2 tuần 827 ca tử vong COVID-19, Italia nâng phong toả toàn quốc lên nấc mới

Song Minh |

Italia nâng phong toả toàn quốc lên một nấc mới trong nỗ lực chặn dịch COVID-19 khi có hơn 800 ca tử vong trong 2 tuần.

Italia hôm 11.3 nâng phong toả toàn quốc lên một nấc mới khi quyết định đóng cửa tất cả cửa hàng ngoại trừ hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm trong nỗ lực ngăn chặn dịch COVID-19, vốn đã khiến 827 người tử vong ở nước này chỉ trong vòng hơn 2 tuần.

Thủ tướng Giuseppe Conte công bố biện pháp hạn chế mới nhất trong lời kêu gọi toàn quốc gửi tới 60 triệu người dân đang chiến đấu với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thế hệ.

"Cảm ơn tất cả những người Italia đã hy sinh. Chúng ta đang chứng tỏ là một quốc gia tuyệt vời" - AFP dẫn lời ông Conte nói trong bài phát biểu quốc gia đầu tiên kéo dài 9 phút vào tối 11.3.

Thủ tướng Conte cho biết việc đóng cửa gần như toàn bộ này sẽ diễn ra trong ít nhất 2 tuần.

"Tất cả các cửa hàng sẽ bị đóng cửa trừ các cửa hàng nhu yếu phẩm cơ bản, chẳng hạn như các hiệu thuốc và cửa hàng thực phẩm" - ông Conte nói.

"Quán bar, quán rượu, nhà hàng, tiệm làm tóc và căng-tin sẽ đóng cửa. Giao hàng tận nhà được phép. Không cần phải vội vã mua đồ tạp hóa" - ông nhấn mạnh.

Italia đang áp đặt những hạn chế ngày càng chặt chẽ hơn. Lệnh cấm tụ tập và đi lại trên toàn quốc cộng với việc đóng cửa mọi thứ từ nhà thờ đến nhà hàng, đã khiến đường phố trở nên hoang vắng, không bóng người.

Phóng viên ảnh của AFP chỉ thấy công nhân vệ sinh đeo khẩu trang, mặc quần áo bằng ni lông trắng và đi găng tay cao su phun khử trùng trên quảng trường Saint Mark vắng vẻ của Florence.

Các nhà thờ dán thông báo viết tay hủy bỏ hàng loạt buổi lễ và các quán cà phê xin lỗi vì phải từ chối khách hàng.

"Bây giờ tôi thậm chí không thể nhận ra Rome" - Muscovite Yekaterina, 30 tuổi, nói trong khi tạo dáng một mình bên đài phun nước Trevi thường nhộn nhịp ở trung tâm của Rome.

Italia chiếm ​​gần 60% số ca tử vong được ghi nhận bên ngoài Trung Quốc kể từ khi dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng từ Vũ Hán vào tháng 1.

Chính phủ Italia đã đối phó với dịch bệnh bùng phát vào tháng trước bằng cách cách ly 50.000 người tại 11 ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền bắc.

Ngày 8.3, Italia phong toả toàn bộ khu vực Lombardy và lân cận, nơi có hơn 15 triệu người sống và chiếm tới 40% hoạt động kinh tế cả nước.

Sáng 10.3, Italia trở thành quốc gia đầu tiên phong toả toàn bộ đất nước.

Thông báo của Thủ tướng Conte hôm 11.3 nâng phong toả toàn quốc lên một mức mới.

Riêng trong ngày 11.3, Italia có thêm 2.313 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên hơn 12.400. Đây là số tăng lớn nhất trong 1 ngày kể từ trước đến nay. Tổng số ca tử vong là 827.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

4 lý do khiến Italia có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Italia có số người mắc COVID-19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc có thể vì 4 lý do dưới đây.

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt nhà tù giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt cháy nhà tù ở các khu vực có dịch COVID-19.

Italia: Niềm vui đầu tiên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh nhân COVID-19 số 1 của Italia  - một nam giới 38 tuổi đã lần đầu tiên được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) kể từ khi được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 21.2.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

4 lý do khiến Italia có số người mắc COVID-19 nhiều thứ 2 thế giới

Ngọc Vân |

Italia có số người mắc COVID-19 lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau Trung Quốc có thể vì 4 lý do dưới đây.

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt nhà tù giữa dịch COVID-19

Khánh Minh |

Tù nhân Italia bạo loạn, đốt cháy nhà tù ở các khu vực có dịch COVID-19.

Italia: Niềm vui đầu tiên trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Thanh Hà |

Bệnh nhân COVID-19 số 1 của Italia  - một nam giới 38 tuổi đã lần đầu tiên được chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) kể từ khi được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 21.2.