Hãng tin tức ABC đưa tin, chính quyền bang New South Wales đã dùng máy bay để thả hơn 1,8 tấn thực phẩm, chủ yếu là cà rốt và khoai lang, xuống khu vực sinh sống của loài chuột túi Wallaby, nơi môi trường sống đã bị tàn phá nghiêm trọng bởi các đám cháy rừng lớn.
Loài chuột túi Wallaby vốn đã có nguy cơ tuyệt chủng ở miền đông nam Australia, sự tồn tại của chúng sẽ càng khắc nghiệt hơn nữa bởi cuộc khủng hoảng đang tiếp tục diễn ra.
"Đánh giá ban đầu về các đám cháy chỉ ra rằng môi trường sống của một số quần thể quan trọng của loài chuột túi Wallaby đã bị thiêu rụi trong các vụ cháy rừng gần đây", Bộ trưởng Môi trường New South Wales Matt Kean cho biết hôm 12.1. "Các con chuột túi Wallaby đang rất khốn đốn do hạn hán kéo dài, việc sinh tồn trở nên vô cùng khó khăn đối với chúng nếu không có sự hỗ trợ."
Các nhà chức trách ở bang New South Wales cho biết, trong tuần qua, gần 1 tấn khoai lang và cà rốt đã được chuyển đến các khu vực ở thung lũng Capertee và Wolgan của bang; gần 1 tấn nữa được chuyển đến các khu vực của rừng quốc gia Yengo; và khoảng 90 kg thực phẩm và nước uống đã được thả xuống thung lũng Kangaroo.
Ông Kean cho biết những thực phẩm tiếp tế này là một trong những nỗ lực cứu trợ phổ biến dành cho loài chuột túi Wallaby. Kế hoạch được triển khai nhằm duy trì môi trường sống của động vật, giúp chúng sống sót và phục hồi, đặc biệt đối với các loài có nguy cơ tuyệt chủng như loài chuột túi Wallaby.
Các vụ hỏa hoạn ở Australia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người và phá hủy hơn 2.000 ngôi nhà. Nhà sinh thái học Chris Dickman của Đại học Sydney ước tính rằng, cho đến nay, hơn một tỉ động vật đã bị giết với khoảng 800 triệu con bị giết chỉ riêng ở New South Wales.
Ông Dickman nói: "Chúng tôi biết rằng đa dạng sinh học của Australia đã giảm đi rất nhiều trong nhiều thập kỷ qua và có lẽ điều được biết đến nhiều nhất về Australia là nơi có tỷ lệ động vật có vú tuyệt chủng cao nhất trên thế giới".