43 người chết vì thời tiết khắc nghiệt ở Afghanistan, Pakistan

Phương Linh |

Mùa đông khắc nghiệt trên nhiều vùng của Afghanistan và Pakistan, với tuyết rơi dày đặc, mưa và lũ quét làm ít nhất 43 người chết.

Hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin từ giới chức Afghanistan và Pakistan ngày 13.1 cho biết chính quyền hai nước đang phải vật lộn để dọn dẹp và mở lại các tuyến đường cao tốc đang bị đình trệ, sơ tán người dân đến nơi an toàn hơn.

Ở Pakistan ghi nhận 25 người chết, phần lớn nằm ở đông nam tỉnh Baluchistan. Người đứng đầu cơ quan quản lý thiên tai cấp tỉnh Imran Zarkon cho biết đã có 14 người chết tại tỉnh này trong vòng 24 giờ qua, chủ yếu do sập nhà bởi sức nặng của tuyết.

Tuyết dày đặc khiến cho nhiều đường cao tốc bị đình trệ và nhiều đoạn đường bị bao phủ bởi lớp tuyết dày lên tới 15cm. 11 người đã chết ở miền đông tỉnh Punjab, Pakistan do mưa lớn làm sập mái nhà.

Người dân đi bộ dưới trời mưa tuyết ở Pakistan ngày 12.1.2020. Ảnh: AP
Người dân đi bộ dưới trời mưa tuyết ở Pakistan ngày 12.1.2020. Ảnh: AP

Tại Afghanistan, ít nhất 18 người đã chết, có cả phụ nữ và trẻ em, những cái chết do thời tiết khắc nghiệt, theo thông tin từ chính quyền. Phần lớn các đường cao tốc ở Afghanistan đều đã bị đình trệ do tuyết rơi dày đặc và nguy cơ lở tuyết.

Trong số các trường hợp thương vong ở Afghanistan, 8 người chết ở phía nam tỉnh Kandahar. Tại phía Tây tỉnh Herat, 7 người đã chết bao gồm 5 thành viên trong cùng 1 gia đình. 3 người khác chết ở phía nam tỉnh Helmand.

Cư dân của thủ đô Kabul, Afghanistan nơi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn -15 độ, rất khó khăn khi di chuyển bằng ôtô và phải vật lộn để đi lại và làm việc trong điều kiện các con đường phủ đầy băng tuyết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Sống sót thần kỳ sau 3 tuần mắc kẹt giữa mênh mông băng tuyết ở Alaska

Phương Linh |

Nhờ viết dòng chữ "SOS" trên nền tuyết, một người đàn ông đã được giải cứu sau 3 tuần bị cô lập ở một vùng băng giá hoang vu tại Alaska.

Sét lóe sáng trên núi lửa đang phun trào ở Philippines

Thanh Hà |

Núi lửa gần thủ đô Philippines phun trào khiến hàng nghìn cư dân và du khách phải sơ tán, các chuyến bay bị tạm ngừng.

Bão lớn quét qua miền tây và nam Mỹ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

Bảo Châu |

Cơn bão dữ dội với gió lớn, lốc xoáy và mưa xối xả hoành hành trên khắp các vùng của nước Mỹ, quét qua các khu vực miền tây và nam Mỹ hôm 11.1 làm ít nhất 10 người chết.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sống sót thần kỳ sau 3 tuần mắc kẹt giữa mênh mông băng tuyết ở Alaska

Phương Linh |

Nhờ viết dòng chữ "SOS" trên nền tuyết, một người đàn ông đã được giải cứu sau 3 tuần bị cô lập ở một vùng băng giá hoang vu tại Alaska.

Sét lóe sáng trên núi lửa đang phun trào ở Philippines

Thanh Hà |

Núi lửa gần thủ đô Philippines phun trào khiến hàng nghìn cư dân và du khách phải sơ tán, các chuyến bay bị tạm ngừng.

Bão lớn quét qua miền tây và nam Mỹ khiến ít nhất 10 người thiệt mạng

Bảo Châu |

Cơn bão dữ dội với gió lớn, lốc xoáy và mưa xối xả hoành hành trên khắp các vùng của nước Mỹ, quét qua các khu vực miền tây và nam Mỹ hôm 11.1 làm ít nhất 10 người chết.