29 sĩ quan tình báo Sudan bị kết án tử hình

HỒNG HẠNH |

Tòa án Sudan đã kết án tử hình 29 sĩ quan tình báo vì tra tấn và giết chết 1 giáo viên.

BBC đưa tin Ahmad al-Khair (36 tuổi) bị bắt vào hồi tháng 2 vì tham gia các cuộc biểu tình chống lại Chính phủ của Tổng thống Omar al-Bashir.

Theo tòa án, Ahmad Al-Khair bị các sĩ quan đánh đập và tra tấn đến chết tại một nhà tù ở miền Đông bang Kassala.

Tòa đã tuyên bản án tử hình với các sĩ quan. Sau khi tuyên án, thẩm phán đã hỏi anh trai của al-Khair liệu ông có muốn 29 người đàn ông được ân xá hay không, ông nói muốn họ bị tử hình.

Vụ án của Ahmad al-Khair thu hút sự chú ý rộng rãi ở Sudan. Cái chết của al-Khair đã thúc đẩy các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Bashir.

Ít nhất 170 người đã thiệt mạng trong cuộc đàn áp kéo dài hàng tháng chống lại phong trào phản kháng.

Đầu tháng này, Tổng thống Bashir bị kết án 2 năm tù vì tội tham nhũng.

Vụ án tham nhũng có liên quan đến khoản thanh toán tiền mặt trị giá 25 triệu USD mà ông nhận được từ Hoàng tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman.

Ngoài ra, ông cũng phải đối mặt với các cáo buộc khác liên quan đến cuộc đảo chính năm 1989 đã đưa ông lên nắm quyền, cùng với nạn diệt chủng và giết người trong các cuộc biểu tình.

Tổng thống Bashir tuyên bố các khoản thanh toán được thực hiện như một phần trong mối quan hệ chiến lược giữa Sudan với Saudi Arabia và "không được sử dụng cho lợi ích cá nhân".

Dưới thời Tổng thống Bashir vào năm 2018, Sudan đã thi hành án tử hình 2 người.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Australia điều máy bay đưa lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam đi Nam Sudan

Minh Nhung |

Australia huy động máy bay vận tải quân sự lớn nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển quân nhân và thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan.

Phút chia tay người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN |

Giây phút chia tay tiễn những người lính mũ nồi xanh Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ nhiều xuyến xao.

Bộ Quốc phòng xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tới Nam Sudan

VƯƠNG TRẦN |

63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam dự lễ xuất quân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Australia điều máy bay đưa lực lượng gìn giữ hoà bình Việt Nam đi Nam Sudan

Minh Nhung |

Australia huy động máy bay vận tải quân sự lớn nhất hỗ trợ Việt Nam vận chuyển quân nhân và thiết bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 sang Nam Sudan.

Phút chia tay người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ

VƯƠNG TRẦN |

Giây phút chia tay tiễn những người lính mũ nồi xanh Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam sang Nam Sudan làm nhiệm vụ nhiều xuyến xao.

Bộ Quốc phòng xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 tới Nam Sudan

VƯƠNG TRẦN |

63 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam dự lễ xuất quân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan.