5 cỗ xe tăng hùng mạnh nhất trong chiến tranh hiện đại

Anh Vũ |

Xe tăng là một phần không thể thiếu trong hệ thống quân đội của các nước bên cạnh chiến đấu cơ và tàu chiến.

Kể từ thời Chiến tranh Lạnh, xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) đã phát triển từ những mẫu đơn giản và từ hạng nhẹ đến hạng nặng, được hiện đại hóa và có tính cơ động cao, với những tiến bộ về vũ khí và các biện pháp đối phó.

Dưới đây là 5 chiếc xe tăng hùng mạnh nhất do Army-technology.com liệt kê dựa trên vũ khí, tính cơ động và khả năng bảo vệ.

Merkava Mk.4 của Israel

Merkava Mark IV là phiên bản mới nhất của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava do MANTAK (Merkava Tank Office) chế tạo. Xe tăng này được đưa vào biên chế trong Lực lượng Phòng vệ Israel năm 2004 và được coi là một trong những loại xe tăng có khả năng bảo vệ tốt nhất trên thế giới.

Mk.4 được trang bị pháo nòng trơn 120mm MG253 có khả năng bắn các loại đạn chống tăng độ nổ cao (HEAT) và đạn phá hoại, cũng như tên lửa chống tăng LAHAT. Súng máy đồng trục 7,62mm và nòng xoay 12,7mm cùng súng phóng lựu 60mm được trang bị để bổ sung cho sức mạnh hỏa lực của xe tăng.

Bên cạnh đó, nó còn có lớp giáp đặc biệt, hệ thống cảnh báo laser Elbit và lựu đạn màn khói tích hợp IMI. Hệ thống bảo vệ chủ động Trophy trên xe tăng bảo vệ tổ lái trước các tên lửa chống tăng tiên tiến. Xe tăng này có thể di chuyển với tốc độ tối đa 64km/h.

Type 10 (TK-X) của Nhật Bản

Type 10 (TK-X) là xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ tư tiên tiến do Mitsubishi Heavy Industries chế tạo cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF). Chiếc xe tăng này được đưa vào biên chế JGSDF vào năm 2012 và có khả năng cơ động vượt trội.

Hỏa lực của Type 10 MBT cực kỳ mạnh mẽ với pháo nòng trơn 120mm, súng máy hạng nặng 12,7mm và pháo 7,62mm Kiểu 74. Hệ thống C4I tinh vi đảm bảo khả năng tương tác với binh lính bộ binh trong các nhiệm vụ tác chiến tổng hợp. Vỏ xe tăng được gắn một lớp giáp composite giúp bảo vệ chống lại các loại đạn phóng lựu (RPG), đạn HEAT và tên lửa chống tăng. Các mô-đun bổ trợ có thể dễ dàng tháo gỡ và cài đặt để thay đổi các cấp độ bảo vệ. Động cơ diesel làm mát bằng nước công suất 1.200 mã lực cho tốc độ tối đa lên tới 70km/h.

Leclerc của Pháp

Leclerc là xe tăng chiến đấu chủ lực của Pháp do GIAT Industries (nay là Nexter Systems) phát triển cho Quân đội Pháp và hiện cũng đang thuộc biên chế Quân đội Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất. Chiếc xe tăng Leclerc đầu tiên được bàn giao cho DGA (Cơ quan Mua sắm của Pháp) vào tháng 1.1992.

Leclerc là xe tăng thế hệ thứ ba được trang bị pháo nòng trơn CN120-26 120mm tiêu chuẩn NATO, một súng máy 12,7mm đồng trục và một súng máy 7,62mm gắn trên nóc xe. Xe tăng có thể mang theo 40 viên đạn 120mm và hơn 950 viên đạn 12,7mm. Lớp giáp mô-đun tiên tiến làm bằng thép, gốm sứ và Kevlar cung cấp khả năng bảo vệ tổ lái toàn diện, có thể nâng lên để bảo vệ chống lại hỏa lực mạnh như IED, mìn và RPG. Hệ thống tự bảo vệ Galix được trang bị cho xe tăng càng làm tăng khả năng sống sót của nó. Xe tăng Leclerc có tốc độ tối đa 72km/h và có thể tấn công mục tiêu với tốc độ 50km/h trên mọi địa hình.

T-90MS của Nga

T-90MS, phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 do Uralvagonzavod chế tạo, đã được ra mắt lần đầu tiên tại Russian Expo Arms vào tháng 9.2011. T-90MS đã được hiện đại hóa toàn diện để nâng cao hiệu suất chiến đấu trong các tình huống chiến tranh hiện đại.

Pháo 125mm 2A46M-5 của xe tăng bắn nhiều loại đạn khác nhau với độ chính xác cao. T-90MS cũng được trang bị súng máy phòng không 6P7K 7,62mm trên một trạm vũ khí điều khiển từ xa.

