6 du khách Pháp bị các tay súng bắn chết tại khu bảo tồn ở Tây Phi

Phương Linh |

Các tay súng đi xe môtô đã giết chết 6 du khách Pháp và hai người Niger trong một công viên động vật hoang dã ở Cộng hòa Niger hôm 9.8.

Reuters dẫn nguồn tin từ Thống đốc vùng Tillaberi, Tidjani Ibrahim Katiella, cho biết, nhóm các nạn nhân đã bị tấn công trong một khu bảo tồn hươu cao cổ ở khu vực Koure của Cộng hòa Niger thuộc Tây Phi.

"Họ bị chặn lại và bị giết", Thống đốc nói và xác nhận rằng 6 người Pháp và 2 người Niger đã chết.

Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên tiếng xác nhận, các công dân Pháp đã bị giết ở Cộng hòa Niger. Tổng thống Macron đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Niger, Mahamadou Issoufou, tuy nhiên văn phòng Tổng thống không cho biết thông tin chi tiết.

Chính phủ Pháp đang cảnh báo người dân không nên đi du lịch đến các khu vực rộng lớn của Cộng hòa Niger, nơi các nhóm chiến binh bao gồm nhóm vũ trang hồi giáo Boko Haram và một chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo (IS) đang hoạt động.

Cộng hòa Niger là đất nước rộng lớn nằm trong khu vực  bất ổn ở Tây Phi, với đường biên giới giáp 7 quốc gia gồm Libya, Mali, Chad, Algeria và Nigeria. Khu bảo tồn hươu cao cổ Koure là một địa điểm nổi tiếng, cách khoảng 64 km về phía đông nam thủ đô Niamey.

Vào tháng 10.2017, các chiến binh có liên hệ với IS đã giết 4 binh sĩ Mỹ trong một cuộc phục kích ở Niger, cuộc tấn công đã thúc đẩy Mỹ tăng cường giám sát các hoạt động chống khủng bố ở quốc gia này.

Pháp, từng là một cường quốc thuộc địa trước đây trong khu vực, cũng đã phát động liên minh các đồng minh Tây Phi và Châu Âu vào tháng 6 để chống lại các tay súng Hồi giáo ở khu vực Sahel, bao gồm cả Niger.

Pháp cũng đã triển khai hàng nghìn binh sĩ ở khu vực khô cằn phía nam sa mạc Sahara kể từ năm 2013, nhưng tình trạng bạo lực vẫn ngày càng gia tăng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau lũ lụt và COVID-19

Khánh Minh |

Du khách Trung Quốc bắt đầu đổ về Vũ Hán khi thành phố cố gắng phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lũ lụt.

COVID-19 thế giới ngày 10.8: Số ca nhiễm toàn cầu cán mốc 20 triệu

Hải Anh |

Số ca COVID-19 thế giới tính tới sáng 10.8 đã cán mốc 20 triệu, trong đó số người chết lên tới hơn 700.000. Riêng Mỹ, nước dẫn đầu về số ca nhiễm bệnh và số người chết đã ghi nhận kỷ lục 5 triệu ca COVID-19 từ ngày 9.8.

Hiện trường hố sâu 43m sau vụ nổ tại cảng Beirut

Bảo Châu |

Vụ nổ kho hóa chất khổng lồ tại cảng Beirut đã để lại một miệng hố sâu tới 43 mét ngay tại hiện trường, một quan chức an ninh Lebanon cho biết hôm 9.8.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Dân Trung Quốc đổ xô về Vũ Hán sau lũ lụt và COVID-19

Khánh Minh |

Du khách Trung Quốc bắt đầu đổ về Vũ Hán khi thành phố cố gắng phục hồi sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 và lũ lụt.

COVID-19 thế giới ngày 10.8: Số ca nhiễm toàn cầu cán mốc 20 triệu

Hải Anh |

Số ca COVID-19 thế giới tính tới sáng 10.8 đã cán mốc 20 triệu, trong đó số người chết lên tới hơn 700.000. Riêng Mỹ, nước dẫn đầu về số ca nhiễm bệnh và số người chết đã ghi nhận kỷ lục 5 triệu ca COVID-19 từ ngày 9.8.

Hiện trường hố sâu 43m sau vụ nổ tại cảng Beirut

Bảo Châu |

Vụ nổ kho hóa chất khổng lồ tại cảng Beirut đã để lại một miệng hố sâu tới 43 mét ngay tại hiện trường, một quan chức an ninh Lebanon cho biết hôm 9.8.