5 người Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá ở Hàn Quốc

Thanh Hà |

Một tàu cá chở 8 thủy thủ đoàn đã bốc cháy ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc hôm 4.3 khiến 6 người mất tích, trong đó có 5 người Việt Nam.

Cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết, một đám cháy xảy ra trên tàu cá nặng 29 tấn vào khoảng 3h18 sáng 4.3 tại vùng biển cách đảo Udon gần Jeju khoảng 74km về phía đông nam.

Trên tàu cá có 3 người Hàn Quốc và 5 người Việt Nam. Cho tới nay, 2 thuyền viên người Hàn Quốc đã được cứu. Hoạt động tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục được triển khai, Yonhap cho hay.

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết bất lợi đã cản trở nỗ lực dập lửa và tìm kiếm thủy thủ đoàn.

Một sĩ quan cảnh sát biển Hàn Quốc cho biết, lực lượng này đang đánh giá về các khả năng có thể xảy ra với những người mất tích.

Tháng 11.2019, một tàu cá có 6 thuyền viên người Việt Nam cũng bốc cháy trên vùng biển gần đảo Jeju của Hàn Quốc khiến 1 người thiệt mạng và 11 người mất tích.

Theo cảnh sát biển Hàn Quốc, chiếc tàu cá tải trọng 25 tấn đã bị cháy vào khoảng 7h09 sáng 19.11 theo giờ địa phương. Các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy một thuyền viên tại một địa điểm cách nơi xảy ra cháy khoảng 7,4km về phía nam. Ngoài 6 thuyền viên Việt Nam, 6 thuyền viên khác người Hàn Quốc trên tàu cũng mất tích.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Cách ly tập trung gần 200 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 2.3 và tối ngày 3.3, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp đón và thực hiện việc cách ly tập trung đối với 198 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

Một người Việt Nam ở thành phố Daegu nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm COVID-19.

Hải Phòng: Cách ly người Việt Nam trở về từ vùng dịch ở Hàn Quốc

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng sẽ tiến hành cách ly với những người Việt Nam trở về từ thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) để theo dõi, giám sát sức khỏe.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ninh Bình: Cách ly tập trung gần 200 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều ngày 2.3 và tối ngày 3.3, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiếp đón và thực hiện việc cách ly tập trung đối với 198 người Việt Nam trở về từ Hàn Quốc.

Một người Việt Nam ở thành phố Daegu nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại thành phố Daegu nhiễm COVID-19.

Hải Phòng: Cách ly người Việt Nam trở về từ vùng dịch ở Hàn Quốc

Đặng Luân |

TP.Hải Phòng sẽ tiến hành cách ly với những người Việt Nam trở về từ thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) để theo dõi, giám sát sức khỏe.