400.000 liều vaccine Nhật Bản tặng sẽ đến Việt Nam vào ngày mai

Ngọc Vân |

Rạng sáng 25.9, khoảng 400.000 liều vaccine Nhật Bản tặng Việt Nam sẽ về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 24.9, khoảng 400.000 liều vaccine COVID-19 sẽ được chuyển từ Nhật Bản theo đường hàng không sang Việt Nam để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Số lượng vaccine này sẽ rời Nhật Bản vào 22h50 ngày 24.9 trên chuyến bay NH833 và dự kiến đến sân bay Tân Sơn Nhất vào 3h40 ngày 25.9.

Kể từ tháng 6 năm nay, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ cho Chính phủ Việt Nam khoảng 3,18 triệu liều vaccine. Cùng với khoảng 400.000 liều vaccine lần này thì tổng số vaccine Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam là khoảng 3,58 triệu liều.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội bày tỏ hy vọng rằng số lượng vaccine Nhật Bản viện trợ Việt Nam lần này sẽ góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan thực hiện các hỗ trợ khác nhau nhằm sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào năm sau

Nguyễn Hạnh |

Để ứng phó tốt hơn với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022, Bộ trưởng Nhật Bản Taro Kono thông tin ngày 21.9.

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 tại nhà

Hải Anh |

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà đầu tiên ở Osaka.

Nhật Bản viện trợ thêm 400.000 liều vaccine cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo viện trợ thêm vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhật Bản tiêm vaccine mũi 3 cho người cao tuổi vào năm sau

Nguyễn Hạnh |

Để ứng phó tốt hơn với sự lây lan của các biến thể nguy hiểm, Nhật Bản sẽ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho người cao tuổi vào đầu năm 2022, Bộ trưởng Nhật Bản Taro Kono thông tin ngày 21.9.

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 tại nhà

Hải Anh |

Nhật Bản dùng cocktail kháng thể điều trị COVID-19 cho bệnh nhân COVID-19 tại nhà đầu tiên ở Osaka.

Nhật Bản viện trợ thêm 400.000 liều vaccine cho Việt Nam

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu thông báo viện trợ thêm vaccine COVID-19 cho Việt Nam.