13 sinh viên Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2 khi tham gia tiệc tốt nghiệp

HỒNG HẠNH |

13 sinh viên Nhật Bản nhiễm SARS-CoV-2 sau khi tham gia một bữa tiệc tốt nghiệp ở Đại học Kyoto Sangyo, quận Kita, thành phố Kyoto, Nhật Bản.

Mainichi đưa tin ngày 31.3 cho hay, hiện các quan chức đang kiểm tra sức khỏe của 52 người có liên quan chặt chẽ với 13 sinh viên trên.

"Đây thực sự là một cụm nhiễm mới, một tình huống cực kỳ nghiêm trọng", Thống đốc Takatoshi Nishiwaki của thành phố Kyoto thông tin trong một cuộc họp báo vào ngày 30.3.

Các quan chức thành phố cho biết, 3 nam sinh viên tham gia bữa tiệc đã đến Anh, Iceland, Thụy Sĩ, Pháp và Tây Ban Nha từ ngày 2-13.3 và trở về Nhật Bản vào ngày 14.3. Người thứ 4 đi cùng họ sau khi xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus.

Vào ngày 19, 21 và 22.3, họ tham gia các buổi hội thảo và một số hoạt động khác. 10 người tiếp xúc với họ trong các buổi gặp mặt đều dương tính với virus, đưa tổng số ca nhiễm lên 13.

Một trong những sinh viên mắc COVID-19 là một cư dân ở tỉnh Wakayama, phía tây Nhật Bản. Chính quyền tỉnh cho biết, anh sẽ trở thành giáo viên vào mùa xuân này và đã đến trường để chào hỏi mọi người vào ngày 27.3. Anh cũng tham dự cuộc họp ngắn dành cho các giáo viên mới ở thành phố Tanabe của tỉnh. Trong cuộc họp này có 125 người tham dự. Các quan chức đã tiến hành kiểm tra sức khỏe của 6 người có liên quan.

Ngoài ra, các quan chức xác nhận 3 nam công nhân từ thị trấn Ide của tỉnh Kyoto, những người đã tiếp xúc với một trong những sinh viên, cũng nhiễm SARS-CoV-2.

Đại học Kyoto Sangyo quyết định lùi kỳ học mới đến ngày 11.5. Hiện tại, sinh viên không được phép đến trường sau khi trường tiến hành khử trùng.

HỒNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Khoa học lý giải "khoảng cách xã hội" có thể cứu sống hàng triệu người

Lê Thanh Hà |

Biện pháp "khoảng cách xã hội" có thể cứu được sinh mạng của 38,7 triệu người trên thế giới khỏi dịch COVID-19, tờ SCMP dẫn thông tin từ nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh).

Phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng người vô gia cư ở Mỹ

Phương Linh |

Giới chức y tế Mỹ cho biết đã phát hiện hai người vô gia cư đầu tiên nhiễm COVID-19 ở thành phố Los Angeles.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Pháp dùng trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nặng ra nước ngoài chữa trị

HỒNG HẠNH |

Chính phủ Pháp huy động trực thăng đưa bệnh nhân mắc COVID-19 nguy kịch ra nước ngoài chữa trị sau khi ghi nhận số ca tử vong COVID-19 vượt quá 3.000.

Khoa học lý giải "khoảng cách xã hội" có thể cứu sống hàng triệu người

Lê Thanh Hà |

Biện pháp "khoảng cách xã hội" có thể cứu được sinh mạng của 38,7 triệu người trên thế giới khỏi dịch COVID-19, tờ SCMP dẫn thông tin từ nghiên cứu của Đại học Hoàng gia London (Anh).

Phát hiện các ca COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng người vô gia cư ở Mỹ

Phương Linh |

Giới chức y tế Mỹ cho biết đã phát hiện hai người vô gia cư đầu tiên nhiễm COVID-19 ở thành phố Los Angeles.