Tối 7.10, tại thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah, Mỹ sẽ diễn ra cuộc tranh luận duy nhất giữa ứng viên Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence của Đảng Cộng hoà và thượng nghị sĩ Kamala Harris của Đảng Dân chủ.
ABC News dẫn nguồn tin từ cảnh sát thành phố Salt Lake cho biết, tính đến tối 6.10, 17 sĩ quan cảnh sát thành phố có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và 52 người đang bị cách ly.
Một báo cáo năm 2019 của sở cảnh sát thành phố Salt Lake cho hay, lực lượng này có 542 sĩ quan cảnh sát, con số 52 người cách ly tương đương khoảng 9% lực lượng.
Tuy nhiên, đại diện sở cảnh sát thành phố cho biết, thực trạng này sẽ không làm cản trở việc thực thi nhiệm vụ của họ trong cuộc tranh luận Phó Tổng thống tại Đại học Utah vì sẽ có sự hỗ trợ từ các cơ quan khác, bao gồm cảnh sát trường đại học, cảnh sát tiểu bang và chính quyền liên bang.
Theo dữ liệu từ cơ quan y tế địa phương, tình trạng đại dịch COVID-19 lây lan trong lực lượng cảnh sát là một phần của xu hướng gia tăng các ca mắc COVID-19 ở thành phố Salt Lake. Tính đến tối 6.10, đã có tổng số 34.087 ca mắc và 16 ca tử vong trên toàn quận Salt Lake.
Kể từ ngày 8.9, có 8.904 người mắc COVID-19, chiếm hơn 1/4 tổng số ca bệnh của thành phố từ trước đến nay, theo dữ liệu của cơ quan y tế. Số ca mắc mới hàng ngày trung bình trong 7 ngày đã tăng từ 142 vào ngày 8.9 lên 424 vào ngày 4.10.
Nicholas Rupp, phát ngôn viên của Sở Y tế quận Salt Lake cho hay thành phố đã phát động một chiến dịch truyền thông xã hội kêu gọi người dân đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sức khỏe một cách nghiêm túc.
Ông Rupp cũng cho biết cơ quan y tế đang làm việc với trường đại học để đảm bảo rằng nhà trường tuân thủ các hướng dẫn của tiểu bang về các sự kiện trong nhà, trong đó có sự kiện tranh luận tối 7.10.