8 con sư tử ở Ấn Độ dương tính với COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Times of India đưa tin, 8 con sư tử Châu Á tại công viên động vật Nehru (NZP) ở Hyderabad, Ấn Độ, vừa cho kết quả dương tính với COVID-19.

Vào ngày 24.4, các bác sĩ thú y làm việc trong công viên nhận thấy các triệu chứng của COVID-19 như chán ăn, chảy nước mũi và ho trong số 12 con sư tử được nuôi trong vườn thú.

Sau khi nhận được lời cảnh báo từ các bác sĩ thú y, ban quản lý vườn thú đã yêu cầu họ lấy mẫu xét nghiệm từ những con sư tử và gửi chúng đến Trung tâm Sinh học Tế bào và Phân tử (CCMB) ở Hyderabad.

Các nhà khoa học của CCMB cho biết, có 4 con sư tử đực và 4 con sư tử cái cho kết quả dương tính với COVID-19.

Đồng thời, họ đang nghiên cứu xem liệu dòng virus này có lây từ con người sang động vật hay không.

Công viên động vật Nehru đã đóng cửa hai ngày trước. Theo thông tin ban đầu, họ cho rằng những con sư tử đã bị lây nhiễm từ những người sống trong khu vực lân cận vì đây là khu vực rất đông dân cư, hoặc cũng có thể từ những người trông coi hay chăm sóc vườn thú.

Các nguồn tin cho biết thêm, gần đây hơn 25 nhân viên của công viên đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ấn Độ: Bán ô tô riêng mua ôxy phát miễn phí cho người nghèo chống COVID-19

Phương Linh |

Trong khi chính phủ vật lộn để ứng phó khủng hoảng đại dịch COVID-19, giới trẻ Ấn Độ cũng chung tay giúp đỡ.

Dân Ấn Độ xuống phố ăn mừng bất chấp "sóng thần" COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người dân Ấn Độ nhảy múa trên đường phố hôm 2.5, ăn mừng kết quả của các cuộc bầu cử trong khi đất nước đang chìm trong "sóng thần" COVID-19.

Chuyên gia hiến kế để Ấn Độ thoát "sóng thần" COVID-19

Song Minh |

Nhà virus học lý giải nguyên nhân "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ và cách thức thoát khỏi khủng hoảng, cùng những bài học cho thế giới.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước. 

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Ấn Độ: Bán ô tô riêng mua ôxy phát miễn phí cho người nghèo chống COVID-19

Phương Linh |

Trong khi chính phủ vật lộn để ứng phó khủng hoảng đại dịch COVID-19, giới trẻ Ấn Độ cũng chung tay giúp đỡ.

Dân Ấn Độ xuống phố ăn mừng bất chấp "sóng thần" COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Người dân Ấn Độ nhảy múa trên đường phố hôm 2.5, ăn mừng kết quả của các cuộc bầu cử trong khi đất nước đang chìm trong "sóng thần" COVID-19.

Chuyên gia hiến kế để Ấn Độ thoát "sóng thần" COVID-19

Song Minh |

Nhà virus học lý giải nguyên nhân "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ và cách thức thoát khỏi khủng hoảng, cùng những bài học cho thế giới.