189 nhân viên Liên Hợp Quốc mắc COVID-19, 3 ca tử vong

Thanh Hà |

Liên Hợp Quốc ghi nhận ít nhất 189 ca mắc COVID-19 trong đội ngũ nhân viên, trong đó có 3 người tử vong.

Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc Farhan Haq thông tin trong một cuộc họp báo ngày 13.4, theo Sputnik.

"Tính tới tối Chủ nhật (12.4), có 189 ca được xác nhận trong đội ngũ nhân viên Liên Hợp Quốc trên toàn thế giới, và con số này gồm 3 người chết trong hệ thống của Liên Hợp Quốc kể từ khi bắt đầu đại dịch" - ông Haq nói.

Theo Tân Hoa Xã, từ ngày 13.3, Tổng thư ký Antonio Guterres đã yêu cầu tất cả các nhân viên Liên Hợp Quốc làm việc từ xa kể từ 16.3 đến ngày 12.4, để giảm thiểu sự lây lan của COVID-19 tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Đến ngày 1.4, người đứng đầu Liên Hợp Quốc gia hạn làm việc từ xa tới 30.4.

Theo dữ liệu của Đại học John Hopkins, tính đến 8h sáng 14.4, giờ Hà Nội, có 2.019.320 ca mắc COVID-19 trên phạm vi toàn cầu với 119.588 ca tử vong.

Trong đó, Mỹ, nơi có trụ sở Liên Hợp Quốc đặt tại thành phố New York, có hơn 581.000 ca mắc COVID-19, hơn 23.604 ca tử vong, riêng tại thành phố New York, số ca tử vong do COVID-19 là hơn 7.300 ca.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nói về công hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Việc Việt Nam lưu hành công hàm phản đối Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc là một việc làm bình thường, thể hiện lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về COVID-19

Thanh Hà |

Lần đầu tiên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về đại dịch COVID-19 trong đó nhấn mạnh Đại hội đồng hiểu rõ những tác động "chưa từng có" của đại dịch.

Hàng nghìn nhân viên Liên Hợp Quốc làm việc tại nhà

Bảo Châu |

Tất cả nhân viên làm việc tại cơ quan Liên Hợp Quốc trụ sở chính New York, trụ sở IMF và World Bank tại Washington hôm 13.3 đã được thông báo làm việc tại nhà sau khi phát hiện có ca nhiễm SARS-CoV-2 tại trụ sở.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Việt Nam nói về công hàm phản đối Trung Quốc về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc

Thanh Hà |

Việc Việt Nam lưu hành công hàm phản đối Trung Quốc về vấn đề Biển Đông tại Liên Hợp Quốc là một việc làm bình thường, thể hiện lập trường và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết đầu tiên về COVID-19

Thanh Hà |

Lần đầu tiên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về đại dịch COVID-19 trong đó nhấn mạnh Đại hội đồng hiểu rõ những tác động "chưa từng có" của đại dịch.

Hàng nghìn nhân viên Liên Hợp Quốc làm việc tại nhà

Bảo Châu |

Tất cả nhân viên làm việc tại cơ quan Liên Hợp Quốc trụ sở chính New York, trụ sở IMF và World Bank tại Washington hôm 13.3 đã được thông báo làm việc tại nhà sau khi phát hiện có ca nhiễm SARS-CoV-2 tại trụ sở.