403.000 liều vaccine đầu tiên Australia tài trợ đã đến Việt Nam

Ngọc Vân |

403.000 liều vaccine đầu tiên trong cam kết của Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca đã về đến Việt Nam.

Ngày 26.8, Australia đã giao 403.000 liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam như là một phần trong cam kết tiếp tục hỗ trợ đối tác chiến lược và người bạn thân thiết của Australia.

Đây là lô vaccine đầu tiên trong cam kết của Australia hỗ trợ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam trong năm nay để chống dịch COVID-19.

Lô vaccine đến Việt Nam ngày 26.8 đã nâng tổng số liều vaccine mà Australia chia sẻ với khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương lên hơn 2 triệu liều, hướng tới cam kết đạt ít nhất 20 triệu liều vào giữa năm 2022.

Bà Julianne Cowley, Tổng Lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh và PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao đổi về chương trình tiêm chủng COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: ĐSQ Australia
Bà Julianne Cowley, Tổng Lãnh sự Australia tại thành phố Hồ Chí Minh và PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao đổi về chương trình tiêm chủng COVID-19 tại TP.HCM. Ảnh: ĐSQ Australia

Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie hoan nghênh những liều vaccine đầu tiên từ Australia đến Việt Nam. “Chúng ta cùng nhau đoàn kết trong cuộc chiến chống COVID-19. Sự hỗ trợ của Australia đối với chương trình triển khai tiêm chủng quốc gia của Việt Nam sẽ giúp cứu sống nhiều người và thúc đẩy phục hồi kinh tế. Với tư cách là đối tác và bạn bè thân thiết, chúng ta sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này, trở nên mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn để đối mặt với những thách thức trong tương lai” - Đại sứ Mudie chia sẻ.

Những liều vaccine này tới đúng thời điểm quan trọng khi Việt Nam đang nỗ lực kiểm soát sự lây lan của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Bà Julianne Cowley, Tổng lãnh sự Australia cho biết: “Mọi người đều hiểu đây là thời điểm khó khăn như thế nào đối với TP.HCM và cả nước. Sự hỗ trợ của Australia là rất kịp thời cho việc triển khai tiêm chủng của Việt Nam”.

Các đại diện của Việt Nam và Australia chụp ảnh chào mừng lô vaccine từ Australia gồm 403.000 liều AstraZeneca. Ảnh: ĐSQ Australia
Các đại diện của Việt Nam và Australia chụp ảnh chào mừng lô vaccine từ Australia gồm 403.000 liều AstraZeneca. Ảnh: ĐSQ Australia

Ngoài lô vaccine này, Australia còn có gói hỗ trợ liên quan đến vaccine trị giá 40 triệu AUD dành cho Việt Nam. Australia sẽ cung cấp thêm vaccine thông qua Chương trình hợp tác với UNICEF, đồng thời tài trợ bơm kim tiêm, thiết bị dây chuyền lạnh, bao gồm 1.900 tủ lạnh và 5 xe tải lạnh, đào tạo nhân viên y tế và hỗ trợ triển khai tiêm chủng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa.

Sự hỗ trợ của Australia dành cho Việt Nam còn bao gồm cam kết hỗ trợ 100 triệu cho khu vực Đông Nam Á thông qua Chương trình Hợp tác vaccine của Bộ tứ Kim cương với Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, và khoản đóng góp trị giá 130 triệu AUD cho Cam kết thị trường Trước của Cơ chế COVAX (AMC). Australia sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam và các đối tác khác trong khu vực để ứng phó với đại dịch.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Australia cân nhắc kế hoạch mở cửa trở lại

Bảo Châu |

Chính phủ Australia đang tìm cách thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại khi nước này đạt tỉ lệ tiêm chủng 70%-80%.

Australia đẩy nhanh triển khai vaccine khi biến thể Delta hoành hành

Nguyễn Hạnh |

Ngày 19.8, các nhà chức trách Australia bắt đầu cung cấp vaccine COVID-19 khẩn cấp ở các vùng ngoại ô Sydney bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát của biến thể Delta.

Australia xác nhận hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca

Ngọc Vân |

Australia hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca trong năm 2021 - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Zed Seselja thông báo hôm 14.7.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Australia cân nhắc kế hoạch mở cửa trở lại

Bảo Châu |

Chính phủ Australia đang tìm cách thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại khi nước này đạt tỉ lệ tiêm chủng 70%-80%.

Australia đẩy nhanh triển khai vaccine khi biến thể Delta hoành hành

Nguyễn Hạnh |

Ngày 19.8, các nhà chức trách Australia bắt đầu cung cấp vaccine COVID-19 khẩn cấp ở các vùng ngoại ô Sydney bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát của biến thể Delta.

Australia xác nhận hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca

Ngọc Vân |

Australia hỗ trợ Việt Nam 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca trong năm 2021 - Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Zed Seselja thông báo hôm 14.7.