47.000 động vật sống được bán ở chợ Vũ Hán trước khi bùng dịch COVID-19

Bảo Châu |

Nghiên cứu chỉ ra 47.000 động vật sống đã được bán tại các chợ Vũ Hán trong 2 năm rưỡi trước khi bùng dịch COVID-19.

Reuters đưa tin, một bài nghiên cứu đăng trên tạp chí nguồn mở Scientific Reports cho biết, có tới 38 loài động vật đã được bày bán tại 17 khu chợ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong khoảng thời gian từ tháng 5.2017 đến tháng 11.2019, trong đó có 31 loài được bảo vệ. Tổng cộng có khoảng 47.000 con động vật sống được bán trong thời gian này, điều kiện vệ sinh kém tại các khu chợ đã làm tăng nguy cơ về sức khỏe.

Những ca mắc COVID-19 sớm nhất có liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, ban đầu được xác định là nơi virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên truyền sang người.

Tuy nhiên, một số trường hợp lây nhiễm sớm cũng có mối liên hệ với các khu chợ khác ở Vũ Hán - nơi một chủng virus SARS-CoV-2 riêng biệt đã được phát hiện - làm tăng khả năng tình trạng lây lan đã xảy ra sớm hơn rất nhiều và có thể thông qua buôn bán động vật hoang dã.

Một nghiên cứu chung của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung Quốc được công bố vào cuối tháng 3 cho biết, không có báo cáo xác minh nào về việc động vật có vú còn sống được bày bán tại chợ Hoa Nam vào năm 2019, mặc dù có bổ sung thêm rằng có bằng chứng cho thấy trước đó chúng đã từng được bày bán tại chợ này trong quá khứ.

Nhiều nhà khoa học vẫn tin rằng, SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ dơi, với hiện trường tự nhiên gần nhất được tìm thấy trong một hang động ở Vân Nam, Trung Quốc.

Nghiên cứu chung của WHO-Trung Quốc cho biết, nhiều khả năng virus xâm nhập vào người thông qua một loài trung gian, có thể là tê tê.

Theo bài báo mới của các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc, Anh và Canada, không có bằng chứng nào cho thấy dơi hoặc tê tê sống được bán ở Vũ Hán, nhưng chồn, lửng chó, sóc và cáo thì có rất nhiều.

Sau đợt bùng phát đại dịch COVID-19 đầu tiên ở Vũ Hán, chính phủ Trung Quốc đã ra tay trấn áp nạn buôn bán động vật hoang dã, đồng thời đóng cửa các khu chợ và cơ sở nuôi nhốt, mặc dù vẫn cho phép một số động vật được nuôi để lấy lông hoặc làm nguyên liệu thuốc cổ truyền của Trung Quốc.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về đợt điều tra nguồn gốc COVID-19 mới

Hải Anh |

Trước sức ép ngày càng tăng để triển khai cuộc điều tra mới, chuyên sâu hơn về nguồn gốc COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang chờ hướng dẫn của các chuyên gia.

Tình báo Mỹ: "Có lượng lớn bằng chứng chưa thẩm tra về nguồn gốc COVID-19"

Thanh Hà |

Tình báo Mỹ nói với Nhà Trắng rằng họ có lượng lớn bằng chứng chưa thẩm tra về nguồn gốc COVID-19.

WHO công bố kết quả điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Phương Linh |

Phái đoàn WHO đã tổ chức họp báo ngày 9.2 công bố kết quả sau 1 tháng điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán.

Liên tiếp phát hiện hàng trăm cân ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép

Băng Tâm |

Ngày 6.2, tại cảng Lạch Huyện, Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Công an Hải Phòng phát hiện, thu giữ thêm gần 130 kg ngà voi châu Phi nhập khẩu trái phép.

Bánh cuốn lọt vào top 10 món ăn hấp dẫn nhất thế giới, thực khách nói gì?

Linh Trang - Minh Hà |

Chuyên trang du lịch Traveller của Úc vừa công bố danh sách 10 món ăn hấp dẫn nhất thế giới mà du khách nên thưởng thức trong năm 2023, trong đó có 1 cái tên đến từ Việt Nam đó là bánh cuốn. Món ăn dân dã, quen thuộc nhưng lại ẩn chứa nhiều tinh hoa, nét đẹp của ẩm thực Việt.

Grammy 2023: Harry Styles đại thắng, Beyoncé, Adele trượt giải quan trọng

Dương Hương |

Từng được kỳ vọng tại Grammy 2023, Beyoncé cuối cùng đã trượt tất cả hạng mục quan trọng nhất. Adele cũng tương tự khi từng là "con cưng" của Grammy nhưng có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.

16 chuyến bay từ sân bay Vinh phải tạm dừng do sương mù dày đặc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 16 chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh không thể thực hiện được do thời tiết sương mù dày đặc.

WHO lên tiếng về đợt điều tra nguồn gốc COVID-19 mới

Hải Anh |

Trước sức ép ngày càng tăng để triển khai cuộc điều tra mới, chuyên sâu hơn về nguồn gốc COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đang chờ hướng dẫn của các chuyên gia.

Tình báo Mỹ: "Có lượng lớn bằng chứng chưa thẩm tra về nguồn gốc COVID-19"

Thanh Hà |

Tình báo Mỹ nói với Nhà Trắng rằng họ có lượng lớn bằng chứng chưa thẩm tra về nguồn gốc COVID-19.

WHO công bố kết quả điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Phương Linh |

Phái đoàn WHO đã tổ chức họp báo ngày 9.2 công bố kết quả sau 1 tháng điều tra về nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán.