7 thay đổi ở Singapore hướng tới cuộc sống bình thường mới

Khánh Minh |

Singapore đang thực hiện 7 thay đổi lớn để hướng tới cuộc sống bình thường mới như Thủ tướng Lý Hiển Long công bố hôm 9.10.

1. Không phục vụ thực khách chưa tiêm vaccine COVID-19

Những người chưa tiêm vaccine COVID-19 không được phép dùng bữa tại các quầy hàng rong, quán cà phê, cũng như không được vào các điểm tham quan, trung tâm mua sắm kể từ ngày 13.10 - CNA đưa tin.

Chỉ những người đã tiêm chủng mới có thể làm như vậy, theo nhóm hai người. Trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, những người đã khỏi COVID-19 và những người chưa tiêm chủng nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực cũng có thể thuộc nhóm hai người.

Quy tắc này đã được áp dụng ở các cơ sở ăn uống khác.

Nhân viên kiểm soát giãn cách sẽ tiến hành kiểm tra "chọn lọc" tình trạng tiêm chủng của thực khách trên ứng dụng TraceTogether hoặc mã thông báo của họ tại các quầy hàng và quán cà phê. Họ sẽ đưa ra cảnh báo và gỡ bỏ thông tin chi tiết của những người vi phạm. Những người tái phạm hoặc từ chối hợp tác sẽ bị cưỡng chế.

2. Không cách ly những người tiếp xúc gần

Những người tiếp xúc gần với các ca COVID-19 sẽ không còn bị cách ly mà thay vào đó sẽ nhận được các cảnh báo nguy cơ về sức khỏe. Đây là một phần trong quy định đơn giản hơn của Bộ Y tế Singapore, nhấn mạnh “trách nhiệm cá nhân và tự quản lý”, bắt đầu vào ngày 11.10.

Theo quy định mới - áp dụng cho những người tiếp xúc ở mọi mức độ nguy cơ - mọi người phải tự cách ly ngay lập tức và tự thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên (ART) vào ngày có cảnh báo nguy cơ sức khỏe cho họ.

Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, họ có thể tiếp tục các hoạt động bình thường sau khi tải kết quả lên mạng. Xét nghiệm ART phải được thực hiện hàng ngày trong vòng 1 tuần. Nếu ngày thứ bảy người xét nghiệm có kết quả tiếp tục âm tính, họ không còn phải tự cách ly nữa.

Nếu kết quả xét nghiệm dương tính nhưng người xét nghiệm cảm thấy khỏe thì nên tự cách ly tại nhà trong 72 giờ, sau đó xét nghiệm ART lần nữa, tiếp tục xét nghiệm cho đến khi có kết quả âm tính thì hết tự cách ly. Họ chỉ nên khám bác sĩ nếu kết quả dương tính và cảm thấy không khỏe.

3. Chỉ xét nghiệm PCR cho những người không khoẻ

Xét nghiệm PCR sẽ chủ yếu dành cho những người cảm thấy không khỏe và có các triệu chứng theo quy trình chăm sóc sức khỏe mới.

Các triệu chứng nhẹ bao gồm sốt, ho, mệt mỏi, mất vị giác hoặc khứu giác mới, đau họng, chảy nước mũi, đau cơ, tiêu chảy, buồn nôn hoặc nôn.

Ví dụ về các triệu chứng nghiêm trọng là khó thở, đau ngực, mất khả năng nói hoặc cử động.

Xét nghiệm ART sẽ áp dụng cho những người cảm thấy khỏe, chẳng hạn như xét nghiệm cộng đồng và các trường hợp tiếp xúc với ca COVID-19, để có thể phát hiện lây nhiễm và áp dụng cách tự cách ly sớm.

Để hỗ trợ quá trình tự xét nghiệm thường xuyên hơn, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được thêm 10 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên ART trong một đợt phân phối khác qua bưu điện từ ngày 22.10 đến ngày 7.12.

4. Hồi phục tại nhà

Các trường hợp chưa được tiêm chủng từ 12 đến 49 tuổi, cũng như trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, mặc định sẽ sớm phục hồi tại nhà vì mức độ nghiêm trọng của bệnh được đánh giá là thấp.

Bộ Y tế Singapore cho biết ,các trường hợp được tiêm chủng từ 70 đến 79 tuổi cũng sẽ tự phục hồi tại nhà. Điều này có nghĩa là hồi phục tại nhà sẽ sớm trở thành mặc định cho tất cả mọi người ngoại trừ:

(1) Những người chưa tiêm đủ vaccine hoặc chưa tiêm vaccine từ 50 tuổi trở lên;

(2) Những người đã tiêm chủng từ 80 tuổi trở lên;

(3) Trẻ sơ sinh dưới một tuổi và trẻ mới biết đi từ một đến bốn tuổi được đánh giá là không thích hợp về mặt lâm sàng để phục hồi tại nhà.

Thời gian cách ly sẽ kết thúc sau 10 ngày đối với những người đã tiêm chủng và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống, và 14 ngày đối với những người trên 12 tuổi chưa tiêm chủng.

5. Tiêm vaccine cho trẻ em

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết trong bài phát biểu toàn quốc hôm 9.10 rằng, việc tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi có thể được triển khai vào đầu năm tới.

