4 ngoại hành tinh có manh mối chi tiết về Trái đất sơ khai

Thanh Hà |

4 ngoại hành tinh mới được phát hiện cách Trái đất khoảng 130 năm ánh sáng đang ở giai đoạn "thiếu niên" và có thể cho các nhà khoa học biết rất nhiều điều về những năm đầu đời của Trái đất.

Những ngoại hành tinh này được gọi là TOI 2076 b, TOI 2076 c, TOI 2076 d và TOI 1807 B có quỹ đạo quanh các ngôi sao tương ứng là TOI 2076 và TOI 1807.

Christina Hedges, tác giả chính của nghiên cứu cho biết, những hành tinh mới được phát hiện có kích thước lớn hơn Trái đất từ ​​2 đến 4 lần và vẫn đang trong giai đoạn "chuyển tiếp" hay thiếu niên trong vòng đời của chúng.

Hedges là nhà thiên văn học tại Viện Nghiên cứu Môi trường vùng Vịnh (BAER) và Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA.

"Những hành tinh này không ở trong giai đoạn sơ sinh, nhưng cũng chưa ổn định. Tìm hiểu thêm về những hành tinh trong giai đoạn thiếu niên này cuối cùng sẽ giúp nhân loại hiểu được các hành tinh già hơn trong các hệ thống khác" - nhà thiên văn học Hedges nói.

4 ngoại hành tinh này được phát hiện trong những chòm sao phía bắc Lạp Khuyển và Mục Phu thông qua vệ tinh TESS của NASA.

Cả 2 ngôi sao mà những ngoại hành tinh này quay quanh đều là sao lùn loại K có màu cam hơn Mặt trời và nhiệt độ trong khoảng từ 3.226 đến 4.726 độ C, thấp hơn một chút so với Mặt trời.

Giới khoa học tin rằng, 2 ngôi sao TOI 2076 và TOI 1807 được sinh ra trong cùng một đám mây khí vào khoảng 200 triệu năm trước.

Hành tinh gần ngôi sao chủ nhất trong hệ sao TOI 2076 là TOI 2076 b, có kích thước gần gấp 3 lần Trái đất và quay hết một vòng quanh TOI 2076 trong 10 ngày.

Ngược lại, TOI 2076 c và TOI 2076 d có quỹ đạo hơn 17 ngày và cả 2 hành tinh này cũng có kích thước gấp 4 lần Trái đất.

Trong khi đó, hành tinh TOI 1807 b có kích thước gấp đôi Trái đất và quay quanh ngôi sao chủ trong 13 giờ.

Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng, TOI 2076 b nhận lượng tia UV từ ngôi sao chủ nhiều hơn 400 lần so với lượng mà Trái đất nhận từ Mặt trời và TOI 1807 b cũng nhận lượng tia UV từ sao chủ nhiều hơn 22.000 lần so với Trái đất.

Đồng tác giả nghiên cứu Alex Hughes, sinh viên Đại học Loughborough, Anh, cho biết, việc khám phá những hệ hành tinh này sẽ giúp nhân loại "hiểu rõ hơn về các quá trình hình thành và tiến hóa ban đầu, để chúng ta có thể hiểu được Hệ Mặt trời hình thành như thế nào". Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Thiên văn học.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung tiếp tục đi chuyển trên hành tinh đỏ

Hải Anh |

Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung của Trung Quốc đã di chuyển hơn 400m trên bề mặt hành tinh đỏ.

Hành tinh nghiêng như Trái đất có thể có sự sống

Thanh Hà |

Một nghiên cứu do NASA tài trợ cho biết, những hành tinh có độ nghiêng như Trái đất có nhiều khả năng có sự sống do tiềm năng tạo ra được bầu khí quyển đầy ôxy.

Giải mã bí ẩn 40 năm về cực quang tia X kỳ lạ của sao Mộc

Thanh Hà |

Bí ẩn 4 thập kỷ về cách sao Mộc tạo ra một vụ nổ tia X ngoạn mục sau mỗi 27 phút đã được các nhà khoa học tìm ra.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung tiếp tục đi chuyển trên hành tinh đỏ

Hải Anh |

Tàu thăm dò sao Hoả Chúc Dung của Trung Quốc đã di chuyển hơn 400m trên bề mặt hành tinh đỏ.

Hành tinh nghiêng như Trái đất có thể có sự sống

Thanh Hà |

Một nghiên cứu do NASA tài trợ cho biết, những hành tinh có độ nghiêng như Trái đất có nhiều khả năng có sự sống do tiềm năng tạo ra được bầu khí quyển đầy ôxy.

Giải mã bí ẩn 40 năm về cực quang tia X kỳ lạ của sao Mộc

Thanh Hà |

Bí ẩn 4 thập kỷ về cách sao Mộc tạo ra một vụ nổ tia X ngoạn mục sau mỗi 27 phút đã được các nhà khoa học tìm ra.