2 ngày trước bầu cử Mỹ: Hé lộ cơ hội chiến thắng của ông Trump

Khánh Minh |

Tổng thống Donald Trump vẫn có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ 2020, nhưng chỉ với 10% cơ hội.

Nate Silver, nhà thống kê người Mỹ, sáng lập viên trang web thăm dò bầu cử FiveThirtyEight, phóng viên đặc biệt của ABC News, cho biết hôm 31.10 rằng, rõ ràng có khả năng Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, nhưng để giành chiến thắng cần nhiều hơn một “lỗi bỏ phiếu quy mô bình thường”.

Khi đăng bài này, FiveThirtyEight dự báo ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, còn ông Donald Trump chỉ có 10% cơ hội chiến thắng.

Nhiều đảng viên đảng Dân chủ lo lắng và băn khoăn về việc các cuộc thăm dò bị sai, mặc dù Silver nói rằng “nếu các cuộc thăm dò sai như năm 2016 ở cùng các bang bị sai”, ông Biden vẫn sẽ thắng.

Nate Silver viết, “ông Donald Trump có thể chiến thắng, điều đó có vẻ hợp lý” nhưng “lỗi thăm dò ​​theo kiểu năm 2016 sẽ không đủ để ông Trump giành chiến thắng”.

Nate Silver phân tích, ông Donald Trump không còn ở vị trí vững chắc như năm 2016, Tổng thống đang có tỉ lệ ủng hộ tệ hơn bà Hillary Clinton ở mọi bang chiến trường. Các cuộc thăm dò có thể sai, nhưng chúng có nhiều khả năng sai hơn khi khả năng dẫn đầu của ứng cử viên càng hẹp. Hiện tại, tỉ lệ dẫn đầu của ông Joe Biden đủ lớn để cơ hội giành chiến thắng của ông Trump là 10%, thấp hơn đáng kể so với 35% cơ hội mà Trump có vào thời điểm này vào năm 2016.

Theo kết quả của FiveThirtyEight trong các cuộc thăm dò quốc gia, ông Biden đang dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 52 - 43,4.

2 ngày trước ngày bầu cử 3.11, hơn 90 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu sớm, theo dữ liệu của Dự án Bầu cử Mỹ thuộc Đại học Florida - con số cao nhất trong hơn một thế kỷ qua.

Con số kỷ lục này chiếm khoảng 65% tổng số cử tri đi bầu trong năm 2016, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ đến cuộc bỏ phiếu.

Rất nhiều người đã bỏ phiếu qua thư hoặc tại các điểm bỏ phiếu trực tiếp sớm trong bối cảnh lo ngại về đại dịch COVID-19.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump bị chỉ trích về việc kiểm soát đại dịch, vốn đã khiến gần 229.000 người ở Mỹ tử vong, với số lượng ca nhiễm mới một lần nữa phá vỡ kỷ lục hàng ngày.

Đảng Dân chủ nắm lợi thế đáng kể trong việc bỏ phiếu sớm do họ nắm được các lá phiếu qua đường bưu điện, trong khi đảng Cộng hòa nói rằng hệ thống bầu cử sớm dễ bị gian lận trên diện rộng.

Các chuyên gia dự đoán tỉ lệ cử tri đi bầu sẽ dễ dàng vượt qua con số 138 triệu người đã bỏ phiếu vào năm 2016. Chỉ có 47 triệu phiếu bầu đã được gửi trước Ngày bầu cử bốn năm trước.

Tại 20 bang có báo cáo dữ liệu đăng ký, 19,9 triệu cử tri đảng Dân chủ có đăng ký đã bỏ phiếu, so với 13 triệu cử tri Cộng hòa và 10,1 triệu cử tri không thuộc đảng nào. Dữ liệu không cho biết các cử tri đã bỏ phiếu cho ai.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ nói gì năm nay?

Ngọc Vân |

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ một lần nữa đưa ra dự báo bầu cử Mỹ 2020.

4 ngày trước bầu cử Mỹ: Tín hiệu khả quan cho Tổng thống Donald Trump

Khánh Minh |

4 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan đối với ông Donald Trump.

5 ngày trước bầu cử: Cơ hội ông Trump đủ phiếu đại cử tri hẹp dần

Ngọc Vân |

5 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, con đường để Tổng thống Donald Trump thắng phiếu đại cử tri ngày càng hẹp lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ nói gì năm nay?

Ngọc Vân |

Mô hình dự đoán đúng 21/25 cuộc bầu cử Mỹ một lần nữa đưa ra dự báo bầu cử Mỹ 2020.

4 ngày trước bầu cử Mỹ: Tín hiệu khả quan cho Tổng thống Donald Trump

Khánh Minh |

4 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan đối với ông Donald Trump.

5 ngày trước bầu cử: Cơ hội ông Trump đủ phiếu đại cử tri hẹp dần

Ngọc Vân |

5 ngày trước cuộc bầu cử Mỹ, con đường để Tổng thống Donald Trump thắng phiếu đại cử tri ngày càng hẹp lại.