5 ưu tiên hàng đầu của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc năm 2022

Khánh Minh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nêu 5 ưu tiên hàng đầu trong năm 2022 là đẩy lùi đại dịch COVID-19, cải cách tài chính toàn cầu, hành động vì khí hậu, tôn trọng pháp luật trong không gian mạng và thúc đẩy hòa bình, an ninh.

"Vào thời điểm sự chắc chắn ngày càng không chắc chắn hơn, các quốc gia phải đoàn kết để tạo ra một con đường mới, hy vọng hơn và bình đẳng hơn. Chúng ta đang đối mặt với 5 vấn đề đáng báo động đòi hỏi nỗ lực tập thể của tất cả các nước” - Tổng Thư ký phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh, các quốc gia "phải chuyển sang chế độ khẩn cấp" và bây giờ là lúc hành động, vì phản ứng sẽ quyết định kết quả toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Trận chiến COVID-19

Ông Guterres nói, ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 phải được đặt lên hàng đầu ở khắp mọi nơi. "Các hành động của thế giới phải dựa trên cơ sở khoa học. Khoa học rất rõ ràng: Vaccine có tác dụng. Vaccine cứu sống con người” - ông Guterres nói. Tuy nhiên, sự bất bình đẳng về vaccine vẫn tồn tại bất chấp chiến lược toàn cầu để tiêm chủng cho 40% dân số thế giới vào cuối năm ngoái và 70% vào giữa năm nay. Mặc dù 1,5 tỉ liều vaccine được sản xuất mỗi tháng, việc phân phối vaccine vẫn diễn ra "không đồng đều một cách đáng lo ngại".

Ông Guterres tuyên bố: “Thay vì để virus lây lan như cháy rừng, chúng ta cần phân phối vaccine nhanh như cháy rừng” - ông Guterres tuyên bố, đồng thời kêu gọi tất cả các quốc gia và nhà sản xuất ưu tiên cung cấp cho sáng kiến ​​đoàn kết COVAX.

Cải cách tài chính toàn cầu

Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, đại dịch cũng làm nổi bật sự thất bại của hệ thống tài chính toàn cầu, mà ông mô tả "bị phá sản về mặt đạo đức, ủng hộ người giàu và trừng phạt người nghèo”. Đầu tư sai lệch đang dẫn đến sự phục hồi không ổn định sau cuộc khủng hoảng, do đó, các quốc gia nghèo hơn đang có tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong một thế hệ, trong khi các quốc gia có thu nhập trung bình bị từ chối xóa nợ mặc dù tỉ lệ đói nghèo tăng cao.

Kể từ khi đại dịch bùng phát, Tổng Thư ký đã kêu gọi cải cách hệ thống tài chính toàn cầu để hỗ trợ tốt hơn cho các nước đang phát triển. Các biện pháp mà ông đã khuyến nghị bao gồm chuyển hướng Quyền rút vốn đặc biệt - một loại tài sản dự trữ nước ngoài - đến các quốc gia cần trợ giúp ngay bây giờ, xây dựng hệ thống thuế toàn cầu công bằng hơn và giải quyết các dòng tài chính bất hợp pháp.

Tình trạng khẩn cấp về khí hậu

Đối với Tổng Thư ký, các quốc gia không có lựa chọn nào khác hơn là chuyển sang “chế độ khẩn cấp” chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu. Thế giới đang đi sai hướng trong việc hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu lên 1,5 độ so với mức thời kỳ tiền công nghiệp, như được nêu trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Lượng khí thải toàn cầu phải giảm 45% vào cuối thập kỷ này để đạt được mức độ trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này, đòi hỏi phải có hành động quyết liệt trong năm 2022. Tất cả các quốc gia phát triển và đang phát triển là những quốc gia phát thải lớn phải làm nhiều hơn và nhanh hơn nữa. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi thành lập các liên minh cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các quốc gia, bao gồm một số quốc gia phát thải lớn cần hỗ trợ trong việc chuyển đổi từ điện than sang năng lượng tái tạo.

