1/3 nhân loại "sống ở những khu vực nóng chết người vào năm 2070"

Thanh Hà |

Hãng tin AP mới đây đăng tải bài viết về về một nghiên cứu chỉ ra, 1/3 nhân loại sẽ "sống ở những khu vực nóng chết người vào năm 2070".

Một nghiên cứu mới về khí hậu cho biết, chỉ trong 50 năm có 2-3,5 tỉ người, chủ yếu là người nghèo không đủ khả năng để mua điều hòa không khí, sẽ sống ở các khu vực khí hậu nắng nóng quá ngưỡng chịu đựng được.

Cứ một độ C tăng thêm của nhiệt độ trung bình hàng năm toàn cầu do biến đổi khí hậu có nguyên nhân từ con người, khoảng 1 tỉ người hoặc hơn thế sẽ sống ở các khu vực quá nóng để sinh sống liên tục trong thời gian dài nếu không có công nghệ làm mát - nhà sinh thái học Marten Scheffer, Đại học Wageningen ở Hà Lan, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết.

Theo các kịch bản tồi tệ nhất về tăng trưởng dân số và ô nhiễm carbon, nghiên cứu trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences đăng ngày 4.5 dự báo, khoảng 3,5 tỉ người, tương đương khoảng 1/3 dân số thế giới dự kiến vào năm 2070, sẽ sống ở các khu vực cực kỳ nóng bức.

Tuy nhiên, ngay cả các kịch bản cân nhắc nhiều khả năng hoặc ít nghiêm trọng hơn thì trong vòng 50 năm nữa, vài tỉ người sẽ sống ở những nơi quá nóng để sinh sống nếu không có điều hòa nhiệt độ, nghiên cứu chỉ ra.

"Một số lượng lớn và một thời gian ngắn. Đây là lý do tại sao chúng tôi lo lắng" - nhà khoa học khí hậu Natalie Mahowald, Đại học Cornell, Mỹ, người không tham gia nghiên cứu trên, nói.

Bà cùng các nhà khoa học khác cho rằng, nghiên cứu này khác biệt hơn so với các nghiên cứu trước đây bởi có nhiều ý nghĩa và cho thấy sự cấp bách từ biến đổi khí hậu do con người tạo ra.

Theo cách thức khác biệt để nhìn nhận vấn đề biến đổi khí hậu, một nhóm nhà khoa học quốc tế nghiên cứu con người như cách thức nghiên cứu gấu, chim và ong để tìm ra "khí hậu thích hợp" nơi con người và nền văn minh phồn thịnh.

Các nhà khoa học đã tìm hiểu trong 6.000 năm để tìm ra một điểm nhiệt độ lý tưởng (sweet spot) cho nhân loại: nhiệt độ trung bình hàng năm từ 11 đến 15 độ C. Nhân loại có thể và sống được ở những địa điểm ấm hơn hoặc lạnh hơn nhiệt độ lý tưởng nêu trên, nhưng càng xa mốc lý tưởng này thì càng khó để sống.

Các nhà khoa học đã xem xét những nơi được dự đoán sẽ trở nên khó chịu và nóng hơn đáng kể so với điểm nhiệt độ lý tưởng và tính toán rằng, ít nhất 2 tỉ người sẽ sống trong những điều kiện này vào năm 2070.

Hiện tại khoảng 20 triệu người sống ở những nơi có nhiệt độ trung bình hàng năm lớn hơn 29 độ C - vượt xa so với điểm nhiệt độ lý tưởng. Những khu vực này chưa đến 1% đất đai của trái đất và chủ yếu nằm gần sa mạc Sahara và có cả Mecca của Saudi Arabia.

Nhưng khi thế giới trở nên đông đúc hơn và nóng hơn, nghiên cứu cũng nhận định rằng, những vùng rộng lớn hơn ở Châu Phi, Châu Á, Nam Mỹ và Australia có thể cũng sẽ ở trong ngưỡng nhiệt độ này. Như vậy, hơn 1 tỉ người, và có thể tới 3,5 tỉ người, sẽ bị tác động, tùy thuộc vào sự lựa chọn để điều chỉnh khí hậu mà nhân loại lựa chọn trong nửa thế kỷ tới, theo tác giả dẫn dắt nghiên cứu Chi Xu của Đại học Nam Kinh, Trung Quốc.

Nhà nghiên cứu Scheffer chỉ ra, đối với người giàu, việc thích ứng không quá khó khăn bởi "có thể thực sự sống trên mặt trăng" nhưng với người bình thường, những người nghèo, vốn chiếm số đông trong dân số thế giới sẽ khó khăn.

Đồng tác giả nghiên cứu Tim Lenton, một nhà khoa học khí hậu và giám đốc của Viện Hệ thống toàn cầu tại Đại học Exeter, Anh cho biết, những nơi nghèo nàn như Nigeria, với dân số dự kiến sẽ tăng gấp ba vào cuối thế kỷ này, sẽ ít có khả năng đối phó hơn.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

10 khu vực nắng nóng nhất hành tinh

HỒNG HẠNH |

Dưới đây là 10 khu vực nắng nóng nhất hành tinh theo liệt kê của tờ Independent.

Đầu hè có nơi trên 40 độ, liệu có phá vỡ kỷ lục nắng nóng năm ngoái?

Thảo Anh |

Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 7 - 10.5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18h.

Nóng nhất 24h: Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt trên 40 độ C

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt trên 40 độ C; Người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

10 khu vực nắng nóng nhất hành tinh

HỒNG HẠNH |

Dưới đây là 10 khu vực nắng nóng nhất hành tinh theo liệt kê của tờ Independent.

Đầu hè có nơi trên 40 độ, liệu có phá vỡ kỷ lục nắng nóng năm ngoái?

Thảo Anh |

Theo cảnh báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 7 - 10.5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18h.

Nóng nhất 24h: Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt trên 40 độ C

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt trên 40 độ C; Người dân lỉnh kỉnh hành lý trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5... là những tin tức đáng chú ý nhất trong 24h qua.