Các tấm giáp ERA mô-đun gắn ở phía sau và bên hông xe tăng giúp bảo vệ chống lại các loại vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Phần thân phía trước và tháp pháo có thể được trang bị giáp phản ứng nổ RELIKT để bảo vệ nó khỏi tên lửa chống tăng. T-90MS cũng có hệ thống sàng lọc quang điện tử và hệ thống bảo vệ điện từ. Với động cơ V-92S2F có công suất định mức 1.130 mã lực, tốc độ tối đa cho xe tăng là 60 km/h

VT4 (MBT-3000) của Trung Quốc

VT4 (trước đây là MBT-3000) là xe tăng thế hệ thứ ba do Tập đoàn Công nghiệp Bắc Trung Quốc (Norinco) thiết kế và sản xuất chủ yếu cho thị trường xuất khẩu. Xe tăng được đưa vào biên chế trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan vào năm 2017.

Xe tăng chiến đấu chủ lực này được trang bị pháo nòng trơn 125mm có khả năng bắn đạn APFSDS, đầu đạn HEAT, pháo và tên lửa dẫn đường. Vũ khí trang bị thứ cấp bao gồm một súng máy phòng không 12,7mm điều khiển từ xa và một súng máy đồng trục 7,62mm.

VT4 cũng được trang bị giáp phản ứng nổ và composite. Hệ thống bảo vệ chủ động GL5 (APS) trên xe bảo vệ nó khỏi xe tăng, xe bọc thép, tên lửa dẫn đường chống tăng và vũ khí chống tăng. Tốc độ đường bộ tối đa của VT4 MBT là 70km/h và tầm hoạt động tối đa của nó là 500km.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Những tàu chiến vĩ đại nhất trong lịch sử loài người

Anh Vũ |

Bên cạnh những chiến hạm hiện đại của Mỹ, một tàu chiến cổ của Hàn Quốc cũng lọt vào top những chiến thuyền vĩ đại nhất lịch sử loài người.

Hải quân Ấn Độ thể hiện sức mạnh với tàu chiến mới

Anh Vũ |

Hải quân Ấn Độ vừa cho ra mắt một tàu chiến mới được sản xuất trong nước nhằm nâng cao năng lực và hỏa lực để giải quyết các mối đe dọa cả ở trên mặt nước và dưới nước.

Bị Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ, Syria triển khai xe tăng T-90 ra mặt trận

Khánh Minh |

Các lực lượng vũ trang Syria bắt đầu triển khai xe tăng T-90 và thiết bị quân sự tới mặt trận phía bắc đất nước trong bối cảnh bị Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ.

Hà Nội đề xuất hướng tuyến, nhà ga cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, theo Sở GTVT Hà Nội, cần tính toán diện tích đất bổ sung tại tổ hợp ga Ngọc Hồi làm cơ sở để Thành phố Hà Nội rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan.

"Bẫy" làm cộng tác viên đặt đơn hàng ảo: Chiêu thức ngày càng tinh vi

ANH THƯ |

Núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau, song các đối tượng lừa đảo sẽ dụ người lao động sa vào "bẫy" làm cộng tác viên chốt đơn hàng ảo để hưởng hoa hồng khủng hòng chiếm đoạt tiền.

Vì sao vụ tham ô 50 tỉ đồng của 5 tướng Cảnh sát biển bị điều tra?

Việt Dũng |

Sau khi tham ô 50 tỉ đồng tiền từ ngân sách và chia nhau, một người trong nhóm cựu tướng cảnh sát biển là thiếu tướng Phạm Kim Hậu đã làm đơn thừa nhận hành vi của cá nhân và tố cáo sai phạm của 4 người còn lại.

Nguồn cung mới khan hiếm, hàng tồn kho hút khách

Cao Nguyên |

Bộ Xây dựng đánh giá, do nguồn cung hạn chế nên các sản phẩm bất động sản (BĐS) đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán. Bên cạnh đó, các phân khúc nhà ở chung cư, nhà riêng lẻ, đất nền có tính thanh khoản tốt.

Ngộ độc rượu cồn công nghiệp: Hệ luỵ khó lường

Thùy Linh |

Hơn 1 tuần qua, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 ca cấp cứu do uống rượu rởm pha bằng cồn công nghiệp methanol hoặc uống phải loại cồn y tế rởm. Đã có 1 ca tử vong do uống cồn công nghiệp methanol pha loãng.

Những tàu chiến vĩ đại nhất trong lịch sử loài người

Anh Vũ |

Bên cạnh những chiến hạm hiện đại của Mỹ, một tàu chiến cổ của Hàn Quốc cũng lọt vào top những chiến thuyền vĩ đại nhất lịch sử loài người.

Hải quân Ấn Độ thể hiện sức mạnh với tàu chiến mới

Anh Vũ |

Hải quân Ấn Độ vừa cho ra mắt một tàu chiến mới được sản xuất trong nước nhằm nâng cao năng lực và hỏa lực để giải quyết các mối đe dọa cả ở trên mặt nước và dưới nước.

Bị Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ, Syria triển khai xe tăng T-90 ra mặt trận

Khánh Minh |

Các lực lượng vũ trang Syria bắt đầu triển khai xe tăng T-90 và thiết bị quân sự tới mặt trận phía bắc đất nước trong bối cảnh bị Thổ Nhĩ Kỳ đe doạ.