2 năm sau cháy Nhà thờ Đức Bà, thêm hoả hoạn hú vía ở Paris

Song Minh |

Một vụ hoả hoạn hú vía bùng phát tại tòa nhà gần nhà hát opera nổi tiếng ở Paris, hơn 2 năm sau vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris.

Reuters đưa tin, ngọn lửa bùng lên dọc theo Đại lộ des Capucines, gần quảng trường Place de L’Opera ở trung tâm Paris, Pháp và nhà hát opera Palais Garnier mang tính biểu tượng. Video và hình ảnh được chia sẻ trên Twitter cho thấy khói bốc nghi ngút bao trùm thủ đô nước Pháp.

Ảnh: Cảnh sát cứu hoả Paris
Ảnh: Cảnh sát cứu hoả Paris

Chưa có báo cáo về thương vong hoặc thương tích, tính đến tối 20.11.

“Lực lượng cứu hỏa đang can thiệp, hãy tránh khu vực này” - cảnh sát cho biết trong một tuyên bố trên Twitter.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra.

Palais Garnier là nhà hát opera với 1.979 chỗ ngồi, được xây dựng từ năm 1861 đến năm 1875 cho đoàn Opera Paris.

Palais Garnier có lẽ là nhà hát opera nổi tiếng nhất trên thế giới, một biểu tượng của Paris như Nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre, hoặc nhà thờ Sacré Coeur.

Nhà hát Ảnh: Wiki
Nhà hát opera Palais Garnier. Ảnh: Wiki

Một phần sự nổi tiếng của công trình này đến từ cuốn tiểu thuyết lừng danh "Bóng ma trong nhà hát" năm 1910 của Gaston Leroux và đặc biệt là trong những chuyển thể sau này như ở các bộ phim và vở nhạc kịch nổi tiếng năm 1986.

Với tổng chi phí là 33 triệu franc, đây là tòa nhà tốn kém nhất được xây dựng dưới Đệ Nhị Đế chế.

Khói bốc lên nghi ngút gần nhà hát opera nổi tiếng . Ảnh: Cảnh sát cứu hoả Paris
Khói bốc lên nghi ngút gần nhà hát opera nổi tiếng . Ảnh: Cảnh sát cứu hoả Paris
Khói bốc lên nghi ngút gần nhà hát opera nổi tiếng Palais Garnier . Ảnh: Cảnh sát cứu hoả Paris

Hơn 2 năm trước, vào ngày 15.4.2019, một đám cháy đã bùng phát trên mái nhà Nhà thờ Đức Bà Paris ở Paris, gây thiệt hại đáng kể cho tòa nhà. Chóp nhà thờ và mái bị sập, và thiệt hại đáng kể đã xảy ra đối với bên trong và các bức tường của nhà thờ. Tuy nhiên, trần đá vòm bên dưới mái nhà đã ngăn phần lớn ngọn lửa rơi vào phần nội viện của nhà thờ bên dưới.

Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris năm 2019. Ảnh: Wiki
Cháy Nhà thờ Đức Bà Paris năm 2019. Ảnh: Wiki

Khoảng 400-500 lính cứu hỏa đã tham gia chữa cháy. Những người ứng cứu khẩn cấp đã cố gắng cứu những đồ tạo tác nghệ thuật và tôn giáo được giữ trong Nhà thờ lớn. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo, theo cảnh sát Paris. Ít nhất một lính cứu hỏa đã bị thương nghiêm trọng trong khi cố gắng dập tắt ngọn lửa.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết xây dựng lại nhà thờ, được tài trợ ít nhất một phần bởi một chiến dịch gây quỹ quốc gia.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân không ngờ gây cháy kinh hoàng làm 46 người chết ở Đài Loan

Bảo Châu |

Vụ cháy tòa nhà 13 tầng khiến 46 người chết ở Đài Loan (Trung Quốc) đã xác định được nguyên nhân.

Cháy tại tòa nhà có trụ sở Thương vụ Việt Nam tại Nga

Khánh Minh |

Vụ cháy xảy ra trong tòa nhà có các văn phòng của Đại diện Thương mại Việt Nam, Đảng ủy Việt Nam tại Nga.

Phát hiện nguyên nhân "muôn thuở" gây cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

K.M |

Giới chức Paris đang cố gắng điều tra nguyên nhân chính xác gây cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, trong khi đó báo chí Pháp cho rằng chập điện là lý do gây hỏa hoạn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Nguyên nhân không ngờ gây cháy kinh hoàng làm 46 người chết ở Đài Loan

Bảo Châu |

Vụ cháy tòa nhà 13 tầng khiến 46 người chết ở Đài Loan (Trung Quốc) đã xác định được nguyên nhân.

Cháy tại tòa nhà có trụ sở Thương vụ Việt Nam tại Nga

Khánh Minh |

Vụ cháy xảy ra trong tòa nhà có các văn phòng của Đại diện Thương mại Việt Nam, Đảng ủy Việt Nam tại Nga.

Phát hiện nguyên nhân "muôn thuở" gây cháy Nhà thờ Đức Bà Paris

K.M |

Giới chức Paris đang cố gắng điều tra nguyên nhân chính xác gây cháy Nhà thờ Đức Bà Paris, trong khi đó báo chí Pháp cho rằng chập điện là lý do gây hỏa hoạn.