7 tiểu hành tinh dồn dập áp sát Trái đất trong tuần này

Bảo Châu |

Tổng cộng, 7 tiểu hành tinh dự kiến ​​sẽ áp sát Trái đất trong tuần này.

CBS News đưa tin, tiểu hành tinh lớn nhất mang tên KT1 2021, có kích thước ước tính khoảng 182m, tương đương với kích thước tòa tháp Space Needle ở thành phố Seattle và cao hơn cả Đài tưởng niệm Washington. Tuy nhiên, các nhà khoa học tin rằng nó có thể cao tới 320m, tương đương kích thước của tòa nhà chọc trời Chrysler của Thành phố New York hoặc tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp.

Tiểu hành tinh khổng lồ đã được NASA phân loại là "có khả năng nguy hiểm", bởi vì nó có kích thước lớn hơn giới hạn quy định của NASA là 150m và bay qua Trái đất ở khoảng cách 7,2 triệu km với tốc độ khoảng 65.000km/h. Để so sánh, khoảng cách trung bình giữa Trái đất và Mặt trăng là khoảng 385.000km.

Bạn không cần quá lo lắng, không có khả năng tiểu hành tinh này va vào Trái đất. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu vẫn đang theo dõi tất cả các tiểu hành tinh tiến gần Trái đất và sẽ tìm cách làm chệch hướng những tiểu hành tinh có khả năng va chạm với Trái đất trong tương lai.

Sáu tiểu hành tinh khác, về cơ bản là những tảng đá còn sót lại đã hơn bốn tỉ năm tuổi, cũng bay ngang qua Trái đất trong tuần này nhưng chúng đều nhỏ hơn KT1 2021.

Tiểu hành tinh KT2 2021 cao khoảng 7m và 2018 LB 21m bay qua Trái đất vào ngày 1.6 với khoảng cách lần lượt là 291.000 km và 1,1 triệu km.

Trong khi đó, tiểu hành tinh JW6 2021 cao 19m và 2021 KE1 16m sẽ cùng bay qua hành tinh của chúng ta với khoảng cách xa hơn đáng kể là 3,06 triệu km và 5,8 triệu km.

Ngày 3.6 và 5.6 Trái đất sẽ được chứng kiến nhiều tiểu hành tinh hơn nữa tiến lại gần.

Hầu hết các tiểu hành tinh quay quanh Mặt trời giữa sao Hỏa và sao Mộc, nhưng đôi khi, quỹ đạo của chúng cũng bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của các hành tinh khác, làm chệch hướng đường đi. Các nhà khoa học tin rằng các tiểu hành tinh đi lạc trong quá khứ đã từng va chạm với Trái đất và tác động không nhỏ tới quá trình tiến hóa của hành tinh chúng ta.

Vào tháng 3, một tiểu hành tinh có kích thước tương đương Cầu Cổng Vàng lao đã qua Trái đất. Đây là tiểu hành tinh lớn nhất và di chuyển với tốc độ lớn nhất đi qua Trái đất trong năm 2021.

Theo dự báo từ NASA, mối đe dọa lớn nhất được biết hiện nay là một tiểu hành tinh có tên (410777) 2009 FD, có ít hơn 0,2% khả năng va chạm với Trái đất vào năm 2185.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tiểu hành tinh áp sát Trái đất với tốc độ gấp 20 lần đạn súng trường

Ngọc Vân |

Ngày 1.6, một tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao tháp Eiffel sẽ áp sát Trái đất với tốc độ gấp 20 lần đạn súng trường.

Tiểu hành tinh khổng lồ sắp sượt qua Trái đất

Hải Anh |

Một tiểu hành tinh cao hơn tháp Eiffel dự kiến sượt qua Trái đất vào tuần tới.

Tiểu hành tinh thuộc nhóm nguy hiểm nhất tiếp cận Trái đất hôm nay

Song Minh |

Tiểu hành tinh lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do đi vào quỹ đạo Trái đất với tốc độ 61.000km/h vào hôm nay (27.5).

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiểu hành tinh áp sát Trái đất với tốc độ gấp 20 lần đạn súng trường

Ngọc Vân |

Ngày 1.6, một tiểu hành tinh lớn hơn chiều cao tháp Eiffel sẽ áp sát Trái đất với tốc độ gấp 20 lần đạn súng trường.

Tiểu hành tinh khổng lồ sắp sượt qua Trái đất

Hải Anh |

Một tiểu hành tinh cao hơn tháp Eiffel dự kiến sượt qua Trái đất vào tuần tới.

Tiểu hành tinh thuộc nhóm nguy hiểm nhất tiếp cận Trái đất hôm nay

Song Minh |

Tiểu hành tinh lớn hơn Tượng Nữ thần Tự do đi vào quỹ đạo Trái đất với tốc độ 61.000km/h vào hôm nay (27.5).