổi.

2. Để Nữ hoàng đi trước

James Bond (diễn viên Daniel Craig) đi sau Nữ hoàng. Ảnh: BBC
James Bond (diễn viên Daniel Craig) đi sau Nữ hoàng. Ảnh: BBC
Nữ hoàng Anh không bao giờ đi sau ai, bà luôn đi trước, đó là điều mà ông Donald Trump phải nhớ.

"Nếu hai người đi dạo, Nữ hoàng sẽ đi chậm rãi ở phía trước một chút, hoặc đi bên cạnh ông Donald Trump" - Harrold cho hay.

3. Nhớ cách xưng hô với Nữ hoàng

Nữ hoàng và Tổng thống Barack Obama trong quốc yến ở Cung điện Buckingham ngày 24.5.2011. Ảnh: AP
Nữ hoàng và Tổng thống Barack Obama trong quốc yến ở Cung điện Buckingham ngày 24.5.2011. Ảnh: AP
Hội nghị thượng đỉnh NATO bước vào một phiên họp khẩn cấp hôm 12.7 sau khi ông Donald Trump phá vỡ nghi thức ngoại giao khi gọi Thủ tướng Đức bằng tên riêng Angela.

Điều này sẽ không được phép vớ Nữ hoàng.

Khi lần đầu gặp Nữ hoàng phải nói 'Kính chào Nữ hoàng'. Khi kết thúc câu chuyện và rời đi cũng phải nhắc lại 'Kính chào Nữ hoàng' - ông Harrold cho biết.

4. Hãy chờ để được mời ngồi

Công nương xứ Cambridge Catherine và Nữ hoàng xem trận đấu thể thao của trẻ em ngày 13.6.2012 ở Nottingham. Ảnh: WPA
Công nương xứ Cambridge Catherine và Nữ hoàng xem trận đấu thể thao của trẻ em ngày 13.6.2012 ở Nottingham. Ảnh: WPA
Ông Donald Trump không nên ngồi xuống trước khi Nữ hoàng mời. Thực ra, Nữ hoàng sẽ ngồi xuống trước, sau đó chỉ chiếc ghế cho ông Donald Trump. Và khi Nữ hoàng ngồi xuống thì đó là dấu hiệu cho thấy lúc này ông Donald Trump có thể ngồi.

Khi nói chuyện xong, ông Donald Trump nên để ý khi nào Nữ hoàng đứng dậy khỏi ghế thì ông cũng phải đứng lên cùng lúc.

5. Không ăn quá nhanh hoặc quá chậm

Nữ hoàng tại tiệc tiếp tân ở Cung điện Buckingham ngày 11.7.2017. Ảnh: WPA
Nữ hoàng tại tiệc tiếp tân ở Cung điện Buckingham ngày 11.7.2017. Ảnh: WPA
Trong chuyến thăm cấp nhà nước, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ thưởng trà chiều cùng Nữ hoàng - nghi lễ có vô số các quy tắc.

"Ông ấy phải nhớ mặc dù ông ấy là tổng thống Mỹ, nhưng thành viên Hoàng giao bao giờ cũng là người ăn trước, do đó ông ấy phải đợi đến khi Nữ hoàng bắt đầu ăn. Đó là một quy tắc rất nghiêm ngặt. Khi Nữ hoàng ăn xong, nghĩa là bữa ăn kết thúc, mọi thứ sẽ được dọn đi" - ông Harrold nói.

"Do đó, ông Donald Trump cần nhớ phải ăn nhanh và lúc nào cũng phải để ý xem Nữ hoàng làm gì" - ông Harrold bổ sung.

6. Đừng dùng điện thoại

Tổng thống Donald Trump nghe điện thoại trên Air Force One. Ảnh: Nhà Trắng
Tổng thống Donald Trump nghe điện thoại trên Air Force One. Ảnh: Nhà Trắng
Hãy hy vọng Tổng thống Donald Trump không phải nhận cuộc gọi nào quan trọng trong chuyến thăm, bởi Nữ hoàng có quy định chặt chẽ là không sử dụng điện thoại.

7. Đừng nhắc đến Brexit

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Theresa May. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Theresa May. Ảnh: Reuters
Điều tối quan trọng là Nữ hoàng và tất cả các thành viên Hoàng gia trung lập về chính trị, do đó ông Donald Trump được khuyến cáo nên tránh xa bất kỳ chủ đề chính trị nào trong cuộc trò chuyện.

8. Cúi chào phù hợp

Tổng thống George W.Bush gặp Nữ hoàng năm 2001. Ảnh: AP
Tổng thống George W.Bush gặp Nữ hoàng năm 2001. Ảnh: AP
Ông Donald Trump và bà Melania Trump không cần phải cúi chào Nữ hoàng vì họ không phải là công dân Anh. Nhưng nếu họ định cúi chào thì nên làm một cách chính xác.

Cúi chào cần thực hiện từ cổ một cách nhẹ nhàng chứ không phải từ thắt lưng. Và nếu Đệ nhất phu nhân muốn cúi chào, bà nên làm trong tư thế chân phải đặt sau chân trái.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.