39 người Việt chết trong xe container: Cảnh sát Anh nói gì?

Hải Anh |

Cảnh sát Anh công bố thông tin cho thân nhân của các nạn nhân vụ 39 thi thể trên xe container ở hạt Essex trước khi công bố thông tin rộng rãi.

Bản tin cập nhật lúc 13h30 giờ địa phương ngày 7.11 của Cảnh sát hạt Essex nêu thông tin mới nhất về tiến trình nhận dạng 39 nạn nhân trong xe container. Xe container này đã di chuyển từ hạt Zeebrugge ở Bỉ tới Grays, hạt Essex, Anh ngày 23.10.

Bản tin nêu rõ, Cảnh sát Essex đã làm việc với các sĩ quan cảnh sát Việt Nam để trình các trường hợp này lên Cảnh sát Tư pháp cấp cao Hoàng gia phụ trách Essex, nhằm xác minh danh tính của 39 người chết được phát hiện ở Grays, Essex.

Bản tin thông báo: “Các hồ sơ đã được trình lên Ủy ban Nhận dạng và bà Cảnh sát tư pháp cấp cao Hoàng gia Caroline Beasley-Murray hiện chính thức xác định tất cả các gia đình của những nạn nhân này đã được thông báo".

Cũng theo bản tin của Cảnh sát hạt Essex, Cảnh sát Tư pháp cấp cao Hoàng gia Caroline Beasley-Murray đã bày tỏ lời "chia buồn sâu sắc nhất" tới gia đình các nạn nhân trong vụ việc.

Về phần mình, ông Tim Smith - sĩ quan cảnh sát cấp cao phụ trách cuộc điều tra vụ 39 thi thể trên xe container nói: "Đây là bước quan trọng trong cuộc điều tra và cho phép chúng tôi phối hợp với các đồng nghiệp Công an Việt Nam để hỗ trợ gia đình của các nạn nhân này".

"Điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này là thông báo cho thân nhân tin xác minh sự ra đi của người thân yêu của họ, trước khi công bố bất cứ thêm thông tin nào tiếp theo" - ông Smith nhấn mạnh.

"Chúng tôi xin chia buồn với thân nhân và bạn bè của những người mà hành trình bi thảm của họ kết thúc bên bờ biển của chúng tôi" - sĩ quan cảnh sát phụ trách cuộc điều tra nói thêm.

Cuối bản tin, Cảnh sát Essex khẳng định sẽ tiếp tục cuộc điều tra, trong đó có sự phối hợp với Cơ quan Tội phạm Quốc gia và các đồng nghiệp thực thi pháp luật Châu Âu.

Tối 7.11, Bộ Công an Việt Nam cũng ra thông cáo về vụ việc. Thông cáo cho biết, sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h ngày 7.11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23.10 đều là người Việt Nam.

39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.

Bộ Công an Việt Nam rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng Vương quốc Anh thực hiện công tác bảo hộ công dân; đồng thời, phối hợp với Cảnh sát Vương quốc Anh khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

39 người tử vong trong container ở Anh đều là người Việt Nam

Linh Anh |

Tối 7.11, Bộ Công an đã chính thức công bố số nạn nhân người Việt Nam trong vụ 39 người chết trong container ở hạt Essex hôm 23.10.2019.

Cảnh sát Anh cập nhật thông tin mới nhất cuộc điều tra vụ 39 thi thể

Hải Anh |

Bản tin cập nhật lúc 18h ngày 5.11 trên website cảnh sát Essex, Anh cung cấp thông tin mới nhất về cuộc điều tra vụ 39 thi thể trong container và sự phối hợp của cảnh sát Anh với công an Việt Nam.

Đại sứ Anh: Cảnh sát Essex tin rằng toàn bộ 39 nạn nhân là người Việt Nam

Thanh Hà |

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward xác nhận, tại thời điểm này, cảnh sát Essex tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 thi thể trong container là công dân Việt Nam.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

39 người tử vong trong container ở Anh đều là người Việt Nam

Linh Anh |

Tối 7.11, Bộ Công an đã chính thức công bố số nạn nhân người Việt Nam trong vụ 39 người chết trong container ở hạt Essex hôm 23.10.2019.

Cảnh sát Anh cập nhật thông tin mới nhất cuộc điều tra vụ 39 thi thể

Hải Anh |

Bản tin cập nhật lúc 18h ngày 5.11 trên website cảnh sát Essex, Anh cung cấp thông tin mới nhất về cuộc điều tra vụ 39 thi thể trong container và sự phối hợp của cảnh sát Anh với công an Việt Nam.

Đại sứ Anh: Cảnh sát Essex tin rằng toàn bộ 39 nạn nhân là người Việt Nam

Thanh Hà |

Đại sứ Anh tại Việt Nam Gareth Ward xác nhận, tại thời điểm này, cảnh sát Essex tin rằng các nạn nhân trong vụ 39 thi thể trong container là công dân Việt Nam.