18 bác sĩ thực tập Nhật Bản mắc COVID-19 sau khi tụ tập ăn uống đông người

Thanh Hà |

Mười tám bác sĩ thực tập tại một bệnh viện ở Tokyo, Nhật Bản cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa ăn tối có khoảng 40 người, phớt lờ những lời kêu gọi không tụ tập đông người trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Thông tin do bệnh viện Đại học Keio công bố ngày 6.4, Mainichi đưa tin ngày 7.4.

Bệnh viện Đại học Keio cho biết, một bác sĩ thực tập đã dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 31.3. Các xét nghiệm sau đó phát hiện thêm 17 ca mắc COVID-19 khác trong số 99 bác sĩ thực tập có tiếp xúc với bác sĩ thực tập đầu tiên nhiễm bệnh.

"Đây là một hành động không thể chấp nhận được đối với những người trong vai trò chăm sóc sức khỏe, những người nên bảo vệ bệnh nhân.  Tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc" - Yuko Kitagawa, người đứng đầu bệnh viện, cho biết.

Hiện 99 bác sĩ thực tập đã được lệnh ở nhà tự cách ly trong hai tuần. Bệnh viện không tiết lộ thời điểm mà khoảng 40 bác sĩ thực tập tập trung cùng ăn tối.

Các ca mắc COVID-19 xảy ra vào thời điểm Tokyo và 6 tỉnh thành khác của Nhật Bản đang chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp với đại dịch COVID-19 trong ngày 7.4.

Vài tuần qua, người dân ở Nhật Bản đã được khuyến khích ở nhà và tránh các cuộc tụ tập đông người để ngăn ngừa lây lan COVID-19.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Chỉ có hơn 30% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội

HỒNG HẠNH |

Chỉ có 32,8% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19.

Tăng vọt số ca mắc, Nhật Bản sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Abe Shinzo sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 tại Nhật Bản, trong bối cảnh hàng loạt thành phố lớn tăng đột biến số ca nhiễm.

Nhật Bản: Số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỉ lục ở Tokyo trong ngày 31.3

Phương Linh |

Tokyo đã ghi nhận kỉ lục 78 ca nhiễm mới COVID-19 chỉ trong ngày 31.3, sau khi đã tăng cường các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chỉ có hơn 30% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội

HỒNG HẠNH |

Chỉ có 32,8% dân số ở Nhật Bản thực hiện việc giữ khoảng cách xã hội để phòng ngừa sự lây lan của COVID-19.

Tăng vọt số ca mắc, Nhật Bản sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19

Song Minh |

Thủ tướng Abe Shinzo sắp tuyên bố tình trạng khẩn cấp về COVID-19 tại Nhật Bản, trong bối cảnh hàng loạt thành phố lớn tăng đột biến số ca nhiễm.

Nhật Bản: Số ca nhiễm mới COVID-19 cao kỉ lục ở Tokyo trong ngày 31.3

Phương Linh |

Tokyo đã ghi nhận kỉ lục 78 ca nhiễm mới COVID-19 chỉ trong ngày 31.3, sau khi đã tăng cường các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.