Ông Guterres nói rõ: “Không có nhà máy than mới. Không mở rộng khai thác dầu khí. Bây giờ là lúc tăng đầu tư chưa từng có vào cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo, tăng gấp ba lần lên 5.000 tỉ USD mỗi năm vào năm 2030”.

Công nghệ và không gian mạng

Trong khi công nghệ mang lại những khả năng phi thường cho nhân loại, ông Guterres cảnh báo rằng “sự hỗn loạn kỹ thuật số ngày càng tăng đang mang lại lợi ích cho những thế lực hủy diệt nhất và từ chối cơ hội cho những người bình thường”.

Ông nói về nhu cầu vừa mở rộng quyền truy cập Internet cho gần 3 tỉ người vẫn chưa được tiếp cận, vừa giải quyết các rủi ro như sử dụng sai dữ liệu, thông tin sai lệch và tội phạm mạng.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc kêu gọi các khuôn khổ quy định mạnh mẽ để thay đổi mô hình kinh doanh của các công ty truyền thông xã hội “thu lợi nhuận từ các thuật toán ưu tiên sự nghiện ngập, phẫn nộ và lo lắng với cái giá phải trả là an toàn công cộng”.

Ông đã đề xuất thành lập Hiệp ước Kỹ thuật số Toàn cầu, và Bộ Quy tắc Ứng xử Toàn cầu để chấm dứt dịch bệnh và cuộc chiến về khoa học, đồng thời thúc đẩy tính toàn vẹn trong thông tin công cộng, bao gồm cả trực tuyến.

Hòa bình và an ninh

Khi thế giới đang đối mặt với số lượng các cuộc xung đột bạo lực cao nhất kể từ năm 1945, hòa bình là điều rất cần thiết. Một lần nữa, Tổng Thư ký kêu gọi các quốc gia phải hành động khi đối mặt với những thách thức như tấn công nhân quyền và pháp quyền; chủ nghĩa dân túy, phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan đang trỗi dậy; leo thang các cuộc khủng hoảng nhân đạo...

Ông Guterres nhấn mạnh cam kết của Liên Hợp Quốc đối với hòa bình, cam kết không tiếc nỗ lực trong việc vận động hành động quốc tế trong nhiều lĩnh vực trên toàn cầu.

Nhấn mạnh rằng “thế giới này quá nhỏ cho rất nhiều điểm nóng”, ông Guterres kêu gọi một Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thống nhất để giải quyết những thách thức này.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Đầu tư xứng đáng để phòng chống các dịch bệnh tiếp theo

Khánh Minh |

Nhân Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27.12, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng, COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng mà nhân loại phải đối mặt, kêu gọi các quốc gia đầu tư xứng đáng để ngăn chặn các dịch bệnh khác trong tương lai.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: COVID-19 không phải đại dịch cuối cùng

Khánh Minh |

Nhân Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27.12, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng, COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng mà nhân loại phải đối mặt.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26

Hải Anh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng bằng “0”, đóng góp ý nghĩa vào nỗ lực chung của thế giới nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân

Nguyễn Hạnh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố phải loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi thế giới và bắt đầu một kỷ nguyên mới của đối thoại, tin cậy và hòa bình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Đầu tư xứng đáng để phòng chống các dịch bệnh tiếp theo

Khánh Minh |

Nhân Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27.12, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng, COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng mà nhân loại phải đối mặt, kêu gọi các quốc gia đầu tư xứng đáng để ngăn chặn các dịch bệnh khác trong tương lai.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: COVID-19 không phải đại dịch cuối cùng

Khánh Minh |

Nhân Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27.12, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh rằng, COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng mà nhân loại phải đối mặt.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26

Hải Anh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đánh giá cao cam kết của Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng bằng “0”, đóng góp ý nghĩa vào nỗ lực chung của thế giới nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân

Nguyễn Hạnh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố phải loại bỏ vũ khí hạt nhân khỏi thế giới và bắt đầu một kỷ nguyên mới của đối thoại, tin cậy và hòa bình.