Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận 830 trường hợp nhiễm bệnh và 25 người đã tử vong do virus viêm phổi lạ. Phần lớn các ca bệnh xảy ra tại thành phố Vũ Hán, nơi virus được phát hiện lần đầu tiên vào cuối năm ngoái.
Các trường hợp nhiễm bệnh nhưng chưa gây tử vong được phát hiện tại ít nhất 7 quốc gia khác, tính tới thời điểm hiện tại.
Các quan chức y tế lo ngại tốc độ lây truyền có thể tăng nhanh trong bối cảnh hàng trăm triệu người dân Trung Quốc di chuyển về quê ăn tết và du lịch nước ngoài trong suốt kì nghỉ Tết kéo dài hàng tuần lễ.
Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới Didier Houssin sau cuộc họp ở Geneva ngày 23.1, cho rằng còn hơi sớm để coi đó là vấn đề y tế công cộng khẩn cấp trên toàn cầu.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng phát biểu “đừng nhầm lẫn, đây là vấn đề khấn cấp của Trung Quốc, nó chưa phải là vấn đề khẩn cấp toàn cầu”.
Tổ chức Y tế thế giới cho biết việc Trung Quốc đóng cửa thành phố 11 triệu dân để hạn chế bệnh dịch lây lan là chưa từng xảy ra trong lịch sử y tế công cộng.
Theo AP, cũng trong ngày 24.1, Bộ Y tế Nhật Bản đã xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus thứ 2 ở nước này, là một khách du lịch 40 tuổi đến từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Bệnh nhân hiện đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Tokyo.