Vụ việc xảy ra vào cuối tuần trước khi rất đông người dân đổ ra thả diều trên sân thượng và mái nhà trong thời gian diễn ra lễ hội Uttarayan ở Gujarat.
Có người sử dụng những sợi dây sắc nhọn để thả diều khiến dây vướng vào cổ nạn nhân và cứa cổ khiến họ chảy máu đến chết, các quan chức cho biết.
Một dây diều đã cắt cổ bé Kirti 2 tuổi đang đi cùng cha trên chiếc xe hai bánh của ông ở thành phố Bhavnagar, và cô bé đã chết trong khi điều trị tại bệnh viện, một quan chức từ đồn cảnh sát Bortalav thông tin.
Trong một vụ việc khác, Kismat, 3 tuổi, đang đi bộ về nhà cùng mẹ ở thị trấn Visnagar thì bị sợi dây diều cứa vào cổ. Một quan chức cảnh sát Visanagar xác nhận, bé được đưa đến bệnh viện và tại đây, các bác sĩ tuyên bố nạn nhân đã tử vong.
Tương tự, cậu bé Rishabh Verma, 7 tuổi, đang đi xe hai bánh cùng bố mẹ và bị dây diều cứa vào cổ ở Rakjot, một quan chức từ đồn cảnh sát Aji Dam thông tin.
Theo cảnh sát, những vụ việc tương tự đã được báo cáo ở các quận Vadodara, Kutch và Gandhinagar. Có 3 người đàn ông thiệt mạng do bị dây diều cứa cổ khi đang di chuyển trên xe hai bánh.
Theo dữ liệu được dịch vụ xe cứu thương khẩn cấp 108-EMS tổng hợp, có 130 người bị đứt tay và 46 người bị thương do ngã khi thả diều trong cuối tuần trước.
Số vụ tai nạn đường bộ cũng tăng đột biến, với 461 trường hợp vào ngày 15.1 và 820 trường hợp vào ngày 14.1.
Trong các quận, Ahmedabad ghi nhận số lượng cao nhất, với 59 trường hợp bị thương do dây diều và 10 trường hợp bị ngã, 108-EMS nêu trong thông cáo.