300 xe sang “mất tích” sau hội nghị thượng đỉnh APEC

Song Minh |

Cảnh sát Papua New Guinea đang tìm cách thu hồi gần 300 xe sang “mất tích” vốn đã cho các quan chức mượn trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh APEC vào năm ngoái.

Papua New Guinea đã nhập khẩu hàng trăm xe sang để phục vụ hội nghị APEC năm 2018. Nhưng hôm 12.2, một chỉ huy cảnh sát cho biết có tới 288 chiếc xe bị mất tích. Ông Dennis Corcoran cho biết, trong số này có những chiếc Land Cruiser, Ford, Mazda và Pajero.

Một đơn vị cảnh sát đặc biệt đã được điều động để tìm lại số xe này ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea.

“284 xe cấp cho quan chức sử dụng trong hội nghị APEC vẫn chưa được trả lại” - ông Corcocan nói với Reuters.

May mắn là những chiếc xe đắt nhất - xe Maserati trị giá hơn 100.000 USD/chiếc - đã được định vị - ông Corcocan bổ sung.

“Toàn bộ 40 chiếc Maserati và 3 chiếc Bentley đều trong tình trạng tốt” - ông Corcocan cho hay.

Theo cảnh sát, 9 trong số những chiếc xe “mất tích” đã bị đánh cắp, một số bị tháo dỡ linh kiện. Số khác được trả lại trong tình trạng hư hỏng nghiêm trọng.

Các nhà lãnh đạo của quốc gia Nam Thái Bình Dương có 7,3 triệu người đã hy vọng hội nghị APEC sẽ thu hút đầu tư và sự chú ý của thế giới với Papua New Guinea.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao Việt Nam: APEC 26 không ra được tuyên bố chung là điều đáng tiếc

Hà Liên |

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26 tại Papua New Guinea kết thúc mà không ra được tuyên bố chung là điều đáng tiếc, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà cho biết.

Trung Quốc đổ lỗi vì Mỹ mà APEC không ra được tuyên bố chung

Song Minh |

Trung Quốc cho rằng việc Hội nghị cấp cao APEC lần đầu tiên không ra được tuyên bố chung là do một số nước “lấy cớ” chủ nghĩa bảo hộ, hàm ý đổ lỗi khéo cho Mỹ.

APEC lần đầu tiên trong lịch sử không ra tuyên bố chung

Ngọc Vân |

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26 tại Papua New Guinea kết thúc ngày 18.11 mà không ra được tuyên bố chung vì bất đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bộ Ngoại giao Việt Nam: APEC 26 không ra được tuyên bố chung là điều đáng tiếc

Hà Liên |

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26 tại Papua New Guinea kết thúc mà không ra được tuyên bố chung là điều đáng tiếc, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Trà cho biết.

Trung Quốc đổ lỗi vì Mỹ mà APEC không ra được tuyên bố chung

Song Minh |

Trung Quốc cho rằng việc Hội nghị cấp cao APEC lần đầu tiên không ra được tuyên bố chung là do một số nước “lấy cớ” chủ nghĩa bảo hộ, hàm ý đổ lỗi khéo cho Mỹ.

APEC lần đầu tiên trong lịch sử không ra tuyên bố chung

Ngọc Vân |

Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 26 tại Papua New Guinea kết thúc ngày 18.11 mà không ra được tuyên bố chung vì bất đồng.