5 nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắt cóc ở Yemen

Bảo Châu |

5 nhân viên Liên Hợp Quốc ở miền nam Yemen đã bị các tay súng chưa rõ danh tính bắt cóc, theo giới chức Yemen ngày 12.2.

AP đưa tin, giới chức Yemen cho biết, các nhân viên Liên Hợp Quốc bị bắt cóc ở tỉnh Abyan, miền Nam nước này vào cuối ngày 11.2 và bị đưa đi đâu không rõ. Trong 5 người này có 4 người Yemen và 1 người nước ngoài.

Theo ông Russell Geekie, phát ngôn viên của người đứng đầu Liên Hợp Quốc tại Yemen: ''Chúng tôi đã biết về vụ việc nhưng vì một số lý do chúng tôi không đưa ra bình luận''.

Liên Hợp Quốc đang liên hệ chặt chẽ với các nhà chức trách để tìm cách giải thoát cho các nhân viên bị bắt cóc, ông Geekie nói thêm.

Hội đồng chuyển tiếp miền Nam - lực lượng ly khai đối lập với chính phủ và kiểm soát phần lớn miền nam Yemen - đã lên án các vụ bắt cóc, gọi đây là một "hoạt động khủng bố".

Chính phủ Yemen xác nhận, các nhân viên thuộc bộ phận An ninh và An toàn Liên Hợp Quốc đã bị các tay súng không rõ danh tính bắt cóc, đồng thời cho biết thêm rằng họ đang nỗ lực để đảm bảo việc thả con tin. Không có thêm thông tin chi tiết nào được tiết lộ.

Các vụ bắt cóc diễn ra thường xuyên ở quốc gia nghèo khó Yemen, nơi các bộ lạc vũ trang và các chiến binh có liên hệ với Al-Qaeda bắt con tin để đổi lấy tiền bạc hoặc ra điều kiện trao trả tù nhân.

Al-Qaeda tại bán đảo Arab (AQAP) là một tổ chức chiến binh Hồi giáo hoạt động chủ yếu ở Yemen và Saudi Arabia. Tổ chức này từ lâu đã được coi là nhánh nguy hiểm nhất của mạng lưới Al-Qaeda toàn cầu, từng cố gắng thực hiện các cuộc tấn công vào nước Mỹ.

Tình hình ở Yemen trở nên hỗn loạn kể từ cuộc nội chiến vào năm 2014, khi phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn giành quyền kiểm soát thủ đô Sana'a và phần lớn miền bắc của đất nước, buộc chính phủ được quốc tế công nhận phải chạy về phía nam, sau đó tới Saudi Arabia.

Một liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã tham chiến vào tháng 3.2015, với sự hậu thuẫn của Mỹ, trong nỗ lực cố gắng khôi phục quyền lực cho Tổng thống Abed Rabbo Mansour Hadi. Xung đột đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di dời, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 24 năm nhờ công nghệ nhận dạng

Nguyễn Hạnh |

Một bà mẹ ở Hà Nam, Trung Quốc ngày 23.1 đã đoàn tụ với người con trai bị bắt cóc 24 năm trước, nhờ công nghệ nhận dạng khuôn và đối sánh DNA.

Bà Merkel từ chối lời mời làm việc cho Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối lời mời làm việc tại Liên Hợp Quốc, một tháng sau khi bà rời cương vị thủ tướng sau 16 năm cầm quyền.

COVID-19 cản trở Liên Hợp Quốc trong cứu trợ Tonga sau thảm hoạ

Anh Vũ |

Liên Hợp Quốc cho biết sẽ tiến hành cứu trợ Tonga từ xa do lo ngại làm bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia này.

“Loạn” xem bói online

Bảo Hân |

Chỉ cần gõ những từ khoá như: Xem bói, xem bói online, xem tử vi… hàng trăm trang quảng cáo xem bói hiện ra, thu hút nhiều người...

Khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 ở Vũng Tàu

Phúc Độ |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 9.2, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện phong tỏa, khám xét Chi cục đăng kiểm số 9 (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu).

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp: Khi chúng tôi biểu diễn, xe cấp cứu luôn đứng ngoài

Phúc Du |

Trao đổi với Lao Động, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp nói về sự nguy hiểm nghề xiếc và cả việc xét tặng danh hiệu. Nếu có cơ hội cả hai vẫn xin xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân trong đợt tiếp theo.

Giai cấp công nhân có vai trò nòng cốt trong khối liên minh

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Ngày 9.2, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học khoa học “Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; phát huy vai trò nòng cốt trong liên minh với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”.

Lý do khiến chứng chỉ ngoại ngữ của Việt Nam thất thế trên sân nhà

KHÁNH AN |

Dù VSTEP có lệ phí thi rẻ, được nhiều trường dùng để tuyển sinh và xét tốt nghiệp, song chứng chỉ này vẫn đang thất thế trên sân nhà.

Tìm thấy con trai bị bắt cóc sau 24 năm nhờ công nghệ nhận dạng

Nguyễn Hạnh |

Một bà mẹ ở Hà Nam, Trung Quốc ngày 23.1 đã đoàn tụ với người con trai bị bắt cóc 24 năm trước, nhờ công nghệ nhận dạng khuôn và đối sánh DNA.

Bà Merkel từ chối lời mời làm việc cho Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã từ chối lời mời làm việc tại Liên Hợp Quốc, một tháng sau khi bà rời cương vị thủ tướng sau 16 năm cầm quyền.

COVID-19 cản trở Liên Hợp Quốc trong cứu trợ Tonga sau thảm hoạ

Anh Vũ |

Liên Hợp Quốc cho biết sẽ tiến hành cứu trợ Tonga từ xa do lo ngại làm bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại quốc gia này.