3 ngày tối quan trọng để Bắc Kinh kiểm soát ổ dịch COVID-19 mới

Ngọc Vân |

3 ngày tới là “tối quan trọng” để Bắc Kinh kiểm soát đợt bùng phát COVID-19 ở chợ đầu mối Tân Phát Địa - chuyên gia CDC Trung Quốc khuyến cáo.

Bắc Kinh ngày 16.6 cấm những người có nguy cơ cao rời khỏi thủ đô, tạm dừng một số dịch vụ vận chuyển, phong toả 29 cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của ổ dịch COVID-19 sang các thành phố và các tỉnh khác.

Tờ Hoàn cầu thời báo dẫn thông tin từ Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong ngày 16.6 có thêm 27 ca nhiễm mới ở Bắc Kinh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại thủ đô lên 106. Chín trong số 11 quận ở Bắc Kinh đã báo cáo các ca nhiễm, trong đó quận Phong Đài - nơi có chợ đầu mối Tân Phát Địa - là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Uỷ ban phòng chống dịch bệnh Bắc Kinh cho biết, tình hình dịch bệnh của các ca nhiễm liên quan đến chợ Tân Phát Địa là vô cùng “nghiệt ngã”.

Đây là đợt bùng phát nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc kể từ tháng 2, làm dấy lên lo ngại về làn sóng COVID-19 thứ 2 kể từ khi dịch bệnh xuất hiện lần đầu tiên ở Vũ Hán vào cuối năm ngoái và hiện đã lây nhiễm hơn 8 triệu người trên toàn thế giới.

Ba ngày tới sẽ là thời điểm “tối quan trọng” đối với Bắc Kinh để ngăn chặn sự bùng phát khi những người bị nhiễm COVID-19 bắt đầu xuất hiện các triệu chứng - theo ông Wu Zunyou, nhà dịch tễ học hàng đầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Trung Quốc.

Theo ông Wu, những ca mắc sớm nhất ở Bắc Kinh có khả năng bị nhiễm virus vào gần cuối tháng 5.

Tuy nhiên ông Wu cho rằng, các biện pháp tại Bắc Kinh là kịp thời và hiệu quả.

“Những người bị nhiễm bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng trong hai ngày tới. Nếu số lượng các ca nhiễm không tăng nhiều, có thể nói dịch bệnh về cơ bản đã ổn định ở quy mô như vậy” - ông Wu phát biểu trên đài truyền hình CCTV.

Mặc dù vậy, chuyên gia của CDC cũng cảnh báo rằng, có thể có những đợt bùng phát thứ ba, thứ tư tương tự như ở chợ Tân Phát Địa sẽ xảy ra, nếu so sánh vị trí của các ổ dịch ở Bắc Kinh với ổ dịch ban đầu ở Vũ Hán.

Sự bùng phát bất ngờ liên quan đến chợ đầu mối Bắc Kinh đã đặt ra những câu hỏi mới về vệ sinh và an toàn ở những nơi như vậy, với các chuyên gia cho biết, chúng là môi trường lý tưởng để lây lan virus.

Malik Peiris, Giáo sư virus học tại Đại học Hong Kong, cho biết, loại virus Corona gây ra các triệu chứng giống như COVID-19, có thể tồn tại nhiều tuần trong điều kiện ẩm ướt và nhiệt độ thấp giống như ở chợ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

WHO lên tiếng về nguồn gốc ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh

Ngọc Vân |

WHO nói nguồn gốc ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh là không chắc chắn và cần được nghiên cứu thêm.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau bùng phát ổ dịch COVID-19 chợ đầu mối

Ngọc Vân |

Bắc Kinh sa thải lãnh đạo quận Phong Đài và trừng phạt các quan chức chính phủ khác sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Tân Phát Địa trong quận này.

Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Ngọc Vân |

Tân Phát Địa - chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh - bị đóng cửa hôm 13.6 sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở đây.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

WHO lên tiếng về nguồn gốc ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh

Ngọc Vân |

WHO nói nguồn gốc ổ dịch COVID-19 mới ở Bắc Kinh là không chắc chắn và cần được nghiên cứu thêm.

Động thái mới nhất của Bắc Kinh sau bùng phát ổ dịch COVID-19 chợ đầu mối

Ngọc Vân |

Bắc Kinh sa thải lãnh đạo quận Phong Đài và trừng phạt các quan chức chính phủ khác sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở chợ đầu mối Tân Phát Địa trong quận này.

Chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh trở thành ổ dịch COVID-19 mới thế nào?

Ngọc Vân |

Tân Phát Địa - chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh - bị đóng cửa hôm 13.6 sau khi ổ dịch COVID-19 mới bùng phát ở đây.