3 tỉ phú giàu nhất Síp năm 2020

HỒNG HẠNH |

3 tỉ phú giàu nhất Síp (Cyprus) năm 2020 lọt vào danh sách do Forbes bình chọn là: John Fredriken, Yakir Gabay và Suat Gunsel.

1. John Fredriken

Hiện, John Fredriken đang là tỉ phú giàu nhất Síp, đứng thứ 144 trong danh sách những tỉ phú giàu nhất năm 2020 do Forbes bình chọn. Tính đến ngày 25.8, khối tài sản ròng của ông ở mức 10,4 tỉ USD.

Tỉ phú Fredriken hoạt động trong các lĩnh vực như vận chuyển hàng hóa, tàu chở dầu và tàu sân bay LNG. Năm 1960 ở Beirut, ông bắt đầu kinh doanh dầu mỏ. Vào những năm 1970, ông bắt đầu sở hữu những chiếc tàu chở dầu đầu tiên của mình, sau đó điều hành dầu thô cho Iran.

Vào tháng 1.2019, tỉ phú Fredriken đã đầu tư 350 triệu USD vào Norwegian Air của Na Uy sau khi hãng hàng không này không tìm được người mua.

Giá trị cổ phiếu của Marine Harvest, hiện có tên là Mowi, một công ty thực phẩm thủy sản của ông, đã vượt qua các đối thủ để vươn lên đứng đầu thế giới.

Tỉ phú John Fredriken đã bỏ quốc tịch Na Uy để đến Síp và sở hữu một dinh thự rộng hơn 9.000 m2 ở London, Anh.

2. Yakir Gabay

Tỉ phú Yakir Gabay. Ảnh: Forbes
Tỉ phú Yakir Gabay. Ảnh: Forbes

Yakir Gabay sở hữu 10% cổ phần của Công ty Bất động sản Germany Aroundtown SA niêm yết tại Frankfurt, Đức. Ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng cố vấn của công ty. Aroundtown có danh mục bất động sản thương mại trị giá hơn 30 tỉ USD ở Châu Âu.

Một trong những khách sạn nổi tiếng của Aroundtown ở Berlin, Đức, là khách sạn Hilton ở quảng trường Gendarmenmarkt, chiếm 4,8 tỉ USD trong danh mục đầu tư của công ty.

Tại Mỹ, tỉ phú Gabay đầu tư vào phát triển bất động sản nhà ở.

Xuất thân từ Israel, ông trước đây từng là CEO chi nhánh bảo hiểm của Ngân hàng Leumi, một trong những ngân hàng lớn nhất ở Israel.

Khối tài sản của ông đạt 3,6 tỉ USD tính đến ngày 26.8, đứng thứ  616 trong danh sách những tỉ phú năm 2020, theo Forbes.

3. Suat Gunsel

Tỉ phú . Ảnh: Forbes
Tỉ phú Suat Gunsel . Ảnh: Forbes

Tỉ phú Suat Gunsel sở hữu cơ sở giáo dục lớn nhất ở Bắc Síp, Đại học Near East, có khoảng 30.000 sinh viên. Khuôn viên của trường ở thủ đô Nicosia chiếm một phần quan trọng trong danh mục đầu tư bất động sản của ông, bao gồm cả cổ phần ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào năm 2013, tỉ phú Gunsel đã mở trường đại học thứ 2 - University of Kyrenia - ở Grine, trên bờ biển phía bắc của Síp.

Vào tháng 2.2020, trường Đại học Near East đã ra mắt xe điện B9 Gunsel và có thể đi 350 km chỉ với 1 lần sạc điện.

Ngoài giáo dục, ông còn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, y tế, du lịch, bất động sản và phân phối nhiên liệu.

Năm 2018, ông khánh thành Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Síp với khoảng 20.000 bức tranh và tác phẩm điêu khắc của các nghệ sĩ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, Bảo tàng ôtô Near East của tỉ phú cũng rất nổi tiếng khi trưng bày hơn 100 chiếc xe ôtô hiện đại và cổ điển, trong đó chiếc lâu đời nhất là chiếc Crestmobile kiểu 1899.

Hiện tỉ phú Suat Gunsel đang sở hữu 2 tỉ USD và đứng thứ 1.135 trong danh sách tỉ phú năm 2020, theo Forbes.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Hộ chiếu vàng đảo Síp: 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có quốc tịch

Thanh Hà |

Chương trình "hộ chiếu vàng" của Síp (Cyprus) đã giúp khoảng 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có 2 quốc tịch kể từ năm 2013.

Quốc đảo Síp (Cyprus) có gì đặc biệt?

Hải Anh |

Dưới đây là 5 điều cần biết về Síp, điểm đến nổi tiếng ở Địa Trung Hải, đã bị chia cắt trong hơn 4 thập kỷ.

Người phụ nữ giàu nhất Châu Á có tên trong "hồ sơ Síp"

Thanh Hà |

Người phụ nữ giàu nhất Châu Á Yang Huiyan (Dương Huệ Nghiên) trong số hơn 500 người Trung Quốc nhận "hộ chiếu vàng" của Síp (Cyprus).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hộ chiếu vàng đảo Síp: 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có quốc tịch

Thanh Hà |

Chương trình "hộ chiếu vàng" của Síp (Cyprus) đã giúp khoảng 4.000 nhà đầu tư nước ngoài siêu giàu có 2 quốc tịch kể từ năm 2013.

Quốc đảo Síp (Cyprus) có gì đặc biệt?

Hải Anh |

Dưới đây là 5 điều cần biết về Síp, điểm đến nổi tiếng ở Địa Trung Hải, đã bị chia cắt trong hơn 4 thập kỷ.

Người phụ nữ giàu nhất Châu Á có tên trong "hồ sơ Síp"

Thanh Hà |

Người phụ nữ giàu nhất Châu Á Yang Huiyan (Dương Huệ Nghiên) trong số hơn 500 người Trung Quốc nhận "hộ chiếu vàng" của Síp (Cyprus).