5 điểm đáng chú ý khi cử tri đoàn quyết định thành bại của ông Trump

Khánh Minh |

Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn ngày 14.12 đánh dấu một trong những cột mốc cuối cùng của năm bầu cử đầy khó khăn đối với Tổng thống Donald Trump.

Dưới đây là 5 điều đáng chú ý khi 538 đại cử tri bỏ phiếu chính thức bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ, theo tờ The Hill.

Sẽ có những đại cử tri bất tín?

Khi cử tri đoàn họp vào năm 2016, 306 người trong số đó cam kết bỏ phiếu cho ông Donald Trump và 232 người cam kết bỏ cho bà Hillary Clinton.

Tuy nhiên, cử tri đoàn năm đó có tới 7 đại cử tri bất tín, và kết quả là ông Donald Trump chỉ nhận được 304 phiếu đại cử tri còn bà Clinton nhận được 227 phiếu. Bảy đại cử tri - từ Hawaii, Texas và Washington State - đã “bất tín” và bỏ phiếu cho người không phải là ứng cử viên mà họ cam kết ủng hộ.

Có vẻ như tình huống tương tự sẽ xảy ra trong năm nay.

Đầu năm nay, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết rằng các bang có thể trừng phạt hoặc loại bỏ những đại cử tri cố tình thay đổi phiếu bầu của họ. Khoảng 32 tiểu bang và Đặc khu Columbia có luật yêu cầu đại cử tri bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ cam kết, mặc dù ở những tiểu bang không có luật như vậy, không có gì ngăn cản các đại cử tri thay đổi phiếu bầu của họ.

Ngoài phán quyết đó, cả chiến dịch của ông Joe Biden và Donald Trump đều nỗ lực đưa những thành viên vững chắc của đảng trở thành đại cử tri với hy vọng họ sẽ giữ vững lòng trung thành. Van Johnson, thị trưởng của Savannah và là một trong 16 đại cử tri thuộc đảng Dân chủ của bang Georgia, nói rằng, ông không mong đợi bất kỳ đại cử tri bất tín nào tại bang này.

Nhưng ông Julian Zelizer, giáo sư lịch sử chính trị tại Đại học Princeton, cho biết, luôn có khả năng một số đại cử tri sẽ phá bỏ cam kết của họ. “Chúng ta có thể có vài trường hợp. Với những cáo buộc mà Tổng thống Donald Trump đưa ra và lòng trung thành tuyệt đối với một đảng phái, điều này có thể xảy ra. Nhưng như chúng ta đã thấy, hầu hết giới chính trị đã không đi theo sự dẫn dắt của Tổng thống.

Ông Donald Trump sẽ làm gì khi cử tri đoàn công bố kết quả?

Mặc dù cuộc bỏ phiếu ngày 14.12 có thể sẽ thu hẹp cơ hội vốn đã khó khăn của Tổng thống Donald Trump và nhóm pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử, nhưng họ có khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cáo buộc về gian lận bầu cử trên diện rộng.

Trong tuần qua, ông Donald Trump liên tiếp sử dụng Twitter để quảng bá các cáo buộc gian lận này, cho thấy ông sẽ tiếp tục làm như vậy.

Ngoài ra, ông Donald Trump có thể được tiếp sức về tinh thần khi ước tính có hàng nghìn người đã đến Washington vào cuối tuần qua để ủng hộ những thách thức pháp lý của tổng thống nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.

Cuối tháng 11, ông Donald Trump nói rằng ông sẽ rời nhiệm sở nếu ông Joe Biden được cử tri đoàn bầu, nhưng ông sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử vì “có gian lận lớn”.

Tuy nhiên, cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Trump, bà Jenna Ellis, cho biết hồi đầu tuần trước rằng, ngày 6.1, khi Quốc hội kiểm phiếu của các đại biểu của các bang, mới là ngày “có ý nghĩa cuối cùng”.

Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn bình thường?