“Khi các trường hợp mắc bệnh ngày càng nhiều, các bậc phụ huynh rất lo lắng về việc con mình bị nhiễm virus. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tiến trình thử nghiệm vaccine trên trẻ em ở Mỹ. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiêm chủng cho trẻ em ngay sau khi vaccine cho trẻ được phê duyệt, và các chuyên gia của chúng tôi xác nhận vaccine an toàn” - Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh.

6. Tiêm liều vaccine tăng cường

Nhân viên y tế, nhân viên COVID-19 tuyến đầu và những người từ 30 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ cách đây khoảng sáu tháng là những nhóm tiếp theo được tiêm vaccine mũi 3.

Các mũi tiêm tăng cường trước đó đã được cung cấp cho những người từ 50 tuổi trở lên.

7. Ba đến sáu tháng cho cuộc sống bình thường mới

Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, sẽ phải mất từ 3 đến 6 tháng để đạt được tình trạng “bình thường mới” khi Singapore có thể giảm bớt các hạn chế và áp dụng biện pháp quản lý an toàn “nhẹ nhàng”.

Ông Lý Hiển Long nói: "Điều này xảy ra khi tình trạng lây nhiễm ổn định ở mức có thể hàng trăm ca/ngày nhưng không tăng lên, và mọi người có thể tiếp tục các hoạt động trước đại dịch và nhìn thấy đám đông mà không lo lắng hay cảm thấy kỳ lạ”.

Singapore đã báo cáo hơn 3.000 ca nhiễm mới hàng ngày trong những ngày gần đây.

Lưu ý rằng vài tháng tới sẽ là quãng thời gian "cố gắng", ông Lý Hiển Long hy vọng số ca bệnh sẽ chững lại và giảm trong vòng một tháng hoặc hơn.

“Đó là một chiến dịch dài chống COVID-19. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn nhưng hiện tại, chúng ta đang ở vị thế tốt hơn rất nhiều so với cách đây một năm, thậm chí 6 tháng. Chúng ta đang tiến bộ ổn định theo hướng bình thường mới" - Thủ tướng Singapore khẳng định, bổ sung rằng đã đến lúc sống chung với COVID-19.

Thủ tướng Lý Hiển Long đồng thời cho biết thêm, từ ngày 13.10, chính phủ Singapore sẽ cho phép những người đã tiêm vaccine đầy đủ từ Canada, Đan Mạch, Pháp, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha, Mỹ và Anh vào Singapore mà không cần cách ly. Từ tháng 11, Hàn Quốc sẽ được thêm vào danh sách này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia lạc quan dù số ca COVID-19 hàng ngày ở Singapore tăng vọt

Thanh Hà |

Giới chức Singapore siết chặt các biện pháp ngừa COVID-19 khi đất nước liên tục ghi nhận số ca mới hàng ngày ở mức kỷ lục trong tuần qua. Tuy nhiên, 2 chuyên gia y tế chia sẻ với CNBC rằng họ không quá lo ngại.

Mục sở thị mô hình điều trị F0 tại nhà ở Singapore

Bảo Châu |

Các ca F0 tại Singapore đã bắt đầu được điều trị tại nhà từ ngày 15.9, theo một chương trình mở rộng của Bộ Y tế.

Singapore chuẩn bị sống chung với COVID-19 như cúm

Song Minh |

Singapore đang chuẩn bị cho việc sống chung với COVID-19 như các bệnh thông thường khác, chẳng hạn cúm.

BTS trượt Grammy lần thứ ba, Beyoncé lập kỷ lục giải thưởng

Thu Hương |

BTS tiếp tục trượt các giải Grammy năm nay, trong khi Beyoncé trở thành nghệ sĩ giành được nhiều giải Grammy nhất lịch sử.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Lo ngại việc đại học tổ chức kỳ thi riêng trở thành xu hướng

Tường Vân |

Hiện tại, đã có gần 10 cơ sở giáo dục đại học thông báo sẽ tổ chức kỳ riêng để tuyển sinh năm 2023. Số lượng kỳ thi gia tăng khiến không ít giáo viên và người học cảm thấy áp lực.

Dự báo thời tiết 6.2: Đầu tuần miền Bắc vẫn mù sương kèm mưa phùn dầm dề

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 6.2, miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái mưa phùn, mưa nhỏ kèm sương mù. Trời lạnh về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Trình tự, thủ tục để đoàn viên, NLĐ mất việc, giảm giờ làm nhận tiền hỗ trợ

Nhóm PV |

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chất dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng. Theo đó người lao động sẽ được nhận số tiền từ 700 ngàn đồng đến 3 triệu đồng tùy đối tượng, vậy các bước thực hiện thủ tục nhận tiền hỗ trợ thế nào?

Chuyên gia lạc quan dù số ca COVID-19 hàng ngày ở Singapore tăng vọt

Thanh Hà |

Giới chức Singapore siết chặt các biện pháp ngừa COVID-19 khi đất nước liên tục ghi nhận số ca mới hàng ngày ở mức kỷ lục trong tuần qua. Tuy nhiên, 2 chuyên gia y tế chia sẻ với CNBC rằng họ không quá lo ngại.

Mục sở thị mô hình điều trị F0 tại nhà ở Singapore

Bảo Châu |

Các ca F0 tại Singapore đã bắt đầu được điều trị tại nhà từ ngày 15.9, theo một chương trình mở rộng của Bộ Y tế.

Singapore chuẩn bị sống chung với COVID-19 như cúm

Song Minh |

Singapore đang chuẩn bị cho việc sống chung với COVID-19 như các bệnh thông thường khác, chẳng hạn cúm.