Ngày 11.2, một quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, phe nổi dậy dưới sự hậu thuẫn của lực lượng pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã khai hỏa “một cuộc tấn công toàn diện” nhằm vào một khu vực gần đây rơi vào tay quân chính phủ Syria ở gần Saraqeb - thị trấn nằm ở ngã tư chiến lược trên đường cao tốc M5.
Phe nổi dậy do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã bắn hạ một máy bay trực thăng của quân đội Syria ở tỉnh Idlib, làm cả 2 phi công thiệt mạng. Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA xác nhận thông tin này.
Ngoài bắn rơi một trực thăng, phe nổi dậy còn khiến 51 binh sĩ của quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad thiệt mạng.
Reuters dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thêm 2 xe tăng Syria và 1 kho đạn dược cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công của phe nổi dậy.
Về phần mình, quân đội Syria hôm 11.2 tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng mà Damascus cáo buộc đang tìm cách cản trở các bước tiến quân của quân đội Syria vào Idlib, thành trì lớn cuối cùng còn lại của phe nổi dậy Syria.
Thông tin trên được đưa ra sau khi có báo cáo nói rằng lực lượng chính phủ Syria lần đầu tiên đã giành quyền kiểm soát đường cao tốc chính nối Aleppo và Damascus chạy qua tỉnh Idlib kể từ những ngày đầu của cuộc nội chiến năm 2012.
Căng thẳng bùng phát dẫn đến cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong cuộc chiến kéo dài 9 năm qua.
Ngày 12.2, đặc phái viên Mỹ về Syria, James Jeffrey, dự kiến gặp các quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ tại Ankara. Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ cùng thảo luận để hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.
Trong khi đó, Nga tuyên bố "không thể ngồi nhìn và chờ đợi" những diễn tiến mới ở Idlib, nơi những kẻ khủng bố dội pháo đạn vào các vị trí của quân đội Syria mỗi ngày" - hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Pyotr Illyichev, Vụ trưởng Vụ các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Nga phát biểu hôm 11.2.
Trả lời câu hỏi về những diễn biến mới nhất ở Idlib ảnh hưởng đến quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào, ông Ilyichev nhắc lại bản ghi nhớ về khu vực giảm leo thang ở Idlib từ tháng 9.2018, "trong đó ghi rõ trước hết phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Syria".
"Hơn nữa, có những chi tiết rất quan trọng, theo đó Thổ Nhĩ Kỳ cam kết thiết lập một khu vực phi quân sự, đảm bảo quyền tiếp cận tự do vào hai quốc lộ M4 và M5. Vậy mà trong 1 năm rưỡi qua, không cam kết nào được thực hiện" - ông Ilyichev nói thêm.
"Chúng tôi hiểu những khó khăn mà các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi phải đối mặt. Tuy nhiên, các vị trí của lực lượng Syria và Nga - như căn cứ không quân Hmeymim bị bắn phá hàng ngày. Chúng tôi không thể chỉ ngồi và chờ đợi những gì tiếp theo sẽ xảy ra ở Idlib" - ông Ilyichev nhấn mạnh.