2 nước đồng minh Nga đụng độ dữ dội ở biên giới

Thanh Hà |

Kyrgyzstan báo cáo về "những trận chiến dữ dội" với Tajikistan và cáo buộc nước láng giềng điều động lực lượng, thiết bị đến biên giới trong đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa các đồng minh của Nga.

Kyrgyzstan và Tajikistan - hai nước đồng minh Nga ở Trung Á - trong ngày 16.9 cáo buộc nhau tái kích hoạt giao tranh ở khu vực tranh chấp, bất chấp có thỏa thuận ngừng bắn.

Cơ quan biên phòng Kyrgyzstan cho biết, các lực lượng nước này đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Tajikistan.

"Từ phía Tajikistan, các cuộc pháo kích vào những vị trí của phía Kyrgyzstan vẫn tiếp tục và ở một số khu vực, các trận chiến dữ dội đang diễn ra" - thông cáo của cơ quan biên phòng nêu rõ.

Ông Kamchybek Tashiev - người đứng đầu ủy ban quốc gia Kyrgyzstan về an ninh quốc gia - cho hay, thương vong của quân đội là rất cao.

"Tình hình rất khó khăn và về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai - không ai có thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào" - RIA dẫn lời ông Tashiev. Hàng nghìn người đã buộc phải sơ tán.

Trong bản tin khác về tình hình giao tranh tại hai quốc gia thuộc Liên Xô cũ,  RIA dẫn một nguồn tin cho biết, 17 người, bao gồm 11 lính biên phòng Kyrgyzstan, đã thiệt mạng.

Kyrgyzstan cáo buộc lực lượng Tajikistan sử dụng xe tăng, thiết giáp chở quân và súng cối tiến vào ít nhất một làng của Kyrgyzstan đồng thời nã pháo vào sân bay tại Batken của Kyrgyzstan và các khu vực lân cận.

Hãng tin RIA của Nga dẫn nguồn từ Hội Chữ Thập Đỏ cho hay, khoảng 18.500 người đã rời khỏi khu vực này.

Về phần mình, Tajikistan cáo buộc lực lượng Kyrgyzstan pháo kích vào một tiền đồn và 7 làng của nước này bằng "vũ khí hạng nặng".

Trước đó trong ngày, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và người đồng cấp Tajikistan Emomali Rakhmon đã nhất trí ra lệnh ngừng bắn và rút quân tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Uzbekistan, văn phòng của ông Japarov cho hay.

Theo Kyrgyzstan, giao tranh xảy ra ở tỉnh phía nam Batken giáp với vùng Sughd phía bắc của Tajikistan cũng như Vorukh - một điểm nóng chính trong các cuộc xung đột gần đây.

Năm ngoái, khu vực này cũng trở thành điểm nóng giao tranh suýt bùng phát thành xung đột. Các cuộc đụng độ qua đường biên giới diễn ra thường xuyên, nhưng thường giảm leo thang nhanh chóng.

Cả Kyrgyzstan và Tajikistan đều có các căn cứ quân sự của Nga. Trong ngày 16.9, Mátxcơva đã hối thúc các bên chấm dứt động thái thù địch.

Đụng độ giữa Kyrgyzstan - Tajikistan xảy ra vào thời điểm quân đội Nga đang triển khai chiến dịch ở Ukraina và một lệnh ngừng bắn mới đang được tổ chức giữa các quốc gia thuộc Liên Xô cũ là Armenia và Azerbaijan.

Chuyên gia về Trung Á Alexander Knyazev nhận định, chỉ có lực lượng gìn giữ hòa bình của bên thứ ba mới có thể ngăn chặn các cuộc xung đột đi xa hơn nữa bằng cách thiết lập một khu phi quân sự trong khu vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga giải thích mục tiêu của khối an ninh khu vực lớn nhất thế giới

Song Minh |

Nga khẳng định, mục tiêu của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải - khối an ninh khu vực lớn nhất thế giới - là “vì tình hữu nghị chứ không nhằm chống ai”.

Nga làm trung gian ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan

Thanh Hà |

Nga tuyên bố làm trung gian ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan sau khi giao tranh nổ ra ở biên giới 2 nước trong tuần này, đưa cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ tới bờ vực bùng phát trở lại.

Thêm hai đồng minh Trung Á đụng độ, Nga lại phải lên tiếng

Khánh Minh |

Nga kêu gọi hai đồng minh Trung Á là Tajikistan và Kyrgyzstan kiểm soát tình hình biên giới.

Nữ cựu cán bộ Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam dính líu 2 "đại án"

Việt Dũng |

Ở cả hai vụ án xảy ra tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và Công ty Việt Á, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy bị cáo buộc trục lợi vật chất từ người khác.

Chứng khoán: Chưa thấy tín hiệu khả quan về thanh khoản

Gia Miêu |

VN-Index đang ở ngay trên ngưỡng hỗ trợ kênh downtrend trung hạn. Nếu chứng khoán tiếp tục giảm và không thể phục hồi trong thời gian tới thì nguy cơ chỉ số quay trở lại xu hướng downtrend là rất cao.

Thử thách nào đang chờ đón huấn luyện viên Troussier?

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ đối diện nhiều thách thức trong lần trở lại với bóng đá Việt Nam vào năm 2023.

PODCAST: Tại sao phụ nữ xinh đẹp thường được ưu ái?

Nhóm PV |

Câu chuyện phụ nữ đẹp thường được ưu ái hơn trong xã hội hiện nay không phải là câu chuyện mới. Dù câu nói “mình đẹp – mình có quyền” tưởng chừng chỉ là 1 câu nói bông đùa, song việc này vẫn thường xuyên xảy ra, và dần trở thành chuyện thường ngày trong cuộc sống...

Ông Trump có đối thủ mới trong cuộc đua ứng viên tổng thống Mỹ 2024

Song Minh |

Cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm 14.2 khởi động chiến dịch tranh cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa năm 2024, thách thức ông chủ cũ là Donald Trump, người đang dẫn đầu trong một cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos.

Nga giải thích mục tiêu của khối an ninh khu vực lớn nhất thế giới

Song Minh |

Nga khẳng định, mục tiêu của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải - khối an ninh khu vực lớn nhất thế giới - là “vì tình hữu nghị chứ không nhằm chống ai”.

Nga làm trung gian ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan

Thanh Hà |

Nga tuyên bố làm trung gian ngừng bắn giữa Armenia và Azerbaijan sau khi giao tranh nổ ra ở biên giới 2 nước trong tuần này, đưa cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ tới bờ vực bùng phát trở lại.

Thêm hai đồng minh Trung Á đụng độ, Nga lại phải lên tiếng

Khánh Minh |

Nga kêu gọi hai đồng minh Trung Á là Tajikistan và Kyrgyzstan kiểm soát tình hình biên giới.