Những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump về gian lận bầu cử trên diện rộng và những vụ kiện về kết quả bầu cử đã khiến cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn - vốn được coi chỉ là hình thức - thu hút nhiều sự chú ý hơn bình thường.

Các chuyên gia cho biết, lần cuối cùng mà cử tri đoàn nhận được nhiều sự quan tâm như vậy là trong cuộc bầu cử hỗn loạn năm 2000 - cuộc bầu cử cũng gặp phải nhiều thách thức pháp lý.

Cuộc bỏ phiếu có gì khác trong bối cảnh COVID-19 đang hoành hành?

Cuộc bỏ phiếu ngày 14.12 có thể khác biệt đáng kể so với những năm trước do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Thông thường, các đại cử tri trên toàn quốc nhóm họp tại trụ sở cơ quan lập pháp của tiểu bang để bỏ phiếu - nhưng các quy định về phòng ngừa COVID-19 của các tiểu bang có thể thay đổi điều này.

Tại New York, các đại cử tri sẽ trực tiếp tập trung tại toà nhà quốc hội bang ở thủ phủ Albany do luật bầu cử yêu cầu họ phải trực tiếp tham dự.

Các đại cử tri cũng sẽ nhóm họp trực tiếp tại bang Georgia, nhưng các biện pháp phòng ngừa an toàn đã được đưa ra. Thị trưởng thành phố Savannah, ông Van Johnson - một đại cử tri - cho biết ông cảm thấy thoải mái với những quy định đảm bảo an toàn hiện tại như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội, rửa tay.

Cuộc bỏ phiếu cuối cùng sẽ kết thúc sóng gió hậu bầu cử?

Cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn vào ngày 14.12 sẽ củng cố vị thế của ông Joe Biden với tư cách là tổng thống đắc cử, nhưng ông Donald Trump và các đồng minh của ông dường như không thừa nhận thất bại.

Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết, họ có kế hoạch tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử trong những tuần tới. Hôm 8.12, các luật sư của tổng thống đã bác bỏ tầm quan trọng của thời hạn “bến cảng an toàn” - thời hạn theo luật định để các bang xác nhận phiếu bầu và giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến bầu cử. Các luật sư cho hay, “không phải là chưa từng có các cuộc tranh cử kéo dài sau ngày 8.12”.

“Ngày cố định duy nhất trong Hiến pháp Mỹ là lễ nhậm chức của Tổng thống vào trưa ngày 20.1” - luật sư Rudy Giuliani và Ellis cho biết trong một tuyên bố.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trước thềm họp đại cử tri đoàn, ông Trump tuyên bố thắng lớn

Khánh Minh |

Trước thềm ngày đại cử tri họp hôm 14.12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thắng ở các bang chiến địa và thách thức pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Đại cử tri đoàn họp 14.12: Ngày quyết định số phận của ông Trump

Ngọc Vân |

Ngày 14.12, đại cử tri đoàn sẽ họp để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Cựu cố vấn Flynn: Tổng thống Trump chắc chắn tiếp tục nhiệm kỳ 2

Khánh Minh |

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn tin chắc rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tại nhiệm và phục vụ nhiệm kỳ 2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trước thềm họp đại cử tri đoàn, ông Trump tuyên bố thắng lớn

Khánh Minh |

Trước thềm ngày đại cử tri họp hôm 14.12, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thắng ở các bang chiến địa và thách thức pháp lý vẫn chưa kết thúc.

Đại cử tri đoàn họp 14.12: Ngày quyết định số phận của ông Trump

Ngọc Vân |

Ngày 14.12, đại cử tri đoàn sẽ họp để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng nếu đại cử tri đoàn bỏ phiếu cho ông Joe Biden.

Cựu cố vấn Flynn: Tổng thống Trump chắc chắn tiếp tục nhiệm kỳ 2

Khánh Minh |

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn tin chắc rằng Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục tại nhiệm và phục vụ nhiệm kỳ 2.