15% số người tiêm vaccine Sputnik V gặp tác dụng phụ nhẹ

Phương Linh |

Đơn vị phát triển vaccine Sputnik V cho biết, khoảng 15% trong số người được tiêm vaccine gặp tác dụng phụ nhẹ.

TASS dẫn lời người đứng đầu trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, Alexander Ginzburg, trong cuộc họp báo ngày 24.12 cho biết, 15% trong số những người được tiêm vaccine Sputnik V gặp mẩn đỏ ở vùng da bị tiêm và đau đầu nhẹ, nhưng triệu chứng sẽ biến mất trong vòng 24 giờ.

"Điều khó chịu nhất có thể xảy ra là sốt lên đến 38 độ trong 2 ngày, có thể giảm bớt chỉ bằng một viên paracetamol", ông Ginzburg cho hay.

Ông cũng thông tin, 85% số người đã tiêm vaccine Sputnik V không gặp bất kỳ tác dụng phụ nào.

"Dựa trên ba giai đoạn thử nghiệm, chúng tôi đã ghi nhận những điều sau: 85% những người được tiêm không có tác dụng phụ... Vaccine Sputnik V không gây nguy hiểm cho những người sử dụng", người đứng đầu trung tâm Gamaleya nói.

Nga đã đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới với tên gọi Sputnik V vào ngày 11.8. Loại vaccine này được phát triển bởi trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh Gamaleya. Thử nghiệm sau khi đăng ký vaccine đã được bắt đầu ở Mátxcơva vào ngày 7.9, và những người tình nguyện đầu tiên được tiêm liều Sputnik V đầu tiên vào ngày 9.9. Tổng cộng 40.000 người đã tham gia vào các thử nghiệm vaccine Sputnik V, trong đó có 10.000 người sử dụng giả dược.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Công hiệu vaccine COVID-19 của Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khác xa Brazil

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc hiệu quả 91,25%.

Chuyên gia Mỹ tiết lộ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng từ vaccine COVID-19

Phương Linh |

Chuyên gia hàng đầu của Mỹ cho rằng để đạt miễn dịch cộng đồng chống lại COVID-19 cần tỉ lệ tiêm chủng 70%-90%.

Anh tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer đầu tiên cho hơn 600.000 người

Thanh Hà |

Hơn 600.000 người ở Anh đã được tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đầu tiên kể từ khi quá trình tiêm chủng bắt đầu ở nước này vào đầu tháng 12, chính phủ Anh thông tin hôm 24.12.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Công hiệu vaccine COVID-19 của Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ khác xa Brazil

Hải Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, vaccine COVID-19 của Sinovac của Trung Quốc hiệu quả 91,25%.

Chuyên gia Mỹ tiết lộ điều kiện đạt miễn dịch cộng đồng từ vaccine COVID-19

Phương Linh |

Chuyên gia hàng đầu của Mỹ cho rằng để đạt miễn dịch cộng đồng chống lại COVID-19 cần tỉ lệ tiêm chủng 70%-90%.

Anh tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer đầu tiên cho hơn 600.000 người

Thanh Hà |

Hơn 600.000 người ở Anh đã được tiêm liều vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech đầu tiên kể từ khi quá trình tiêm chủng bắt đầu ở nước này vào đầu tháng 12, chính phủ Anh thông tin hôm 24.12.