
Vụ nổ hầm than lớn do khí gas gây ra đã làm 9 người khác bị thương. Hầm than này thuộc tập đoàn Than Khoáng sản Shanxi Pingyao Fengyan.
Truyền thông Trung Quốc đưa tin, có 35 thợ mỏ đang làm việc bên trong mỏ, tuy nhiên, khi vụ việc xảy ra chỉ có 11 người may mắn thoát chết. Họ hiện trong trạng thái ổn định.
Ông Shen Xuping, một quan chức của Cục An ninh Dầu mỏ Sơn Tây cho biết, tai nạn cho thấy "sự thiếu nhận thức về luật và quản lý lỏng lẻo".
Ông Shen cũng chia sẻ thêm, nguyên nhân gây ra tai nạn là do hoạt động "vi phạm pháp luật và các quy định" dù các nhà chức trách vẫn đang điều tra rõ nguyên nhân.
Tai nạn ở các hầm mỏ tại Trung Quốc vẫn xảy ra thường xuyên do các quy định về an toàn lao động lỏng lẻo.
Trong một cuộc họp vào tuần trước, Trung Quốc cũng đã chỉ thị "siết chặt các vấn đề liên quan đến an toàn sản xuất" để "cải thiện an toàn nơi làm việc hơn nữa."
Năm 2018, có đến hai vụ nổ ở Trùng Khánh và Sơn Đông khiến 38 người thiệt mạng, chỉ duy nhất còn 1 người sống sót.
Năm 2016, vụ nổ ở hầm mỏ Nội Mông và Hắc Long Giang cũng đã cướp đi ít nhất 59 thợ mỏ.