5 người chết, hơn 30.000 người sơ tán do bão số 1 Pabuk

Nguyễn Hà |

Ít nhất 5 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão nhiệt đới Pabuk tấn công tỉnh Nakhon Si Thammarat phía nam Thái Lan, truyền thông địa phương cho biết hôm 5.1.

Bão Pabuk có sức gió lên tới 75km/giờ mang theo mưa lớn, 1 ngư dân đã thiệt mạng ở miền nam tỉnh Pattani vào ngày 4.1 khi những cơn sóng dữ đã nhấn chìm thuyền của ngư dân này, trong khi đó một thành viên của phi hành đoàn cũng được báo cáo đang mất tích. Lũ lụt và tình trạng mất điện do cơn bão gây ra cũng đã khiến gần 30.000 người phải sơ tán đến các nơi trú ẩn.

Bão nhiệt đới đã đóng gói những cơn gió lên tới 75 km một giờ và mang theo những cơn mưa lớn và bão dâng khi nó tàn phá toàn bộ phía nam vương quốc vào thứ Sáu
Bão nhiệt đới Pabuk với sức gió lên tới 75km/ giờ và mang theo những cơn mưa lớn.

Tại quận Koh Samui, Giám đốc quận - ông Kittipop Roddon cho biết quận này không có thương vong, trong ngày đã có chút ánh nắng và một số khách du lịch có thể trở về khi phà và các chuyến bay được nối trở lại.

"Tất cả 10.000 khách du lịch đều an toàn, tôi cảm thấy nhẹ nhõm” - Krikkrai Songthanee, quận trưởng của láng giềng Koh Phangan cho hay. Ông nói thêm rằng may mắn gió lớn do cơn bão chỉ gây nên một số thiệt hại nhỏ.

Người đi xe máy đi dọc theo một con đường bị ngập lụt khi cơn bão nhiệt đới xuất hiện trên đảo Koh Tao, Thái Lan, thứ bảy
Người đi xe máy trên con đường bị ngập lụt khi cơn bão nhiệt đới xuất hiện trên đảo Koh Tao, Thái Lan ngày 5.1. Ảnh: Reuters.

8 tỉnh phía nam của Thái Lan đã bị ảnh hưởng bởi bão Pabuk, bao gồm Chumphorn, Songkhla, Phatthalung, Pattani, Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Surat Thani và Nakhon Si Thammarat. Thành phố Nakhon Si Thammarat bị thiệt hại đáng kể vì một số nơi bị ngập lụt và các tòa nhà bị ảnh hưởng. Các cột điện bị gió mạnh thổi xuống, ảnh hưởng đến nguồn điện.

Cơn bão đã gây ra tình trạng mất điện, đến Đến sáng 5.1 vẫn có khoảng 30.000 người dân chưa được cấp điện trở lại
Cơn bão đã gây ra tình trạng mất điện, đến sáng 5.1 vẫn có khoảng 30.000 người dân chưa được cấp điện trở lại.

Khoảng 200.000 người đã bị cắt điện vì hàng chục cột điện bị lật đổ bởi gió lớn hoặc cây đổ. Đến sáng 5.1 vẫn có khoảng 30.000 người dân chưa được cấp điện trở lại – theo cập nhật của Cục phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy những hòn đảo vốn thu hút khách du lịch như Koh Tao và Koh Samui bị ảnh hưởng bởi gió mạnh, mưa lớn và sóng lớn. Với tốc độ gió 55km/giờ, bão Pabuk đã di chuyển từ Vịnh Thái Lan đến biển Andaman, với sức gió mạnh, thủy triều cao, mưa lớn và lũ quét, một tuyên bố từ Cục Khí tượng cho biết.

Khách du lịch muốn rời khỏi các hòn đảo phía nam của Thái Lan phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài.
Khách du lịch muốn rời khỏi các hòn đảo phía nam của Thái Lan phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài. Ảnh: AFP

Nhiều người dân đã quay trở lại để thăm những ngôi nhà đang chìm trong bùn và nước sâu đến mắt cá chân, trong khi nhiều con đường phía nam vẫn bị chặn bởi các đường dây điện bị rơi.

Người dân gia cố lại những ngôi nhà khi cơn bão kéo đến. Ảnh: AFP
Người dân gia cố lại những ngôi nhà khi cơn bão kéo đến, nước dâng cao đến mắt cá chân. Ảnh: AFP

"Mái nhà trên một số phòng trong nhà tôi đã biến mất. Ngôi nhà chứa đầy bùn", Boonchuay Chuaysri nói với AFP ở Talum Puk - một vùng đất nơi mắt bão tràn qua các ngôi làng.

Một số hộ dân khác cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy những thiệt hại do bão gây ra có phần nhẹ nhàng hơn so với những gì mà họ đã hình dung ban đầu.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Những hình ảnh đầu tiên thiệt hại do bão số 1 Pabuk gây ra

Nguyễn Hà |

Cơn bão Pabuk mang theo những đợt sóng lớn và gió giật mạnh đổ bộ lên đất liền huyện Pak Phanang của tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan), tàn phá rất nhiều cây cối và nhà cửa, gây thiệt hại trên diện rộng.

Bão Pabuk tàn phá miền nam Thái Lan, 1 người thiệt mạng

Hoàng Linh |

Cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong ba thập kỷ đã giết chết một người vào hôm 4.1 khi nó đổ bộ lên bờ biển phía nam Thái Lan.

Cập nhật mới nhất chiều 2.1: Bão số 1 Pabuk gây gió lớn biển phía nam

Thảo Anh |

Từ hôm nay (2.1) đến hết ngày 3.1, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Những hình ảnh đầu tiên thiệt hại do bão số 1 Pabuk gây ra

Nguyễn Hà |

Cơn bão Pabuk mang theo những đợt sóng lớn và gió giật mạnh đổ bộ lên đất liền huyện Pak Phanang của tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan), tàn phá rất nhiều cây cối và nhà cửa, gây thiệt hại trên diện rộng.

Bão Pabuk tàn phá miền nam Thái Lan, 1 người thiệt mạng

Hoàng Linh |

Cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong ba thập kỷ đã giết chết một người vào hôm 4.1 khi nó đổ bộ lên bờ biển phía nam Thái Lan.

Cập nhật mới nhất chiều 2.1: Bão số 1 Pabuk gây gió lớn biển phía nam

Thảo Anh |

Từ hôm nay (2.1) đến hết ngày 3.1, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận (bao gồm cả huyện đảo Phú Quý) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.