5 người Việt tử vong ở Thái Lan: Đại sứ quán làm việc với hãng vận tải

Thanh Hà |

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã làm việc với công ty vận tải trong vụ tai nạn, yêu cầu có biện pháp hỗ trợ tài chính cho các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Thái Lan ngày 23.3. 

Bản tin bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23.3 cho biết, theo thông tin từ Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, ngày 23.3 tại tỉnh Kanchanaburi (Thái Lan) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 10 người tử vong, trong đó có 5 công dân Việt Nam.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã liên hệ với các cơ quan chức năng tỉnh Kanchanaburi thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam và sở tại chuẩn bị thủ tục giải quyết hậu sự cho các nạn nhân, đưa thi hài về nước. Đại sứ quán cũng làm việc với công ty vận tải trong vụ tai nạn, yêu cầu có biện pháp hỗ trợ tài chính cho các gia đình nạn nhân” – bản tin nêu rõ.

Cũng theo bản tin này, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục theo sát vụ việc. Bộ Ngoại giao cũng đã yêu cầu Bộ Công an thực hiện công tác xác minh nhân thân các nạn nhân và sẽ thông tin ngay cho địa phương liên quan, gia đình nạn nhân, để phối hợp giải quyết hậu sự cho các nạn nhân.

“Đường dây nóng trợ giúp của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan: +66 89 896 6653 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ Công dân: +84 981 84 84 84” – bản tin cung cấp thêm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan tìm căn nguyên vuột mất cơ hội tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều 2

Hải Anh |

Kavi Chongkittavorn - nhà báo kỳ cựu về quan hệ khu vực của tờ Bangkok Post, Thái Lan đã có bài viết nhận định nguyên do Bangkok vuột mất cơ hội đăng cai thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Công chúa Thái Lan xin lỗi sau cơn "địa chấn" chính trường

Thanh Hà |

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya bày tỏ lời xin lỗi về "ý định chân thành" của mình trong cống hiến cho đất nước đã gây ra nhiều vấn đề.

Campuchia lên tiếng về hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Hải Anh |

Các quan chức chính phủ Campuchia đã bác bỏ thông tin nước này đã cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin bà Yingluck được cho là đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để đăng ký một công ty ở Hong Kong.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thái Lan tìm căn nguyên vuột mất cơ hội tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều 2

Hải Anh |

Kavi Chongkittavorn - nhà báo kỳ cựu về quan hệ khu vực của tờ Bangkok Post, Thái Lan đã có bài viết nhận định nguyên do Bangkok vuột mất cơ hội đăng cai thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Công chúa Thái Lan xin lỗi sau cơn "địa chấn" chính trường

Thanh Hà |

Công chúa Thái Lan Ubolratana Rajakanya bày tỏ lời xin lỗi về "ý định chân thành" của mình trong cống hiến cho đất nước đã gây ra nhiều vấn đề.

Campuchia lên tiếng về hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck

Hải Anh |

Các quan chức chính phủ Campuchia đã bác bỏ thông tin nước này đã cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông đưa tin bà Yingluck được cho là đã sử dụng hộ chiếu Campuchia để đăng ký một công ty ở Hong Kong.