58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Châu Phi

DAO ÁNH |

Ngày 4.12, tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) cho biết có ít nhất 58 người di cư thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở Đại Tây Dương, ngoài khơi Mauritine - đất nước nằm ở Tây Phi. 83 người may mắn sống sót khi cố bơi vào bờ.

Theo AP, đây là một cuộc di cư vào Châu Âu có số người chết lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Chiếc thuyền chở 150 người đã hết nhiên liệu khi cập bến ở Mauritine, IOM cho biết.

Ngoài ra, IOM thông tin, 83 người bơi vào bờ đã được điều trị ở thành phố Nouadhibou, phía bắc Mauritine.

"Chính phủ Mauritine đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ở Nouadhibou", ông Laura Lungarotti - Trưởng phái đoàn ở Mauritania, nói với IOM.

Những nạn nhân sống sót cho biết, chiếc thuyền chở phụ nữ và trẻ em rời Gambia vào ngày 27.11.

Gambia là một quốc gia nhỏ ở Châu Phi. Từ năm 2014 đến năm 2018 đã có 35.000 người ở nước này di cư đến Châu Âu, theo IOM thông tin.

DAO ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Dịch tả lợn Châu Phi khiến CPI tháng 11 tăng cao

L.V |

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11.2019 tăng 0,96% là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 11 trong 9 năm gần đây. Bình quân 11 tháng năm 2019, CPI tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018.

Anh phát hiện hàng chục người di cư, có cả phụ nữ mang thai trên xe tải

Thanh Hà |

10 người, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai và 2 trẻ em được tìm thấy trong một xe tải ở Cambridgeshire, Anh.

Đại sứ EU nói về hợp tác chống di cư trái phép sau vụ 39 người Việt ở Anh

Ngọc Vân |

Tân Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti bày tỏ chia buồn sâu sắc vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh, nhấn mạnh nỗ lực hợp tác chống di cư trái phép.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Dịch tả lợn Châu Phi khiến CPI tháng 11 tăng cao

L.V |

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11.2019 tăng 0,96% là mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 11 trong 9 năm gần đây. Bình quân 11 tháng năm 2019, CPI tăng 2,57% so với cùng kỳ năm 2018.

Anh phát hiện hàng chục người di cư, có cả phụ nữ mang thai trên xe tải

Thanh Hà |

10 người, trong đó có 1 phụ nữ đang mang thai và 2 trẻ em được tìm thấy trong một xe tải ở Cambridgeshire, Anh.

Đại sứ EU nói về hợp tác chống di cư trái phép sau vụ 39 người Việt ở Anh

Ngọc Vân |

Tân Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Aliberti bày tỏ chia buồn sâu sắc vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh, nhấn mạnh nỗ lực hợp tác chống di cư trái phép.