17 bang khởi kiện chính quyền Mỹ về quy định bắt sinh viên quốc tế về nước

Phương Linh |

17 tiểu bang và thủ đô Washington DC ở Mỹ đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về quy định yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy trực tuyến hoàn toàn.

CNN đưa tin, ngày 13.7, 17 tiểu bang và thủ đô Washington đã đệ đơn lên tòa án ở Massachusetts, khởi kiện Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) về quy định cấm các sinh viên quốc tế ở lại Mỹ nếu trường họ đang theo học dạy trực tuyến hoàn toàn.

Vụ kiện hôm 13.7 được coi là nỗ lực của chung của nhiều tiểu bang, dẫn đầu là chưởng lý tiểu bang Massachusetts Maura Healey, nhằm mục đích ngăn chặn chính sách thị thực mới đối với sinh viên quốc tế đi vào hiệu lực.

Trong một tuyên bố, ông Healey cho biết: "Chính quyền Tổng thống Donald Trump thậm chí không giải thích quy định vô lí này được đề ra trên cơ sở nào, điều này buộc các trường phải lựa chọn giữa việc duy trì việc học của sinh viên quốc tế hay bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho các cơ sở đào tạo của nhà trường''.

Các chưởng lý cũng nói rằng quy định mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã "không xem xét tác hại ảnh hưởng tới cuộc sống của sinh viên quốc tế và gia đình của họ'', đồng thời "cũng sẽ gây ra tác hại không thể khắc phục đối với sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế" của các tiểu bang.

Các tiểu bang đã tham gia vào vụ kiện ngày 13.7 cùng với tiểu bang Massachusetts và thủ đô Washington DC bao gồm: Connecticut, Maryland, Illinois, Pennsylvania, Virginia, Nevada, Minnesota, New Jersey, Colorado, Delwar, Oregon, New Mexico, Rhode Island, Wisconsin, Vermont và Michigan.

Trước đó, vào ngày 6.7, ICE đã ra thông báo, các sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại Mỹ nếu trường học mà họ theo học tổ chức các khóa học hoàn toàn trực tuyến vào mùa thu năm nay, và những người không tuân thủ quy định trên sẽ đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Theo đó, những sinh viên có thị thực F-1 và M-1 gặp tình trạng này sẽ "phải rời khỏi đất nước hoặc thực hiện các biện pháp khác, ví dụ như chuyển tới một  trường có dạy trực tiếp để duy trì tình trạng hợp pháp" - nội dung khuyến cáo từ ICE.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Harvard, MIT khởi kiện

Hải Anh |

Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đã kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 8.7 về quy định yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy trực tuyến 100%.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Chuyển trường hoặc bị trục xuất

Hải Anh |

Sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ sẽ phải rời nước này hoặc có nguy cơ bị trục xuất nếu các trường đại học mà họ theo học chuyển sang các khóa học trực tuyến.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến

Thanh Hà |

Mỹ cho biết sẽ không cho phép sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu tất cả chương trình học của sinh viên đã được chuyển sang trực tuyến vào mùa thu do đại dịch COVID-19.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Harvard, MIT khởi kiện

Hải Anh |

Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đã kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 8.7 về quy định yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy trực tuyến 100%.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Chuyển trường hoặc bị trục xuất

Hải Anh |

Sinh viên quốc tế đang theo học tại Mỹ sẽ phải rời nước này hoặc có nguy cơ bị trục xuất nếu các trường đại học mà họ theo học chuyển sang các khóa học trực tuyến.

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy học trực tuyến

Thanh Hà |

Mỹ cho biết sẽ không cho phép sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu tất cả chương trình học của sinh viên đã được chuyển sang trực tuyến vào mùa thu do đại dịch COVID-19.