3 giáo sư Mỹ, Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022

Thanh Hà |

2 giáo sư người Mỹ và 1 giáo sư Đan Mạch đoạt giải Nobel Hóa học 2022 - Ủy ban Nobel công bố chiều 5.10, giờ Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao giải Nobel Hóa học năm 2022 cho 3 giáo sư: Carolyn R. Bertozzi (Mỹ), Morten Meldal (Đan Mạch) và K. Barry Sharpless (Mỹ) “vì sự phát triển của click chemistry (tạm dịch: hóa học click) và bioorthogonal chemistry (tạm dịch: Hóa học sinh trực giao)".

Theo Ủy ban Nobel, Barry Sharpless và Morten Meldal đã thiết lập nền tảng cho một dạng chức năng của hóa học - hóa học click - trong đó các khối xây dựng phân tử kết hợp với nhau một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Ba nhà khoa học Mỹ, Đan Mạch giành giải Nobel Hóa học 2022. Ảnh: Nobel Prize
Ba nhà khoa học Mỹ, Đan Mạch giành giải Nobel Hóa học 2022. Ảnh: Nobel Prize

Carolyn Bertozzi - được trao giải Nobel Hóa học 2022 - nhờ đưa hóa học click theo một chiều hướng mới và bắt đầu sử dụng nó trong các sinh vật sống. Các phản ứng sinh trực giao mà bà thực hiện không làm gián đoạn quá trình hóa học bình thường của tế bào.

Giải thưởng Nobel Hóa học 2022 vinh danh những nhà khoa học đã góp phần làm cho nhưng quy trình khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Các phản ứng hóa học click và sinh trực giao đã đưa hóa học vào kỷ nguyên của thuyết chức năng.

Hóa chất click được sử dụng trong quá trình phát triển dược phẩm, để lập bản đồ ADN và tạo ra các vật liệu phù hợp hơn cho mục đích này. Qua các phản ứng sinh học, các nhà nghiên cứu đã cải thiện những dược phẩm ung thư mục tiêu.

Năm ngoái, giải thưởng Nobel trong lĩnh vực hóa học được trao cho các nhà khoa học Benjamin List (Đức) và David W.C. MacMillan (Mỹ) vì đã tìm ra cách thức khéo léo và sạch hơn với môi trường để tạo ra các phân tử "mang lại lợi ích to lớn cho nhân loại”.

Tuần công bố giải Nobel 2022 bắt đầu từ ngày 3.10 với nhà khoa học Thụy Điển Svante Paabo nhận giải thưởng trong lĩnh vực y sinh vì đã mở khóa bí mật của ADN người Neanderthal, mang lại những hiểu biết quan trọng về hệ thống miễn dịch của con người hiện đại.

Ba nhà khoa học cùng giành Nobel Vật lý ngày 4.10: Alain Aspect người Pháp, John F. Clauser người Mỹ và Anton Zeilinger người Áo. Bộ ba thắng giải Nobel Vật lý 2022 đã chỉ ra rằng, những hạt nhỏ bé có thể giữ mối liên hệ với nhau ngay cả khi bị tách ra - hiện tượng được gọi là liên đới lượng tử - có thể được sử dụng cho máy tính chuyên dụng và thông tin mã hóa.

Huy chương Nobel. Ảnh: Fernando Vergara
Huy chương Nobel. Ảnh: Fernando Vergara

Mùa giải Nobel sẽ tiếp tục với giải trong lĩnh vực văn học ngày 6.10, Nobel Hòa bình ngày 7.10 và Nobel Kinh tế vào 10.10.

Các giải thưởng Nobel bao gồm tiền mặt trị giá 10 triệu kronor Thụy Điển (gần 900.000 USD) và sẽ được trao vào ngày 10.12. Tiền thưởng lấy từ di sản mà người tạo ra giải thưởng, nhà phát minh Thụy Điển Alfred Nobel, để lại vào năm 1895.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nobel Vật lý 2022 vinh danh 3 nhà nghiên cứu khoa học lượng tử

Thanh Hà |

Nobel vật lý 2022 vinh danh 3 nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo) cho những nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực khoa học lượng tử.

Nobel Y sinh 2022 vinh danh nhà nghiên cứu về tiến hóa loài người

Thanh Hà |

Giải Nobel Y sinh năm 2022 được Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska, Thụy Điển, công bố lúc 16h30 ngày 3.10, giờ Việt Nam, vinh danh nhà khoa học nghiên cứu về tiến hóa loài người. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các nhà khoa học đoạt giải Nobel

Thanh Hà |

Chiều 16.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số nhà khoa học quốc tế và các nhà khoa học đoạt giải Nobel sang Việt Nam dự hội thảo “Khoa học, đạo đức và phát triển con người” trong khuôn khổ Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nobel Vật lý 2022 vinh danh 3 nhà nghiên cứu khoa học lượng tử

Thanh Hà |

Nobel vật lý 2022 vinh danh 3 nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo) cho những nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực khoa học lượng tử.

Nobel Y sinh 2022 vinh danh nhà nghiên cứu về tiến hóa loài người

Thanh Hà |

Giải Nobel Y sinh năm 2022 được Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska, Thụy Điển, công bố lúc 16h30 ngày 3.10, giờ Việt Nam, vinh danh nhà khoa học nghiên cứu về tiến hóa loài người. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các nhà khoa học đoạt giải Nobel

Thanh Hà |

Chiều 16.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp một số nhà khoa học quốc tế và các nhà khoa học đoạt giải Nobel sang Việt Nam dự hội thảo “Khoa học, đạo đức và phát triển con người” trong khuôn khổ Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam".