2 CEO gốc Ấn của Google và Microsoft phản ứng trước khủng hoảng ở quê nhà

Phương Linh |

Hai CEO người gốc Ấn Độ của Google và Microsoft đang gấp rút viện trợ cho quê hương của họ trong cơn khủng hoảng COVID-19.

Giám đốc điều hành (CEO) Sundar Pichai của Google và CEO Satya Nadella của Microsoft sinh ra ở Ấn Độ. Trong các tuyên bố ngày 26.4, họ đã cam kết sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu ôxy y tế nghiêm trọng, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai các nguồn lực của công ty cho Ấn Độ trong bối cảnh quốc gia này liên tiếp lập kỷ lục thế giới về số ca nhiễm mới hàng ngày.

Bài đăng Twitter của CEO Microsoft. Ảnh: Twitter

"Tôi rất đau lòng trước tình hình hiện tại ở Ấn Độ" - Nadella viết trong bài đăng trên Twitter.

Ông nói thêm: "Tôi biết ơn chính phủ Mỹ đang tiến hành hỗ trợ. Microsoft sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói, nguồn lực và công nghệ của mình để góp phần vào các nỗ lực cứu trợ và hỗ trợ việc mua các thiết bị tạo ôxy quan trọng".

CEO
CEO Google Sundar Pichai. Ảnh: Twitter

Vài giờ sau bài đăng của CEO Microsoft Nadella, CEO Google Pichai cũng có động thái tương tự khi chia sẻ trên Twitter rằng, ông "tan nát cõi lòng khi chứng kiến ​​cuộc khủng hoảng COVID-19 ngày càng tồi tệ", và tuyên bố hỗ trợ 1,35 tỉ rupee (tương đương 18 triệu USD) từ Google và các nhân viên của hãng.

Hãng Google hôm 26.4 cũng thông báo cấp quyền cho UNICEF tiếp cận các nguồn cung cấp y tế khẩn cấp, bao gồm ôxy và thiết bị xét nghiệm. Một nền tảng quyên góp trực tuyến mang tên ''Give India'' sẽ nhận được một khoản trợ cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng. Công ty cũng đang đóng góp 15 triệu USD theo hình thức quảng cáo miễn phí cho các chiến dịch truyền thông sức khỏe cộng đồng.

Nadella và Pichai là hai trong số những CEO toàn cầu thành công nhất của Ấn Độ. Ông Nadella - người gốc ở thành phố Hyderabad phía nam Ấn Độ - đã làm việc tại Microsoft từ năm 1992 và trở thành giám đốc điều hành vào năm 2014.

Ông Pichai sinh ra ở Tamil Nadu. Ông được biết đến là không có nổi một chiếc máy tính cho đến khi chuyển đến Mỹ để theo học tại Đại học Stanford và gia nhập Google vào năm 2004. Ông Pichai được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của công ty vào năm 2015, và sau đó đảm nhận vai trò chủ chốt tại công ty mẹ Alphabet vào năm 2019.

Các cam kết của các CEO gốc Ấn được đưa ra khi làn sóng đại dịch thứ hai của Ấn Độ đang càn quét các cộng đồng và hệ thống bệnh viện trên khắp đất nước. Mọi thứ thiết yếu đều trong tình trạng thiếu thốn - giường chăm sóc đặc biệt, thuốc men, ôxy và máy thở. Các thi thể chất đống trong các nhà xác và lò hỏa táng.

"Ngay bây giờ Ấn Độ đang trải qua thời khắc khó khăn nhất của đại dịch từ trước đến nay" - Sanjay Gupta, người đứng đầu Google tại Ấn Độ, cho hay.

Ấn Độ đã báo cáo 319.435 ca nhiễm mới vào ngày 27.4, nâng tổng số lên hơn 17,6 triệu ca.

Số người chết của đất nước này cũng tiếp tục đạt mức cao mới, với 2.764 ca tử vong được báo cáo. Tổng số người chết vì COVID-19 ở Ấn Độ đã lên tới hơn 197.000 người.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ chống COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ trong cuộc điện đàm ngày 26.4 với Thủ tướng Narendra Modi.

Lời cầu cứu ám ảnh nao lòng và thực trạng đau thương ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Trước cơn ''sóng thần'' COVID-19 đang tấn công dồn dập, hệ thống y tế Ấn Độ dường như đã sụp đổ gây ra hoảng loạn và cầu cứu khắp nơi.

Lý giải nguyên nhân thảm kịch "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ

Ngọc Vân |

Giới chuyên gia tin rằng thảm kịch "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ hiện nay xuất phát từ một loạt nguyên nhân.

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ nhịp tăng để vượt ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.07x điểm.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời. 

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Bỏ hơn 20 tỉ đồng mua biệt thự, khách hàng không thể ở vì xuống cấp

ANH HUY |

Mặc dù phải bỏ ra số tiền khủng 20-30 tỉ đồng để mua nhà biệt thự tại một số khu đô thị lớn, tuy nhiên chủ nhân vẫn phải mất thời gian và một khoản chi phí lớn để sửa chữa mới vào ở được.

Ông Biden cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ chống COVID-19

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ khẩn cấp cho Ấn Độ trong cuộc điện đàm ngày 26.4 với Thủ tướng Narendra Modi.

Lời cầu cứu ám ảnh nao lòng và thực trạng đau thương ở Ấn Độ

Bảo Châu |

Trước cơn ''sóng thần'' COVID-19 đang tấn công dồn dập, hệ thống y tế Ấn Độ dường như đã sụp đổ gây ra hoảng loạn và cầu cứu khắp nơi.

Lý giải nguyên nhân thảm kịch "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ

Ngọc Vân |

Giới chuyên gia tin rằng thảm kịch "sóng thần" COVID-19 ở Ấn Độ hiện nay xuất phát từ một loạt nguyên nhân.