3.400 học sinh, giáo viên Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm tại trường học

Hải Anh |

Hơn 3.400 học sinh, giáo viên Nhật Bản bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn trưa ở các trường gần thủ đô Tokyo.

Hơn 3.400 học sinh tiểu học và trung học cơ sở cùng các giáo viên bị ngộ độc thực phẩm tại 15 trường học gần thủ đô Tokyo sau các bữa ăn trưa ở trường, Kyodo dẫn thông tin từ giới chức địa phương hôm 3.7.

Học sinh bắt đầu phàn nàn về các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như: đau bụng, tiêu chảy vào ngày 26.6 sau khi ăn gà rán và salad rong biển ở các trường tại Yashio, tỉnh Saitama.

Sau khi kết luận được vụ ngộ độc thực phẩm là do đồ ăn trưa ở trường do Trung tâm Tobu Kyushoku cung cấp, chính quyền tỉnh đã yêu cầu đơn vị này ngừng hoạt động nhà bếp trong vòng 3 ngày.

Khi số học sinh bị ngộ độc thực phẩm tăng lên, có 377 học sinh phải nghỉ học ở các trường hôm 29.6, nhưng không có học sinh nào trong tình trạng nghiêm trọng.

Theo một trung tâm y tế địa phương, vi khuẩn E.coli đã được phát hiện trong chất thải của một số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Một ủy ban giáo dục địa phương đã ra quyết định để học sinh của 15 trường này tự mang bữa ăn trưa vào thời điểm hiện tại, cho dù thời gian đình chỉ kinh doanh nhà cung cấp bữa trưa của các trường kết thúc.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dân mạng Nhật Bản xôn xao vì sao băng phát nổ lớn trên bầu trời Tokyo

Hải Anh |

Một sao băng phát sáng bay qua bầu trời thủ đô Tokyo, Nhật Bản rạng sáng 2.7 và nhiều người được cho là đã nghe thấy tiếng nổ của sao băng này.

Tỉ phú Internet Nhật Bản nói về việc từng bỏ học cấp 3

HỒNG HẠNH |

Không giống nhiều tỉ phú khác, tỉ phú Nhật Bản Masatoshi Kumagai, người thành lập nên tập đoàn GMO Internet, từng bỏ học cấp 3.

Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập giữa căng thẳng biên giới Trung - Ấn

Khánh Minh |

Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản thường xuyên diễn tập, đây là lần diễn tập thứ 15 trong 3 năm. Nội dung của cuộc diễn tập này là huấn luyện chiến thuật, huấn luyện truyền thông. Đáng lưu ý nó diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng biên giới ở Ladakh, phía tây Himalaya.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dân mạng Nhật Bản xôn xao vì sao băng phát nổ lớn trên bầu trời Tokyo

Hải Anh |

Một sao băng phát sáng bay qua bầu trời thủ đô Tokyo, Nhật Bản rạng sáng 2.7 và nhiều người được cho là đã nghe thấy tiếng nổ của sao băng này.

Tỉ phú Internet Nhật Bản nói về việc từng bỏ học cấp 3

HỒNG HẠNH |

Không giống nhiều tỉ phú khác, tỉ phú Nhật Bản Masatoshi Kumagai, người thành lập nên tập đoàn GMO Internet, từng bỏ học cấp 3.

Ấn Độ - Nhật Bản diễn tập giữa căng thẳng biên giới Trung - Ấn

Khánh Minh |

Hải quân Ấn Độ và Nhật Bản thường xuyên diễn tập, đây là lần diễn tập thứ 15 trong 3 năm. Nội dung của cuộc diễn tập này là huấn luyện chiến thuật, huấn luyện truyền thông. Đáng lưu ý nó diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ và Trung Quốc đang căng thẳng biên giới ở Ladakh, phía tây Himalaya.